Dota 2 - Hướng dẫn chơi Dragon Knight phiên bản 7.02

Đậu Đậu 09/02/2017 14:30

(Game 8) - Dragon Knight chưa bao giờ là một hero yếu trong đấu trường chuyên nghiệp, thế nhưng nó lại khá phụ thuộc vào đồng đội nên không thường xuyên được pick trong các game đấu thông thường. Liệu điều này còn đúng ở phiên bản 7.02 hiện tại?

Đầu tiên hãy cùng nhau phân tích ưu và nhược điểm của hero này nhé:

 

Ưu điểm:

*Animation tốt.

*Stats gain tốt.

*Push trụ khá mạnh.

*Cứng cáp từ đầu tới late game.

*Có thể trở thành một damage dealer với đầy đủ mọi thứ khi đang ở form rồng.

 

Nhược điểm:

*Thiếu cơ động.

*Farm không nhanh với lối build thông thường.

*Khó solo kill đối thủ trong 20 phút đầu.

*Phụ thuộc khá nhiều vào ultimate.

 

Tuy nhiên, những nhược điểm này đã được gián tiếp khắc phục khá nhiều khi mà Ice Frog ban tặng cho Dragon Knight một cây talent có thể nói là khá tuyệt vời, cung cấp cho hero này gần như tất cả mọi thứ mà nó còn thiếu.

 


 

Phân tích một chút về tác dụng của những lựa chọn trong cây talent của Dragon Knight nhé:

 

Ở level 10 - chúng ta có 2 lựa chọn đó là +20 Attack Speed và +7 Strength. Nếu quy ra tiền thì giá trị chênh lệch là không nhiều và hãy chọn thứ mà bạn đang thiếu.

Ở level 15 - 2 lựa chọn là 40 damage và 35% XP Gain. Khá khó để so sánh giá trị về tiền, thế nhưng sớm muộn gì thì cũng sẽ max level và damage là thứ mà Dragon Knight khá thiếu nên 40 Damage là lựa chọn hoàn hảo ở mốc level 15.

Ở level 20 - +300 HP đối đầu với +120 Gold/Min. Nếu không quá thọt hoặc bạn tin game đấu sẽ kết thúc trong vòng 15-20 phút tới thì bạn nên chọn +300 HP, còn nếu bạn đang khá đuối về item và game đấu có xu hướng trở nên chầy cối thì 120Gold/Min cũng là một lựa chọn khá hợp lý (Đặc biệt là nó giúp ích khá nhiều trong việc thiếu vài chục gold để buyback - điều thường gặp với chúng ta đúng không?).

Ở level 25 - Lựa chọn talent hoàn toàn định hướng lối chơi của bạn, gấp đôi tác dụng của skill 3 (đồng nghĩa với 12 HP regen và 12 Armor) - bên phía còn lại là 50 tốc độ di chuyển. Với lựa chọn x2 Dragon Blood HP regen/Armor nó giúp bạn trở nên cứng cáp và lỳ đòn hơn - rất thích hợp với các thanh niên M. Với lựa chọn +60 Tốc độ di chuyển thì sẽ khiến Dragon Knight trở nên cơ động hơn khá nhiều và nó rất phù hợp với một Dragon Knight lên theo hướng Damage Dealer.

 

Về skill build:

 

 

Quan điểm của tôi rất rõ ràng về Dragon Knight đó là: nếu không có đồng đội roam thì sẽ không giết được đối thủ nên skill 1 trước level 6 sẽ chỉ có mục đích chính là trừ damage của đối thủ để last hit và deny.

 

Vì đến level 6, khi sử dụng form rồng để farm thì nếu timing chính xác với 1 lần Breathe Fire ở level 2 bạn hoàn toàn có thể ăn 3 creep ở lane và last hit con còn lại thế nên tôi lựa chọn tăng thêm 1 điểm Breathe Fire ở level 5.

 

Một số trang bị phù hợp với Dragon Knight:

 

 

Vì vị trí chủ yếu của Dragon Knight là ở mid lane, nên hãy cùng điểm mặt một số hero mà Dragon Knight khá e ngại ở mid nhé:

 

Thực sự thì đây là những hero mà gần như mọi hero có range thấp hơn đều sợ chúng cả... và Dragon Knight cũng không phải là ngoại lệ.

 

Ngoài những hero này ra thì còn có một số hero mà nếu không cẩn thận chúng cũng hoàn toàn có thể kết liễu bạn như:

 

Bản thân Dragon Knight cũng không được hưởng lợi quá nhiều từ các đồng đội đặc biệt nào cả, tuy nhiên thì nếu có những đồng đội hỗ trợ push, đánh nhau sớm và snowball đối thủ để cho Dragon Knight có thể khắc phục được những nhược điểm của mình luôn là một điều cần thiết. Nếu bạn chơi Dragon Knight mà chung team với ai cũng muốn farm thì bạn xong rồi ...

 

Tiếp theo hãy đến với cách chơi và item build trong từng giai đoạn của Dragon Knight.

 

Khởi đầu với:

      

 

Hoặc (nếu gặp hero có lượng sát thương quá lớn):

   

 

Early game:

 

Nếu bạn tự tin vào khả năng last hit của mình với hero này thì không cần thiết phải mua Quelling Blade tuy nhiên tôi khuyến khích nên mua item này trong đa số trường hợp. Sau các item cơ bản này, hãy cố gắng rush Bottle thật sớm để spam Breathe Fire để control lane tốt hơn. Tiếp theo là Boots of Speed - thứ không thể thiếu với gần như tất cả các hero.

 

Về lối chơi, cố gắng sử dụng Breathe Fire để kết liễu ít nhất 1 creep đồng thời harass midlaner của đối thủ. Nếu nó có thái độ lồi lõm thì cứ lao lên mà đấm thôi vì kể từ level 3 cùng với bottle bạn không hề ngại va chạm với bất kỳ hero nào cả (đương nhiên là trừ mấy con dở hơi đã nói ở trên).

 

Lên đến level 6, khi sử dụng form rồng thì hãy bắn 1 hit vào melee creep của địch không bị creep team mình tấn công > bắn creep đánh xa > bắn con creep bạn vừa bắn lúc nãy, đợi 1 chút rồi sử dụng skill 1 > ez 3 creep. Cố gắng bào trụ đối thủ nhanh nhất có thể, ưu tiên giữ cái mạng của bạn trước nhé.

 

Về item, nếu trước 10 phút mà bạn có thể sở hữu Hand of Midas cùng các item cơ bản thì cứ hãy cứ mua nó thôi vì Midas sẽ hỗ trợ bạn trong việc farm cũng như lên level một cách cực kỳ hiệu quả. Item ao ước của Dragon Knight ở trước phút thứ 10:

 

            

 

Nếu như bị chăm sóc quá kỹ bạn hoàn toàn có thể lên Power Tread, Magic Wand và Infused Raindrop để tăng sức chống chịu cũng như khỏe khoắn hơn.

 

Ở giai đoạn tiếp theo (khoảng phút thứ 10-15), việc khó khăn nhất có lẽ là rủ rê hoặc nhìn lane của đồng đội có khả năng push tốt nhất sau khi bạn hoàn thành push thêm trụ ngoài của đối thủ sau khi phá xong trụ ở mid. Nếu việc đó không khả thi thì tốt nhất bạn nên tìm cách để farm nhanh nhất có thể (vì di chuyển mà không mang lại lợi ích gì cho bản thân và đồng đội là một thứ gì đấy vô cùng ...)

 

Khi bắt đầu tới những phút đầu mid game, hãy cố gắng có được thêm một item phục vụ cho giai đoạn này như Shadow Blade, Blink Dagger hay nếu khó quá thì có thể là Dragon Lance để khỏe khoắn hơn trong form rồng cũng như để up lên Hurrican Pike về sau.

 

Ở giai đoạn mid game này, việc chắc chắn bạn phải làm được là rủ đồng đội cùng push. Cứ thử tưởng tượng một con Dragon Knight cứ phải farm tay suốt ở mid game mà xem ... Nếu điều này thực sự xảy ra thì Maestorm là một lựa chọn không hề tồi để thay thế cho các item phía trên đâu.

 

Tiếp theo cũng là giai đoạn mà bạn phải lựa chọn lối build cho mình, theo kiểu damage dealer hay tanker hay hybird (có nghĩa là nửa tank nửa damage) item rất đa dạng nhưng trong đa số các trường hợp thì Black King Bar luôn là một trang bị cần thiết khi bạn bắt đầu tham gia những combat lớn ở các giai đoạn về sau trừ khi đối thủ là "no stun gaming" hoặc đối thủ coi bạn là ''người vô hình''.

 

Về late game, công việc của bạn là hoàn thành item theo hướng build của mình và đi cùng đồng đội bắn cả thế giới - giành chiến thắng nếu có thể. Nếu bắt lẻ được core hero đối thủ thì khá là tuyệt vời đấy (nhưng hãy cẩn thận vì thông thường kẻ đi bắt lẻ rất dễ bị bắt lẻ lại :kappa:)

 

Gợi ý một vài set item hoàn chỉnh cho Dragon Knight:

 

 

Đánh tao hộ cái

 

 

Dragon Knight phiên bản sát thủ

 

 

Dragon Knight Hybird

 

Lưu ý: Đây chỉ là các gợi ý, item hoàn toàn có thể thay đổi trong các trường hợp khác nhau của trận đấu

 

Nếu bạn quan tâm có thể tham gia cộng đồng ESV để cùng thảo luận với chúng tôi các vấn đề về esport.

Viết bình luận