LMHT Tốc Chiến: Rất nhiều ngọc bổ trợ được thay đổi trong bản cập nhật 2.3

Hakikun 27/05/2021 21:18

Phiên bản Liên Minh Tốc Chiến 2.3 mang đến thay đổi về Ngọc Bổ Trợ nhằm đa dạng hoá các lựa chọn trước trận đấu của game thủ

Mục đích của hệ thống ngọc bổ trợ là giúp người chơi tuỳ biến tướng hoặc lối chơi trước khi trận đấu diễn ra và thích ứng tốt với giai đoạn đầu trận. Bản cập nhật Liên Minh Tốc Chiến 2.3 nhằm cân bằng lại loại Ngọc Bổ Trợ đang quá mạnh cũng như chỉnh loại ngọc đang bị lép vế.

MỤC LỤC [Hiện]

Đây là loại ngọc quyết định lối chơi. Mỗi loại tướng nên có 2-3 lựa chọn Ngọc Siêu Cấp phù hợp với lối chơi.

Đạo Chích thay bằng Tăng Tốc Pha

: Đạo Chích: Sau khi sử dụng 1 kỹ năng, kỹ năng hoặc đòn đánh tiếp theo lên tướng địch sẽ nhận được 1 hiệu ứng trang bị ngẫu nhiên.

Mới: Tăng Tốc Pha: Đánh trúng 1 tướng bằng 3 đòn đánh hoặc kỹ năng riêng biệt trong vòng 3 giây sẽ tăng mạnh Tốc Độ Di Chuyển và nhận kháng làm chậm.

Loại bỏ Đạo Chích, Tăng Tốc Pha có tính năng đánh trúng 1 tướng bằng 3 đòn đánh hoặc kỹ năng riêng biệt trong vòng 3 giây sẽ tăng mạnh Tốc Độ Di Chuyển và nhận kháng làm chậm.

Làm lại Suối Nguồn Sinh Mệnh

Trước Bản Cập Nhật 2.3: Hạn chế di chuyển một tướng địch sẽ đánh dấu kẻ đó. Khi đồng minh của bạn tấn công tướng địch bị đánh dấu sẽ được hồi máu theo thời gian.

Sau Bản Cập Nhật 2.3: Gây sát thương bằng đòn đánh thường hoặc kỹ năng lên tướng địch sẽ đánh dấu kẻ địch đó. Khi bạn hoặc đồng minh gây sát thương lên tướng địch bị đánh dấu, bạn và đồng minh đó sẽ được hồi máu. Mỗi đồng minh có thể kích hoạt 1 lần hiệu ứng hồi máu với mỗi lần đánh dấu.

Gây sát thương bằng đòn đánh thường hoặc kỹ năng lên tướng địch sẽ đánh dấu kẻ địch đó. Khi bạn hoặc đồng đội gây sát thương lên tướng địch bị đánh dấu sẽ được hồi máu. Mỗi đồng đội có thể kích hoạt 1 lần hiệu ứng hồi máu với mỗi lần đánh dấu.

Công dụng chính của ngọc này là để tăng sát thương gây ra và phát huy hiệu quả với những tình huống phù hợp. Đợt update sẽ không thay đổi ngọc này.

Nhánh Kiên Định chủ yếu dùng để tăng khả năng phòng ngự. Hiện có quá nhiều ngọc trùng lặp với nhau và không có lựa chọn hợp lý cho từng trường hợp. Bản mới thay đổi một số ngọc hiện có để phù hợp hơn.

Trụ Cột được thay thế bằng Giáp Cốt 

: Trụ Cột: Nhận thêm Giáp hoặc Kháng Phép, tùy theo chỉ số nào của bạn đang thấp hơn.

Mới: Giáp Cốt: Sau khi nhận sát thương từ tướng, 3 kỹ năng hoặc đòn đánh tiếp theo của tướng lên bạn sẽ gây ít sát thương hơn.

Hồi Phục thay bằng Ngọn Gió Thứ Hai 

Loại bỏ Hồi Phục, Ngọn Gió Thứ Hai có thuộc tính nhận thêm hồi phục máu. Ngoài ra, sau khi chịu sát thương từ 1 tướng địch, hồi lại một phần máu đã mất. Hiệu ứng này tăng gấp đôi đối với tướng cận chiến.

Lữ Khách Tinh Linh thay bằng Vỏ Bọc Thích Ứng 

Bỏ Lữ Khách Tinh Linh, Vỏ Bọc Thích Ứng có thuộc tính nhận thêm máu tối đa, đồng thời nhận chỉ số phòng ngự cộng thêm khi còn dưới 50% máu.

Tăng sức mạnh chống chịu có điều kiện 

Ở bản cập nhật này, game thủ sẽ nhận thêm 8 Giáp và Kháng Phép sau khi trận đấu diễn ra được 5 phút. Mỗi 2 phút sau đó sẽ nhận thêm 2 Giáp và Kháng Phép.

Giảm sức mạnh Bậc Thầy Trí Tuệ 

Trước Bản Cập Nhật 2.3: Gây thêm 10% sát thương chuẩn lên quái khủng và trụ. Nhận thêm 100 vàng và 500 XP khi hạ gục hoặc hỗ trợ hạ gục những mục tiêu này.

Sau Bản Cập Nhật 2.3: Gây thêm 10% sát thương chuẩn lên quái khủng và 10% sát thương (Thích Ứng) lên trụ. Nhận thêm 120 vàng khi hạ gục hoặc hỗ trợ hạ gục những mục tiêu này.

Tăng sức mạnh Hảo Ngọt

Trước Bản Cập Nhật 2.3: Tăng hiệu ứng hồi phục của Quả Hồi Phục, mỗi quả hồi phục sẽ cho thêm vàng.

Sau Bản Cập Nhật 2.3: Tăng hiệu ứng hồi phục của Quả Hồi Phục, mỗi quả hồi phục sẽ cho thêm vàng khi bạn hoặc đồng minh gần đó nhặt Quả Hồi Phục.

Viết bình luận