Đăng ảnh bạn trẻ giúp đỡ người vô gia cư nhưng lại "lôi" cặp đôi selfie bên đường vào, anh chàng gây tranh cãi gay gắt

Hafa 14/01/2021 15:16

Nhận định "nam thanh nữ tú đang seo phì càng làm hình ảnh em ý đáng thương hơn" của anh chàng đăng tải hình ảnh về người vô gia cư trên diễn đàn khiến nhiều cư dân mạng phản đối gay gắt.

Mới đây, hình ảnh một nhóm bạn trẻ đi qua một con phố ở Hà Nội đã dừng lại để cứu giúp một người vô gia cư đang nằm vạ vật ngay tại đó đã thu hút nhiều sự chú ý trên một diễn đàn MXH. Nam thanh niên đăng tải hình ảnh thông tin đính kèm: "Phố Nguyễn Đình Thi, đoạn sau lưng trường Chu Văn An. 16h45p, 1 em vô gia cư mặc quần áo rách rưới nằm co ro, bên kia đường là các nam thanh nữ tú đang seo phì càng làm hình ảnh em ý đáng thương hơn. Vài bạn đã đi mua đồ ăn cho em ý. Cụ nào gần chỗ này nếu có thể mang cho em ý ít quần áo ấm, chăn nhé!".


Thông tin này lập tức lay động nhiều trái tim của không ít cư dân mạng với nhiều bình luận thương xót. Tài khoản C.Q bày tỏ: "Những mảnh đời ko thể bất hạnh hơn. Gia cảnh khốn khó. Muôn kiếp con người". Tài khoản D.A cho biết: "Hồi lâu rồi đi qua cũng gặp em này ở đây, mà em này chỉ ngồi im 1 góc thôi chứ ko thấy xin xỏ gì, không biết là có bệnh về tâm thần hay như nào". Tài khoản T.A thông tin: "Em này đầu tiên hay ngồi ở đèn xanh đèn đỏ Hoàng Diệu, sau 1 thời gian lại ngồi ở đèn xanh đèn đỏ phố Phan Đình Phùng, hôm trước đã có người cho e áo rét rồi, hnay chả biết áo rét đâu và lại thay đổi địa điểm ra đây nằm"...


Một số ý kiến thì đề nghị thông tin đến cơ quan chức năng để có biện pháp hỗ trợ, xử lý: "Nên báo cơ quan chức năng sở tại. Nếu đúng hoàn cảnh khó có cơ quan bảo trợ cho hoặc thất lạc gia đình họ cũng tìm cho. Tránh trường hợp trục lợi trên thân thể trẻ em của các đối tượng chăn dắt."; "Ủng hộ cứ như Đà Nẵng xưa cứ ăn xin lang thang là bế lên phường hết. Nhà nước xử lý. Giờ cứ làm hotline. Dân tự report người lang thang, xong hotline báo phường ra hốt là đẹp"...

Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ phản đối nhận định "nam thanh nữ tú đang seo phì càng làm hình ảnh em ý đáng thương hơn" của chủ bài đăng với nhiều bình luận trái chiều: "Đùa. Ngta seo phì chụp ảnh ko được hay sao mà lôi vào. Stt thị phi vợi"; "Chụp ảnh nhau thì có gì sai à? Vô duyên vừa thôi, hay ông muốn 2 người đó ra chụp chung với thằng bé cho vừa lòng?"...


Thậm chí có cư dân mạng còn chất vấn chủ bài đăng sao chỉ chụp ảnh mà không hành động giúp đỡ người vô gia cư. Đây quả một bài học đáng nhớ khi muốn kêu gọi ai đó giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, bản thân người đưa ra thông tin cần hành động trước và chớ nên đả động đến những vấn đề thị phi khác không liên quan./.

>> CheckinVietnam - cùng cộng đồng game thủ vi vu khắp nơi - click ngay: https://checkinvietnam.vtc.vn/

Viết bình luận