LMHT: Sự nghiệp ở cuối sườn dốc, liệu Piglet có giải nghệ giã từ sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp?

Tuấn Anh Hot Boy 21/02/2017 00:46

(Game8) - Từng được mệnh danh là xạ thủ số 1 thế giới, Piglet luôn là cái tên được nhiều game thủ chuyên nghiệp kính nể và tôn trọng. Nhưng phải chăng, Piglet đang đứng ở cuối sườn dốc của sự nghiệp? Liệu anh có giã từ nghiệp làm game thủ hay không?


Mới đây, người chơi "từng được" mệnh danh là xạ thủ số 1 thế giới Chae "Piglet" Gwang-jin của Team Liquid đã có một cuộc phỏng vấn với phóng viên Andrew Kim của tờ báo mạng Slingshot Esports về sự nghiệp của anh và liệu rằng trong mùa giải LCS Bắc Mỹ 2017 nếu Team Liquid không thể giành được chiến thắng thì anh sẽ có những dự định gì tiếp theo?

 

Sau thông báo quay trở lại hết sức bất ngờ từ anh, rất nhiều người hâm mộ đã đặt ra câu hỏi rằng anh sẽ thi đấu như thế nào? Và lý do nào đã khiến anh đưa ra quyết định này?

Thành thực mà nói, tôi dự tính rằng sẽ tham gia một đổi tuyển ở Hàn Quốc, nhưng tôi vẫn giữ liên lạc với Team Liquid, Trong khi đó, tôi nghe nói rằng họ đang tìm một tuyển thủ để đổi mới, và có kế hoạch tao ra những điều khác biệt. Vậy nên tôi quyết định trở lại với Team Liquid.

Ở lần phỏng vấn trước, Kim "Reignover" Ui-jin đã nói rằng anh rất muốn vô địch mùa giải LCS Bắc Mỹ đến nổi có thể giải nghệ nếu như không hoàn thành được mục tiêu đê ra. Liệu đó có phải là sự thật?

Nếu như không vộ địch được mùa giải này, thì 4 năm qua tôi chẳng có được bất kì một thành tích nào. Thật sự, đó không phải là một khoảng thời gian ngắn và thật sự tôi đang nghĩ đến những lời nói lúc trước. Tôi luôn thực sự nghiêm túc khi luyện tập, hướng dẫn các tuyển thủ khác nhiều nhất có thể.  Không như trước, bây giờ tôi cảm thấy năng động hơn, sẵn sàng giúp đỡ đồng đội và nghĩ xem mình có thể làm được những gì để giúp cho họ. Nếu đã cố gắng đến như vậy nhưng vẫn không thể giành được chiến thắng thì tôi nghĩ ở đội tuyển nào cũng chẳng qua trọng. Nếu tính ở mức độ 70-30, thì việc tôi giải nghệ sẽ là 70%.

Khi chuyển từ LCS xuống Challenger mùa trước, niềm đam mê của anh với Liên Minh Huyền Thoại liệu có giảm đi không?

Tôi nghĩ nó không có gì thay đổi cả, vì ở trong Challenger tôi vui và tập luyện chăm chỉ hơn. Lý do tôi thi đấu ở Challenger là vì tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục thi đấu tại LCS nữa khi mà tâm lý không được ổn định, điều đó sẽ khiến cho sự nghiệp của tôi kết thúc sớm hơn.

Anh đã ở Bắc Mỹ được một thời gian khá dài và tôi nghĩ rằng anh đã từng trải qua nhiều thời điểm xuống dốc tột độ. Đó là những thời điểm nào vậy?

Thay vì nói cụ thể thời điểm, tôi nghĩ rằng năm nào cũng có những lúc thăng trầm và mệt mỏi. Mỗi mùa là một khó khăn khác nhau, rất khó để chọn ra một khoảnh khắc trong mớ hỗn độn đó. Tôi nghĩ rằng lúc này mới là thời điểm khủng hoảng nhất.


Vậy mục tiêu cá nhân của anh trong mùa giải LCS này là gì?

Tôi muốn Team Liquid đến được trận chung kết. Chiến thắng LCS là nguồn động lực lớn nhất của tôi. Nó sẽ giúp cho sự nghiệp của tôi kéo dài hơn, và tôi cảm thấy rằng mình đang tiến gần hơn với mục tiêu mà mình mơ ước. Hi vọng rằng chúng tôi có thể tiến tới được trận chung kết, chiến thắng nó và cả đội sẽ được cải thiện rất nhiều về mặt tâm lý lẫn kỹ năng. Tôi tin tưởng vào đồng đội của mình. Có thể tôi đang hơi tham lam, nhưng có còn hơn không!


Viết bình luận