Trong khuôn khổ cuộc họp ngày hôm qua (12/5) , CEO của hãng phim Disney, ông Bob Iger đã thông báo tới toàn thể nhân viên của hãng rằng một nhóm tin tặc chưa rõ danh tính tuyên bố đã đánh cắp được bản hoàn chỉnh một bộ phim của hãng.
Mặc dù vị CEO không tuyên bố rõ đó là bộ phim nào, song nguồn tin nội bộ của Disney đã tiết lộ với 2 tờ báo Deadline và Los Angeles Times rằng bộ phim bị đánh cắp chính là Pirates of Caribbean: Dead Men Tell No Tales - Phần thứ 5 trong loạt phim Cướp biển vùng Caribe đình đám. Dự kiến bộ phim này sẽ ra mắt vào ngày 26 tháng 5 tới đây.
Theo vị CEO, nhóm tin tặc này yêu cầu "một món tiền chuộc khổng lồ" để trao trả lại bộ phim. Nếu đề nghị không dược đáp ứng, chúng sẽ lần lượt tung 5 phút. sau đó là 20 phút tiếp theo, và cuối cùng là toàn bộ bộ phim lên mạng Internet.
Quan điểm của Bob Igor về việc này là Disney sẽ không trả tiền chuộc. Hiện tại, các nguồn tin chưa khẳng định vụ đánh cắp lần này có liên quan tới mã độc WannaCry đang lây lan toàn cầu hay không. Tuy nhiên, một số người đã chỉ đích danh mã độc này chính là thủ phạm thực sự, bởi vì WannaCry cũng sử dụng thủ đoạn tống tiền và hiện chưa thực sự được kiểm soát.
Cách đây vài tháng, đã xuất hiện thông tin rằng bộ phim Star Wars: The Last Jedi đã bị tung lên mạng trước ngày ra mắt, nhưng sau cùng đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Trong trường hợp Pirates of Caribbean 5 bị đánh cắp thật và bị tung lên mạng, hãng Disney chắc chắn sẽ mất đi một khoản doanh thu khổng lồ, bởi nhiều người sẽ từ chối ra rạp sau khi đã xem bản lậu.
Hector Monsegur - Giám đốc Phân tích An ninh của công ty bảo mật Rhino Security Labs - nhận định: "Những công ty như Disney, Netflix và Discovery có bộ phận an ninh tốt, nhưng đối tác bán hàng cho họ và các công ty nhỏ thì không. Họ cũng không có đủ ngân sách để tập trung vào vấn đề bảo mật nên hacker dễ dàng xâm nhập. Mọi hãng phim đều sẽ gặp khó khăn trong việc bảo vệ IP (Tài sản trí tuệ) của mình".
Viết bình luận