Cách dạy kỹ năng sống cho con theo tuổi, con vừa khôn cha mẹ lại nhàn tênh

NamiSan 15/06/2019 14:04

MỤC LỤC [Hiện]

Dưới 5 năm tuổi 

- Dạy con tự xúc cơm ăn, tự vệ sinh cá nhân, mặc quần áo 

- Thuộc số điện thoại của bố mẹ 

- Không được bắt chuyện và đi theo người lạ 

- Biết đi thưa, về gửi, nói chuyện dạ vâng với người lớn.

- Biết đi ngủ đúng giờ, biết bơi

 6 - 8 tuổi 

- Biết đi đi xe đạp

- Biết chọn ăn thực phẩm lành mạnh và tránh những thực phẩm mà chúng bị dị ứng

- Thuộc các số khẩn cấp, số điện thoại của cha mẹ

- Biết sắp xếp mọi thứ, làm đúng những gì cô giáo đã dặn, đúng thời hạn đặt ra. 

- Học cách nói cảm ơn, xin lỗi.

- Tự biết cách băng ngang qua đường sao cho an toàn, đúng luật lệ giao thông.

- Không ngại làm quen và giao tiếp với bạn mới.

- Biết cách ăn uống trong môi trường tập thể, biết sử dụng một con dao an toàn.

- Biết cách tìm kiếm thông tin trong sách giáo khoa và trên internet.

- Biết cách giao tiếp, cư xử, không nói bậy, không xúc phạm người khác.

- Làm thế nào để  bảo vệ môi trường và chăm sóc động vật.

9 - 12 tuổi

- Làm thế nào để có thể phân biệt đâu là cái cần thiết trong cuộc sống, đâu chỉ là sở thích nhất thời.

- Biết cách để luôn lạc quan nhưng không nhìn thế giới qua cặp kính màu hoa hồng.

- Biết đề ra một mục tiêu và cố gắng theo đuổi.

- Biết cách ăn mặc phù hợp với từng hoàn cảnh.

- Biết cách giữ chìa khóa nhà và tiền 

- Học nấu các món ăn để nếu không có ba mẹ ở nhà cũng không bị đói

- Biết lập ra thời gian biểu mỗi ngày và thực hiện đúng theo đó

- Thường xuyên tập thể dục mỗi ngày

- Biết cách mua một số vật dụng cần thiết ở các siêu thị, cửa hàng tiện lợi.

- Học các kĩ năng sống thành thạo, biết sử dụng la bàn và cách dựng lều .

- Nhớ ngày sinh nhật của người thân.

13 - 15 tuổi

- Nhận thức được rượu, thuốc lá ma túy nguy hiểm như thế nào

- Biết đường xung quanh nơi mình sống và tránh các khu vực nguy hiểm, tệ nạn xã hội

- Nhận biết được đâu là bạn tốt, bạn xấu để chơi

- Với người khác giớ, biết giữ tình cảm bạn bè đúng mực, trong sáng, cùng giúp đỡ nhau học tập.

- Biết điểm yếu của bản thân và tìm cách khắc phục.

- Biết cách tiết kiệm tiền và chi tiêu hợp lý.

- Đối xử với nhân viên phục vụ một cách tôn trọng.

- Hiểu về căn bệnh trầm cảm, biết được nguyên nhân dấu hiệu và những nguy hại khi mắc bệnh này.

16 - 18 tuổi

- Suy nghĩ kĩ càng trước khi đưa ra một quyết định quan trọng .

- Biết cách giải quyết mâu thuẫn với mọi người xung quanh.

- Nhận biết được những vấn đề về sức khỏe của bản thân.

- Tự biết được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân 

- Tự quyết định cho tương lai và nghề nghiệp của bản thân 

- Tích cực tham gia các chương trình tình nguyện.

- Hiểu về các quy tắc an toàn trong khi "quan hệ"

- Tìm được việc làm thêm vào dịp hè để mua dụng cụ học tập hoặc làm những gì mình thích.

Viết bình luận