Tencent bắt người chơi phải khai tên thật và chỉ được chơi game khi tuổi từ vị thành niên trở lên

Swordsman 10/09/2018 08:35

MỤC LỤC [Hiện]

Nằm trong chiến dịch ngăn chặn và giới hạn thời gian chơi game quá độ của giới trẻ Trung Quốc, Tencent tới đây sẽ thực hiện việc thắt chặt số lượng chơi game thông qua những quy định nghiêm ngặt.

Theo đó, tham gia chơi game của Tencent, game thủ phải khai báo chính xác tên họ thật của mình như trên thông tin chính thức cá nhân (tương đương thẻ căn cước, chứng minh nhân dân như ở Việt Nam). Ngoài ra, đối tượng chơi game chỉ áp dụng cho độ tuổi từ vị thành niên trở lên, khoảng từ 18 tuổi trở lên.

Sau ngày 15/9 này, hệ thống kiểm định, xác nhận đối tượng chơi game của Tencent sẽ chính thức đi vào hoạt động. Đây là động thái đầu tiên cứng rắn từ hãng game lớn nhất Trung Quốc nhằm thực hiện cam kết giảm số lượng người chơi và thời gian chơi ở khách hàng.

Trước việc vấn nạn tiêu cực như nạp game khủng, số người chơi là trẻ em gia tăng, sự việc đau lòng khác liên quan đến chơi game ở Trung Quốc diễn ra gay gắt, hãng game này bắt buộc thực hiện điều đó.

Điều gì cũng có tính hai mặt. Việc này cũng sẽ ảnh hưởng đến người chơi hay doanh thu của hãng bên cạnh việc hạn chế tiêu cực của hệ lụy.

Viết bình luận