Amber Heard đã "chém gió" về việc trao tiền từ thiện như thế nào?

NamiSan 29/04/2022 21:24

Elon Musk sẽ không làm chứng tại phiên tòa xét xử vụ lùm xùm liên quan tới cáo buộc lạm dụng giữa Amber Heard và Johnny Depp, nhưng vẫn sẽ trở thành tâm điểm của các cuộc phỏng vấn trong tuần này. Vì hôm thứ Năm vừa rồi, có thông tin tiết lộ rằng rất có thể Musk đã trả một phần khoản quyên góp của Heard cho Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU).

Sau khi Heard và Depp giải quyết ly hôn vào năm 2016, cô tuyên bố sẽ chia số tiền 7 triệu đô la của mình cho hai tổ chức từ thiện: ACLU và Bệnh viện Nhi Los Angeles (CHLA). Ngôi sao Aquaman đã nhiều lần tuyên bố, bao gồm cả lần có mặt tại tòa án tối cao của Vương quốc Anh hồi năm 2020, rằng cô đã quyên như đã hứa. Tuy nhiên, không tổ chức nào nhận được đầy đủ số tiền như nữ diễn viên phim Aquaman đã hứa.

Terence Dougherty, cố vấn cấp cao của ACLU, đã làm chứng trong một đoạn video tiết lộ rằng Heard không quyên góp 3,5 triệu đô la như đã cam kết cho tổ chức này. Cho đến nay, họ chỉ nhận được 1,3 triệu đô la được quyên góp dưới tên của Heard, bao gồm cả khoản quyên góp từ chính Depp

Dougherty cho biết Heard đã trực tiếp chi 350.000 USD. Bên cạnh đó, ACLU đã nhận được một tấm séc trị giá 100.000 đô la từ Depp, 500.000 đô la từ quỹ do nhà tài trợ tư vấn tại Vanguard và 350.000 đô la từ quỹ do nhà tài trợ tư vấn tại Fidelity. Dougherty cho biết "chúng tôi tin rằng" khoản quyên góp 500.000 đô la là từ Musk, còn số tiền từ quỹ Fidelity có liên quan đến Heard.

Luật sư của Depp hỏi "Cho đến nay cô ấy đã không quyên tặng 3,5 triệu đô la cho ACLU đúng không?"

"Đúng," Dougherty trả lời.

Các khoản quyên góp của Heard cho ACLU được cho là chia thành từng khoản nhỏ và sẽ rót vào tổ chức này trong khoảng thời gian 10 năm, như Musk giải thích với họ trong một email năm 2016. Khi được hỏi tại sao Musk lại "đại diện cho việc này thay mặt cho bà Heard", Dougherty nói rằng ông nghĩ đó là vì CEO Tesla đã có mối quan hệ từ trước với tổ chức. (Musk cũng đang hẹn hò với Heard vào thời điểm đó.) Khoản quyên tặng cuối cùng mà ACLU nhận được là vào năm 2018 từ quỹ Fidelity. Sau đó, họ không nhận thêm khoản tiền nào khác. Vào năm 2019, nhóm đã liên hệ với Heard để bàn thêm về việc quyên góp.

Dougherty nói: “Chúng tôi được biết cô ấy đang gặp khó khăn về tài chính.”

Trước phiên tòa, Depp đã ghi được một chiến thắng lớn khi một thẩm phán phán quyết ACLU phải lật lại các tài liệu liên quan đến việc quyên góp của Heard. Các luật sư của Depp nói rằng cô ấy đã nói dối về việc quyên góp tiền giải quyết vụ ly hôn của mình trong phiên tòa diễn ra ở Vương quốc Anh, nơi Depp bị xử thua.

Depp hiện đang kiện Heard 50 triệu đô la về những phát ngôn sai sự thật mà cô đã chia sẻ trên tờ Washington Post hồi năm 2018 rằng cô đã bị chồng cũ là Depp bạo hành. Dougherty nói rằng ACLU đã giúp lên ý tưởng, xúc tiến quảng cáo và chế tác tác phẩm của Heard khi cô ấy hoạt động với tư cách là đại sứ ACLU "vì quyền phụ nữ, tập trung vào bạo lực trên cơ sở giới". Thông tin nội bộ trong ACLU đã được đọc trước tòa cho thấy mức độ liên quan của nhóm với phát ngôn sai sự thật trước đó của nữ diễn viên về chồng cũ.

Khi ACLU tiếp cận với Heard về việc chia sẻ ý kiến của người trong cuộc về bạo lực gia đình với phái yếu, họ đã đề nghị cô "đan xen câu chuyện cá nhân của mình" vào bài báo. Nhân viên ACLU muốn thêm "sự căm phẫn và thịnh nộ" vào trong tác phẩm. Dougherty phủ nhận điều đó có liên quan đến Depp, nhưng các bản thảo ban đầu của bài viết một cựu nhân viên truyền thông ACLU có liên quan đến mối quan hệ của Heard và Depp biên tập.

Mặc dù tên của Depp cuối cùng không được đề cập đến trong bài báo của Washington Post được xuất bản, nhiều phương tiện truyền thông suy luận rằng cô ấy đang nói về ngôi sao Cướp biển vùng Caribe - và đó là ngọn nguồn của vụ phỉ báng.

Dougherty tuyên bố: “Dựa trên đánh giá của tôi về các bản thảo trước đó của bài viết, tôi biết rằng cô ấy đang đề cập đến Johnny Depp và cuộc hôn nhân của cô ấy.”

Trong quá trình thẩm tra, luật sư Elaine Bredhehoft của Heard nhấn mạnh cách nữ diễn viên cam kết chi 3,5 triệu đô la cho ACLU, và không có dấu hiệu nào cho thấy nữ diễn viên có ý định ‘bùng’. Và khi được hỏi liệu có khả thi hay không nếu việc quyên góp được diễn ra nhiều lần với sự trợ giúp của tổ chức khác, Dougherty đã chia sẻ rằng toàn bộ số tiền không nhất thiết phải được chi cùng một lúc.

Musk có tên trong danh sách nhân chứng tiềm năng của Heard khi bắt đầu phiên tòa, nhưng luật sư của tỉ phú công nghệ sắp trở thành CEO của Twitter, Alex Spiro chia sẻ rằng khách hàng của anh sẽ không xuất hiện với tư cách nhân chứng.

Viết bình luận