
Trong xếp hạng đơn, giai đoạn quan trọng nhất vẫn là khoảng thời gian đi đường, các kèo đấu 1vs1 hoặc 2vs2 thường xuyên xảy ra, cho nên nếu bạn thực sự muốn chiến thắng trận đấu, hãy tập trung nhiều hơn trong khoảng thời gian đi đường cùng với những lựa chọn sáng suốt khi mua đồ.
Sau đây chắc chắn là những gợi ý có ích cho bạn với 5 trang bị phục vụ mạnh nhất trong khoản tay đôi 1vs1.
Nếu bạn nào thắc mắc khác biệt giữa 2 vai trò Đỡ đòn và Đấu sĩ, thì để tối sẽ giải thích ngắn gọn,súc tích nhất. Vai trò đỡ đòn nằm ở tuyến trên, lên các trang bị chống chịu nhằm giảm thiểu lượng sát thương nhận vào từ đối thủ. Đấu Sĩ thì đa dạng hơn, họ có nhiều vai trò, vào sau quét dọn giao tranh giống sát thủ như Riven, Fiora hoặc mở đầu với chiêu cuối như Pantheon…
Vậy, nếu bạn là 1 tướng đỡ đòn, để đối đầu với những Đấu sĩ, sự lựa chọn sáng giá nhất chính là Áo Choàng Lửa. Mặc dù nó vừa bị giảm sức mạnh tí xíu ở trong phiên bản 6.9, nhưng thực sự nó vẫn mang lại rất nhiều tác dụng, ngoài việc giảm sát thương với lượng giáp và máu cộng thêm, nó còn gây ra rất nhiều sát thương phép theo thời gian.
Khoàng tầm cấp 10 bạn sẽ có trang bị này, nó sẽ gây ra khoảng 35 sát thương phép/giây, không hề ít chút nào đâu nhé. Và Áo Choàng Lửa cũng sẽ giúp bạn đẩy đường nhanh, tránh phải giao tranh với những tên khát máu ở khu vực đường trên.
Ma Vũ Song Kiếm là 1 trang bị dành cho xạ thủ, vừa được chỉnh sửa đôi chút trong phiên bản tiền mùa giải. Tuy nhiên, nổi trội trên đường TOP, Yasuo đang tung hoành với Ma Vũ Song Kiếm khi sở hữu nhiều tốc đánh hơn, nhiều tốc độ di chuyển hơn, và đặc biệt là nội tại của nó mạnh nhất khi bạn giao đấu 1vs1 với đối phương, giảm tới 12% sát thương nhận vào từ đối thủ, và chỉ cần sở hữu thêm một chút kỹ năng cá nhân tốt, việc trên cơ đối thủ trở nên dễ hơn bao giờ hết.
Các tướng sát thương vật lí ở đây nói chung bao gồm các tướng sát thủ như Zed, Talon và các xạ thủ thông thường như Lucian, Jinx… Nếu đối phương có pháp sư, bạn hãy mua cho mình Kiếm Răng Cưa, và cần thiết thì lên thẳng Chùy Gai Malmortius luôn cũng được.
Nếu so sánh Kiếm Răng Cưa với trang bị Giáp Tay Seeker, trang bị mà sát thủ lên để đối đầu với pháp sư, và ngược lại, pháp sư mua để đối đầu với sát thủ, chúng ta sẽ thấy sự mất cân bằng trong đó. Giá tiền gần tương đương, nhưng cái mà Giáp Tay Seeker cho bạn là giáp. Đồng ý rằng chỉ số giáp cộng thêm khi farm xong là tương đối nhiều, nhưng cái mà Kiếm Răng Cưa mang lại cho bạn là lượng giáp ảo kháng phép, và khi đấu với mọi pháp sư, lượng giáp ảo đó sẽ xuất hiện lập tức và giúp bạn sống sót mạnh mẽ vô cùng.
Về giai đoạn cuối trận, Đồng Hồ Cát Zhonya có thể giúp bạn tồn tại trong một vài tình huống, nhưng sát thương sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng, bởi trang bị này mang thiên hướng phòng thủ là chính. Còn với Chùy Gai Malmortius , ngoài việc giúp bạn sống sót mãnh liệt, nó còn gia tăng thêm khá nhiều sát thương cho vị tướng của bạn.
Chắc hẳn nhiều người chơi sẽ bất ngời khi trang bị này nằm trong danh sách của mà tôi đưa ra. Vũ Điệu Tử Thần không được mua nhiều, không phải tại giá trị của nó quá cùi, ngược lại đấy nhé, cho tận 75stvl cơ, mà tại nó khá đắt, và các chỉ số không phải tướng nào cũng mua được.
Một vị tướng khá phù hợp với Vũ Điệu Tử Thần, đó là Riven. Trang bị này không hẳn là hút máu đơn thuần, mà mọi sát thương gây ra đều giúp cô hồi phục, tức tính cả kỹ năng, từ Tam Bộ Kiếm, rồi Kình Lực… Mà đối với 1 tướng chưa bao giờ biết tới năng lượng là gì, thì hồi phục trong thoáng chốc là điều dễ hiểu. Nhưng tại sao nó lại là trang bị giúp Đấu Sĩ chống lại các tướng Đỡ Đòn?
Ngoài các trang bị thành phần rẻ, giá trị cao, hồi phục tốt, Vũ Điệu Tử Thần còn giúp chuyển 15% sát thương nhận vào thành sát thương theo thời gian. Và nếu bạn tấn công như vũ bão để hồi phục, lượng sát thương đó sẽ biến mất hoàn toàn.
Nhìn chung, nội tại này khá giống với Ma Vũ Song Kiếm, mà các tướng đỡ đòn thì họ không thể dồn sát thương quá mạnh tại 1 thời điểm, chỉ cò quay thôi, do vậy, lượng sát thương đã thấp sẽ càng thấp dần dần, và từ đó biến mất hoàn toàn bởi lượng hồi phục vô đối đến từ Vũ Điệu Tử Thần.
Đa phần các đấu sĩ, tướng đỡ đòn và xạ thủ đều là tướng sát thương vật lí, cho nên họ sẽ mua trang bị này để gia tăng thêm chút sát thương. Tất nhiên là không quá nhiều, nhưng nó sẽ cho bạn khả năng sống sót tuyệt vời đến từ lượng giáp ảo được kích hoạt. Nếu có 2 tướng giao đấu 1vs1 với nhau, việc sở hữu Móng Vuốt Sterak sẽ tăng khả năng chiến thắng lên rất nhiều.
Với danh sách những item thú vị trên, hy vọng bạn đọc sẽ áp dụng hợp lý và có những pha hight light trong những kèo solo 1vs1.
Theo LM360
Viết bình luận