Lên tiếng bảo vệ những người chụp ảnh sao biển "chưa luật nào cấm điều này", blogger 9x gây không ít tranh cãi

TH 12/04/2021 11:03

Người đồng tình, người chỉ trích trước quan điểm chụp ảnh cùng sao biển của anh chàng Youtuber. 

Tuần qua, cộng đồng mạng không ngừng phẫn nộ về hành động bắt sao biển lên bờ để chụp ảnh check-in của hàng loạt khách du lịch khi đi tới Rạch Vẹm (Phú Quốc). Bởi nhiều người cho rằng việc "sống ảo" khiến sao biển không thể sống, gây ảnh hưởng đến môi trường hệ sinh thái.

Tuy nhiên, mới đây một Youtube bất ngờ có quan điểm trái ngược khi cho rằng chưa có luật nào cấm chụp ảnh cùng sao biển nên cứ làm! 

'Khi bạn làm nội dung YouTube nghĩa là bạn chấp nhận cho thiên hạ xả mọi thứ vào mặt bạn. Cảm xúc đón nhận như thế nào là do bạn. Mình là người đã chụp ảnh cùng sao biển và 100% mọi người đi Rạch Vẹm điều mơ ước thấy sao biển. Chưa luật nào cấm điều này và chưa thấy một tài liệu khoa học nói về việc cần nuôi thêm sao biển vì đã cạn kiệt...', dòng trạng thái của một travel blogger mới đây vừa gây tranh luận trên mạng xã hội.



Sao biển đang bị phơi khô hàng loạt ở Phú Quốc.


Travel blogger Hà Mạnh.


Travel blogger này hiện đang nhận về nhiều chỉ trích vì lên tiếng bảo vệ những người chụp ảnh cùng sao biển.

Quan điểm của anh chàng ngay lập tức nhận về vô số ý kiến trái chiều, trong đó đa phần là lời chỉ trích. Chia sẻ về điều này, Travel blogger Hà Mạnh cho biết: 

'Sao biển ch.ết là do vớt lên để chụp hình' - Theo tâm lý bình thường mình thấy đại đa số người chụp với sao biển sẽ trả lại về với đại dương. Xác sao biển khô hoàn toàn có thể tìm thấy vì bị mắc cạn trong khoảng thời gian lâu do thuỷ triều, cũng có thể do ý thức của du khách nhưng không phải toàn bộ'. 

Ngoài ra travel blogger 9x này còn đưa ra quan điểm của mình trong vấn đề bảo vệ môi trường biển: 'Nếu sao biển tuyệt chủng sẽ đe doạ hệ sinh thái đại dương' - Câu trả lời là 'xin đừng ăn cá'. Seaspiracy - Bộ phim tài liệu mới trên Netflix khiến cả thế giới bàng hoàng khi đưa ra thông tin 99% nguyên nhân gây ô nhiễm đại dương là do lưới và dụng cụ đánh bắt cá, trong khi ống hút nhựa và rác thải con người chiếm 1%. Cách nhanh nhất để bảo vệ đại dương là bạn ngừng ăn cá'.

Bên cạnh đó cũng xuất hiện nhiều ý kiến đồng tình và cho rằng không nên đánh đồng việc chụp ảnh sống ảo ảnh hưởng đến sao biển: 

Em đã đọc hết, em chưa nhìn thấy con này ngoài đời nên không rõ nó dễ thương hay không. Nhưng nếu chưa có lệnh cấm hay bất cứ thông tin về việc hành động này là phạm pháp thì không có lý do gì để phê phán cả. Còn em thấy con người đúng là đồ giả tạo mà, ăn bao nhiêu thịt vẫn ra vẻ ta đây yêu thương động vật', một tài khoản bình luận bên dưới bài đăng của travel blogger này.

'Chung quan điểm này với em. Tự nhiên ào ào đổ tội cho sống ảo rồi du lịch không văn minh?', một người viết.

Cuối bài đăng, travel blogger 9x này viết: 'Tóm lại, hy vọng mọi người sẽ vẫn ghé bãi Rạch Vẹm để bà con nơi đây duy trì được hoạt động sống của họ, và bạn hoàn toàn có thể chụp ảnh với sao biển một cách văn minh, miễn là không giết hại. Những người đã chụp ảnh trước đây, họ hoàn toàn không vi phạm pháp luật và cũng không đáng bị lên án khi chính quyền địa phương và người dân bản địa không cảm thấy bị xâm hại về môi trường''.

Tuy đã nhiều lần lên tiếng về quan điểm của mình nhưng hiện bài đăng của Travel blogger Hà Mạnh vẫn nhận về vô số ý kiến chỉ trích. 

Săn ngay mã giảm giá tối đa 50%, freeship từ Lazada duy nhất trên Game8: https://shorten.asia/srH98Zqb

Săn ngay mã giám giá tối đa 50%, freeship từ Shopee duy nhất trên Game8: https://shorten.asia/P7hzpFgH


Viết bình luận