(Game8) - Nhìn lại năm nay có thể thấy chủ phòng net là nghề lắm cay đắng nhất của làng game với đủ thứ tai vạ từ trên trời rơi xuống.
Trong làng game, chủ phòng net là một đối tượng khá mờ nhạt khi mà tâm điểm chính của cộng đồng luôn xoay quanh đấu tranh quyền lợi giữa NPH và người chơi. Đối tượng này như một vai phụ nấp sau cánh gà thỉnh thoảng mới xuất hiện nhưng góp phần không nhỏ cho cả sân khấu của ngành game đầy kịch tính này.
Thị trường phòng net năm 2015 sôi động nhưng đầy rủi ro
Năm 2015 có thể nói là năm bạc bẽo nhất cho nhóm đối tượng này khi họ gặp rất nhiều khó khăn và rủi ro từ mọi hướng. Hãy cùng xem xét một số khó khăn mà các ông chủ “ngồi rung đùi tính tiền” trong mắt game thủ đã gặp phải nhé.
Nạn nhân chính trong tranh chấp Gcafe
Nhiều người nghĩ tranh chấp Gcafe chỉ bùng nổ vào tháng 8 khi công ty Shunwang lên tiếng tố cáo Hòa Bình vi phạm bản quyền. Tuy nhiên sự thật là tranh chấp Gcafe bùng phát từ nhiều tháng trước trong cao điểm x2 IP.
x2 IP mở đầu cho cuộc chơi mà chủ phòng net lãnh đòn đau nhất
Cuộc chiến khởi nguồn cho sự leo thang cạnh tranh giữa CSM và Gcafe với hậu quả để lại là một thị trường phòng net tan nát, các chủ phòng net ôm hận khóc thầm vì không biết phải đổ lỗi cho ai. Khi mà họ chịu mất khách nếu không rời bỏ CSM để theo Gcafe lấy x2 IP, nếu ở lại với CSM họ phải mạo hiểm dùng x2 lậu và bị mất khách nếu game phát hiện và phạt. Ở lại với Gcafe cũng chẳng yên vì nếu xui bị lỗi hệ thống “nhận nhầm” x2 lậu cũng mất khách nốt.
Những than phiền của chủ phòng net về trục trặc với game, với phần mềm quản lý
Chuyển sang tháng 8 với vụ Shunwang, Hòa Bình nhanh chóng thay phần mềm Gcafe mới với hậu quả là hàng loạt phòng máy bị mất ổn định, bị lag, treo máy. Chủ phòng máy tiếp tục nuốt nước mắt nhìn khách rời phòng chỉ vì cái phần mềm bị đổi.
Shunwang tuyên bố kiện Hòa Bình được cho là dẫn đến việc thay mới Gcafe Hòa Bình
Tình hình vẫn chưa yên ổn khi gần đây xuất hiện tin đồn CSM và Gcafe VNG không đăng nhập vào LMHT được. Một số chủ phòng máy quyết tìm sự thật, số còn lại ngậm ngùi tiễn khách ra về nếu chẳng may bị lỗi mà không biết có phải do Hòa Bình chơi xấu như tin đồn hay mình chưa cúng ông địa để gặp xui như vậy.
Cạnh tranh ngày càng ác liệt
Yếu tố bên ngoài là vậy, yếu tố cạnh tranh giữa phòng net với nhau lại càng khó khăn hơn, nhất là với những hàng net bình dân. Đầu tiên là trào lưu game center chất lượng cao. Hàng loạt chủ phòng net có kinh tế tốt đã mạnh dạn đầu tư lớn cho phòng máy xịn. Các chuỗi thương hiệu như Cybercore, Aces Gaming làm ăn mệt nghỉ và đưa ra thị trường hàng loạt phòng net có sức cạnh tranh cực cao.
Những phòng net khủng đang đẩy cạnh tranh phòng net lên cao trào
Những danh hiệu như phòng game “tốt nhất vịnh bắc bộ”, “phòng game quy mô lớn nhất vịnh Thái Lan”, “phòng game nhiều máy nhất miền nam” liên tục thi nhau mọc lên đẩy tình hình cạnh tranh phòng net lên cao độ. Các phòng net bình dân bị đặt một danh hiệu khá khó chịu là “net cỏ” và cũng lao vào cuộc cạnh tranh “khô máu”. Sự thật là không ít chủ phòng máy đã bỏ cuộc, thanh lý máy và chuyển nghề. Nhiều người tỏ ra thất vọng vì tình hình làm ăn quá chán nản không còn hứng thú để theo nghề nữa.
"Net cỏ" mạo hiểm chịu lỗ giảm giá sốc giành khách
Thậm chí việc “chơi bẩn” lẫn nhau cũng được đồn râm ran. Mới đây nhất là vụ một thanh niên bị “giã cho ngu người” vì phá mạng phòng net cũng bị nghi ngờ là do đối thủ cạnh tranh phái đến phá. Chủ phòng net đã hết kiên nhẫn và trút cơn giận lên đầu kẻ bị túm được quả tang.
Có người đã ngậm ngùi bỏ cuộc
Đủ thứ ức chế
Bấy nhiêu tai vạ vẫn chưa đủ khi chủ phòng net còn gặp nhiều ức chế khác gặp hàng ngày. Những điều nhức nhối đó thường đến từ khách hàng kém ý thức, thường là khách lạ đến 1 lần. Hiện tượng lén lên web đen tải 18+ về máy là điều hầu như quán nào cũng gặp, nhiều đến nỗi có thông tin chủ tiệm net đi tìm phần mềm xóa lịch sử lướt web để đối phó tuy nhiên thông tin này bị giới chủ phòng net bác bỏ.
Ức chế vì trẻ trâu đập phá gear
Ức chế khác là các thanh niên chuyên “phá máy”, để thu hút khách không ít chủ phòng net đầu tư dàn gear mạnh để người chơi thưởng thức cảm giác “đại gia”. Tuy nhiên khi “thượng đế” nóng tính chơi thua đập chuột vỗ bàn phím thì ai chả “nhót ruột”. Các chủ phòng net muốn giữ khách thì vẫn phải tương cười nhắc nhẹ hoặc chịu không nổi thì mời ra ngoài nhưng trong lòng không ít người muốn “tẩn” cho tên trẻ trâu một trận.
Năm mới nạn qua
Thế đấy, chủ phòng net năm nay chịu đủ thứ trên đời và không ít người phải ngậm ngùi bỏ cuộc. Năm 2015 sắp qua hy vọng những người làm phòng net sẽ có một năm mới dễ thở hơn, ăn tết tây tết ta ngon miệng hơn chứ không đắng như thời gian qua. Suy cho cùng làng game muốn phát triển cũng một phần nhờ họ.
Viết bình luận