Nam thanh niên cho rằng giải đấu CS:GO bị dàn xếp bởi nhà cái, thắng thua chỉ là kết quả

HNAQ 07/05/2019 15:26

MỤC LỤC [Hiện]

Chúng ta có thể thấy, Pro-player trong game thường có những tình huống xử lý “xuất thần”, đôi khi là đến mức khó tin. Trong game CS:GO cũng vậy, những pro-player như S1mple, Dev1ce, Niko… đều có những highlight riêng cho mình trong những trận đấu giải lớn. Những trường hợp này nếu xem ở góc độ spectator (khán giả) thì nó chẳng khác gì “wall hack” cả.

Nhưng theo nam thanh niên này thì đó chỉ là những pha sử dụng hack có sẵn trong máy thi đấu của player để nhà cái có thể quyết định được tỉ số cũng như thắng thua trong trận. Chúng ta theo dõi CS:GO cũng không thấy lạ với những trận đấu ở lượt first-half có tỉ số 13-2 hoặc 14-1, nhưng khi chuyển sang second-half thì đội đang thua bỗng nhiên comeback một cách mạnh mẽ và giành được chiến thắng.


Nhận khá nhiều gạch đá từ cộng đồng

Chính vì điều này mà đã gây nên sự hiểu nhầm không đáng có ở một số người chơi cũng như người xem khi chưa biết được gamesense của các pro-player là rất khác biệt so với những người chỉ chơi để giải trí, họ sẽ có các tình huống xử lý trên cả tuyệt vời, những pha đọ súng khó tin đến mức người xem chỉ kịp thốt lên “VAC”.

Nhưng trên thực tế, vẫn có một số pro-player sử dụng hack khi thi đấu, ví dụ trường hợp của Nikhil “forsaken” Kumawat là thành viên của đội tuyển Optic Ấn Độ đã sử dụng hack trong giải đấu chuyên nghiệp của CS:GO và bị bắt quả tang ngay trên sân đấu. Nhưng không vì vậy mà có thể nói các pro-player đứng đầu thế giới sử dụng hack, cũng như nhà cái điều khiển các trận đấu, vì đây là một cuộc chơi công bằng và luôn luôn có điều bất ngờ nếu trận đấu vẫn chưa kết thúc, nó cũng như một trận bóng đá mà thôi.

Viết bình luận