Khi các nhân vật Disney xuyên không vào các bức họa nổi tiếng

NamiSan 30/07/2020 13:57

MỤC LỤC [Hiện]

Các nhân vật Disney gắn liền với tuổi thơ của mỗi người đã trở thành đề tài sáng tạo của nhiều hoạ sĩ trên thế giới. Chúng ta hẳn không còn xa lạ gì với loạt tranh minh hoạ công chúa Disney trở thành đả nữ cool ngầu, nhân vật Nhà Chuột xuyên không vào thế giới hiện đại,... Và mới đây, màn tái hiện giàu trí tưởng tượng của họa sĩ Carlos Gromo đã nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng khi đưa các nhân vật Disney vào trong những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng.

Bức tranh The Kiss của danh hoạ Gustav Klimt kết hợp với hai nhân vật chính trong Beauty And The Beast.

Hai nhân vật chính trong bức tranh American Gothic của Grant Wood đã được thay thế bằng Anita Radcliffe và Roger Radcliffe trong 101 Dalmatians.

Tác phẩm Ask Me No More của danh hoạ Lawrence Alma Tadema cùng với sự kết hợp của hai nhân vật Belle và Gaston.

Bức tranh Vanity được Auguste Toulmouche vẽ năm 1870.

Lọ Lem xuất hiện trong tác phẩm Rest in Harvest của hoạ sĩ William-Adolphe Bouguereau.

Khung cảnh lãng mạn trong The Storm - Pierre Auguste Cot với sự góp mặt của Peter Pan và Wendy.

Tác phẩm The Accolade của Edmund Blair Leighton kết hợp với các nhân vật trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Sleeping Beauty.

Bức tranh The Soul of the Rose của danh hoạ John William Waterhouse, năm 1908.

Hercules và Megara trong tác phẩm A Midsummer Night’s Dream của John Simmons.

Tác phẩm gốc tên là At the Edge of the Brook được William-Adolphe Bouguereau vẽ năm 1875.

Các nhân vật trong bộ phim Peter Pan kết hợp với bức hoạ Hylas and the Water Nymphs của   Henrietta Rae.

Bức hoạ Hermes and Venus Gazing into a Mirror của Walter Crane, năm 1885.

Các nàng công chúa cùng hoàng tử Disney cùng tụ hội trong bức hoạ A Tale from Decameron của William Waterhouse.

Tác phẩm The Sorceress của danh hoạ John William Waterhouse, năm 1911.

Viết bình luận