5 game thủ CSGO chuyên nghiệp người Úc dính án phạt 10 năm tù vì bán độ

HNAQ 05/05/2020 08:49

MỤC LỤC [Hiện]

Vào thời điểm tháng 8 năm ngoái, các nhà chức trách tại Úc đã mở cuộc điều tra đầu tiên về Esports, cụ thể là ở bộ môn CS:GO khi có 6 game thủ chuyên nghiệp đã bị bắt để điều tra về vụ việc dàn xếp kết quả trận đấu. Kết quả điều tra cho rằng 5 trong số 6 người trên đã được ghi nhận chính xác là có hành vi “bán độ” ở giải đấu Mountain Dew League 2019. Được biết những game thủ chuyên nghiệp này có độ tuổi từ 20-27 và chưa từng có tiền án tiền sự.

>> Há hốc với khung xương chuyển hàng của Death Stranding bất ngờ bị bắt gặp ngoài đời thực

Những tội danh mà 5 người trên đã bị cáo buộc là:

- Sử dụng kết quả được sắp đặt cho mục đích cá cược.

- Tham gia vào hành vi thay đổi kết quả của một sự kiện.

- Sở hữu cần sa.

Thời gian dự kiến để 5 thành viên này bị phán xử là vào ngày 15 tháng 9 sắp tới đây.

>> CS:GO công bố thời điểm giới thiệu Source 2 rất gần với game thủ

Theo Trợ lý ủy viên Neil Paterson nói với trang ABC rằng một số tội danh trong đó có thể bị phạt tối đa lên đến 10 năm tù. Cảnh sát cũng đã tiết lộ số tiền họ có được trong vụ bán độ khoảng $30.000(khoảng 700 triệu đồng). Trước đây, CS:GO từng đã có sự việc bán độ của đội tuyển ibuypower nhưng kết quả là chỉ bị cấm thi đấu một thời gian. Có thể đây là trường hợp đầu tiên trên thế giới liên quan đến cá cược trong esports mà hình phạt là phải ngồi tù đến 10 năm.

Viết bình luận