Nhà vô địch CS:GO Major vướng vào cáo buộc dàn xếp tỉ số từ 2015

Đức Anh 17/05/2022 11:34

Vụ việc lùm xùm từ cách đây 7 năm liên quan đến C9 HObbit được khơi lên.

Rustam “⁠5TRYK#R⁠” Alimkulov – cựu tuyển thủ chuyên nghiệp người Kazakhstan – đã cáo buộc và tung ra nhiều bằng chứng về vụ bán độ từ năm 2015. Tại thời điểm đó, 5TRYK#R còn chơi cho một team không nhà tài trợ tên là PARTY – có sự góp mặt của Bektiyar “⁠fitch⁠” Bahytov và đáng chú ý hơn cả là player thuộc biên chế Cloud9 Abay “⁠HObbit⁠” Khasenov.

Richard Lewis của Dexerto báo cáo rằng nỗ lực dàn xếp tỉ số đã xảy ra tại Vòng loại Khu vực CIS của StarLadder Regional Minor Championship vào cuối năm 2015. 5TRYK#R, ⁠Hobbit cùng các players còn lại đã cố gắng đặt cược vào đội của họ sẽ thua các rounds đấu súng lục. Đây là hành động được đưa vào nhóm spot-fixing tức các bên liên quan sẽ làm mọi cách để tác động trực tiếp tới một khía cạnh nào đó của trận đấu mà không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.

5TRYK#R tố cáo PARTY đã cố tình để thua pistol round đầu trong cả ba trận đấu tại vòng bảng do đã đặt cược vào chúng. Theo lời 5TRYK#R, mỗi player đều thắng 5.000 USD nhưng một số trong bọn họ lại bị nhà cái hủy kèo do nghi ngờ dàn xếp. “Chúng tôi không kiếm được gì từ trận đấu bởi Fitch nói với những người khác (ngoài team) và thế là các kèo đều bị hủy bỏ. Chúng tôi cũng bị nhà cái cấm cửa và xóa tên khỏi website” - 5TRYK#R nói với Dexerto.

Cựu pro player 31 tuổi đã đưa ra lịch sử hội thoại giữa anh ta với HObbit, ảnh chụp màn hình trang web nhà cái và cả bình luận về các pistol rounds “có mùi”. Tất cả đều được đính kèm trong báo cáo của Dexerto. Ngay sau đó, PARTY đã tan rã vì không thể vượt qua vòng loại CIS. 5TRYK#R cho biết anh muốn rời bỏ team vì không muốn tiếp tục bán độ cùng những người đồng đội cũ nữa.

Trong số tất cả các players của PARTY chỉ có HObby là người gặt hái được thành công trong sự nghiệp CS:GO. Đầu tiên, HObby gia nhập Gambit Esports vào năm 2017 và là một phần trong đội hình vô địch PGL Kraków Major dưới sự dẫn dắt của Danylo “Zeus” Teslenko. Rồi HObbit cũng chơi cho cả HellRaisers và Wintrike trước khi tái ngộ với Gambit vào năm 2020. Anh giúp sức cho team trẻ trung này đăng quang nhiều giải đấu lớn năm 2021 với đỉnh cao là IEM Katowice vào tháng 02. Chuyến phiêu lưu của HObbit vẫn chưa kết thúc khi Gambit chấp nhận bán cả đội hình CS:GO cho Cloud9 hồi tháng 4 vừa qua.

Vài giờ sau khi báo cáo của Dexerto được đăng tải, HObbit đã phát ra thông cáo báo chí phủ nhận mọi cáo buộc. “Tôi chưa bao giờ có liên quan đến dàn xếp tỉ số. (Tôi) đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để hỗ trợ công tác điều tra của Ủy ban Chính trực Esports (ESIC). Tất cả những gì gặt hái được đều là do sự chăm chỉ và kiên trì của bản thân mình. Đối với tôi, danh tiếng là trên hết” – player của C9 nói.

Bằng chứng do Dexerto tổng hợp được hiện đã được gửi tới ESIC – tổ chức được cho là đã bắt tay vào cuộc điều tra làm rõ. Phía Lewis cũng đã liên hệ với C9 để có được bình luận chính thức nhưng tổ chức Bắc Mỹ cho hay họ cũng đang tiến hành điều tra nội bộ nên chưa thể nói gì thêm.

Thông tin chẳng mấy hay ho này xuất hiện trong bối cảnh C9 đang xếp hạng 13 Legends Stage tại PGL Major Antwerp 2022. Chỉ thắng đúng ¼ trận đã đấu, C9 có nguy cơ bị loại từ sớm khỏi giải CS:GO lớn nhất từ đầu năm với trị giá 1 triệu USD.

Viết bình luận