Valorant: Riot vẫn đang tự tin với khả năng chống hack của mình

HNAQ 09/07/2020 09:23

MỤC LỤC [Hiện]

Kể từ khi chế độ Xếp Hạng được cập nhật trong Valorant thì tình trạng game thủ gian lận đã bắt đầu hoành hành, tình trạng này rất dễ thấy ở các game FPS như CS:GO, PUBG… Những người chơi “kém” sẽ sử dụng để giành chiến thắng mà bỏ qua cả “liêm sỉ” của chính bản thân mình. Mặc dù đã có những biện pháp rất mạnh được Riot đưa ra như Ban phần cứng thì các người chơi sử dụng hack vẫn có cách để lách luật được, ngoài ra còn có những phần mềm hack thu phí theo ngày với giá đắt đỏ nhưng chúng có thể chống lại được cả phần mềm chống hack của Riot.

Xem thêm: Hệ thống Xếp hạng xuất hiện chưa lâu thì Valorant đã có hiện tượng “hack”

Mặc dù tình hình hack đang diễn ra phức tạp, nhưng có vẻ nhà phát triển Riot vẫn đang cảm thấy “bình thường”, họ đã bác bỏ những ý kiến trái chiều từ những người chơi phản ánh. Theo như khảo sát của Paul Chamberlain thì 32.3% người chơi nghĩ rằng có hơn 5% trong tổng số những người chơi Valorant đang sử dụng hack. Con số này quả là không hề nhỏ khi xét về lượng người chơi Valorant hiện tại là khá lớn. Có ý kiến còn cho rằng Paul Chamberlain đã quên thêm vào lựa cho 50% người chơi sử dụng hack.

Theo Paul Chamberlain, dù game thủ phàn nàn khá nhiều về tình trạng hack trong Valorant hiện tại thì Vanguard và đội ngũ chống hack của Riot đang hoạt động khá tốt. Riot có một đội ngũ moderator chuyên đọc các tố cáo của game thủ, sàng lọc kẻ gian lận dựa trên các tố cáo đó và đưa ra các án phạt phù hợp. Vì vậy, nếu bạn bắt gặp bất kỳ kẻ nào có dấu hiệu hack Valorant, đừng quên sử dụng tính năng tố cáo được tích hợp sẵn trong game. Điều này sẽ giúp chúng nhận được sự chú ý cần thiết từ Riot, trả lại một môi trường trong sạch cho game thủ chân chính của chúng ta.

Viết bình luận