Bộ tranh lý giải tại sao bây giờ giới trẻ chỉ thích yêu chứ không thích cưới

NamiSan 17/07/2019 13:46

MỤC LỤC [Hiện]

Theo  thống kê, một trong những lý do đầu tiên để ly hôn là xung đột về tiền bạc. Sau đám cưới, tài chính cá nhân của bạn là một vấn đề lớn,  đặc biệt nếu một trong hai người kiếm được nhiều tiền hơn người kia.

Khi đối phương quên đi một ngày kỉ niệm như sinh nhật hay ngày cưới, bạn có thể thấy rất buồn, thậm chí cảm thấy bị tổn thương. Thế nhưng thay vì chủ động nhắc để cả hai cùng tổ chức vui vẻ, phần lớn lại lựa chọn cách...im lặng rồi gặm nhấm giận dỗi

Bạn nghĩ rằng "trời sinh voi sinh cỏ", tuy nhiên, với cuộc sống hiện đại ngày nay, việc nuôi một đứa trẻ không hề dễ dàng, bạn phải lo chu toàn cho chúng từ bữa ăn đến giấc ngủ cùng với điều kiện vật chất đầy đủ nhất có thể.

Đến khi về chung một nhà, những tật xấu của hai bạn lại càng bộc lộ rõ rệt hơn. Anh ấy thì bày bừa, lộn xộn, chẳng biết phụ vợ con dọn dẹp còn cô ấy thì vẫn giữ thói quen sống ảo, lúc nào cũng lề mề, chậm chạp...

Đời thực không lãng mạn như tiểu thuyết. Với một núi gánh nặng từ cơm áo gạo tiền tới công danh sự nghiệp, không cặp đôi nào có thể suốt ngày tình cảm, cặp kè bên nhau

Đa phần nàng dâu nào cũng muốn có cuộc sống riêng tư, độc lập, tự mình xây dựng tổ ấm riêng. Bởi sống chung với mẹ chồng thường sẽ xảy ra những xích mích, va chạm khiến "cơm không lành, canh không ngọt".

Ở nhà thì luộm thuộm khiến vợ phát ngán, ai biết đâu ra ngoài trông lại đẹp trai ngời ngời phong độ

Bạn ngày càng khắc khe với bản thân cũng như với nửa kia của mình. 

Khi đã về chung một nhà thì vai trò của ai cũng như nhau cả thôi, vợ bận thì chồng giúp, chồng bận thì vợ phải cáng đáng mọi việc trong gia đình.

Không như hồi mới yêu, luôn có một người nhường nhịn người còn lại. Cưới xong mọi chuyện sẽ khác lắm đấy.

Viết bình luận