Nói đến Disney thì chúng ta nghĩ ngay đến thiên đường thực sự của các em nhỏ, với những câu chuyện tình yêu và tình bạn tươi đẹp đi tới những cái kết hoàn hảo, thế nhưng đằng sau những câu chuyện đó, đằng sau những thước phim tươi vui trong sáng với trẻ em đó là rất nhiều những sự thật không ngờ mà khó ai ngờ tới được.
.jpg)
2. Rạp chiếu phim Radio City Music Hall ở thành phố New York đã có lần phải thay vải bọc của toàn bộ ghế ngồi trong rạp, bởi lẽ nhiều trẻ em đã...đái dầm ra quần vì quá sợ hãi khi xem bộ phim hoạt hình Nàng Bạch Tuyết và 7 Chú Lùn.
.jpg)
3. Nữ ca sỹ Beyonce đã từng được mời đến thử vai cho nàng công chúa Tiana trong bộ phim Công chúa và Hoàng Tử Ếch, nhưng cô đã không đến vì nghĩ rằng kiểu gì thì mình cũng sẽ được chọn cho vai diễn này. Cuối cùng vai diễn đã thuộc về Anika Noni Rose (bạn diễn của Beyonce) sau khi cô đã vượt qua hàng loạt tên tuổi khác như Tyra Banks hay Kate Hudson.
.jpg)
4. Những nàng công chúa như Lọ Lem, Tiana và Belle đều đeo găng tay Opera như một biểu hiện cho việc họ kết hôn với một người thuộc Hoàng gia. Những nàng công chúa vốn xuất thân từ Hoàng gia như Ariel không đeo chúng
(1).jpg)
5. Mặc dù chỉ có đúng 18 lời thoại với tổng thời lượng xuất hiện đúng 18 phút, Aurora trong Công chúa ngủ trong rừng vẫn được coi là một nàng công chúa chính thức của Disney

6. Nếu bộ phim Đi tìm Nemo xảy ra ngoài thực tế, thì sau khi mẹ của Nemo chết đi, cha của Nemo sẽ tự biến đổi thành giống cái để giao phối với chính Nemo. Đây là đặc tính sinh sản của loài cá hề. Chúng là loài lưỡng tính tuần tự, nghĩa là chúng luân phiên giữa giới tính đực và cái ở một số thời điểm trong cuộc đời. Khi con cái đầu đàn chết đi, con đực đầu đàn sẽ chuyển giới tính để trở thành con cái gây giống.
.jpg)
7. Trong phiên bản gốc, giầy của Lọ Lem có chất liệu bằng lông thú. Tuy nhiên vì một lỗi dịch thuật mà cuối cùng nó đã trở thành một đôi giày thủy tinh
.png)
8. Con số "A113" đã xuất hiện trong tất cả các bộ phim của Pixar từ trước cho đến nay, tất nhiên ở những vị trí mà khán giả phải tinh ý mới trông thấy được. Đây vốn là một lời tri ân mà hãng dành cho căn phòng A113 ở Viện nghệ thuật California – nơi nhiều họa sĩ vẽ phim hoạt hình của Disney và Pixar đã học tập và tạo nên những tác phẩm đầu tiên.
.jpg)
9. Trong con mắt nhiều nhà phê bình, bộ phim Vua Sư Tử năm 1994 không có gì đáng khen ngợi, bởi lẽ nó đã sao chép gần như hoàn toàn Sư Tử Trắng Kimba, một bộ phim hoạt hình Nhật Bản ra mắt những năm 60. Cốt truyện, nhân vật, tình tiết và thậm chí cả phong cách hoạt hình của cả hai là giống y hệt nhau.
.jpg)
10. Suýt chút nữa ban nhạc huyền thoại The Beatles đã tham gia lồng tiếng cho bầy kền kền trong bộ phim The Jungle Book phiên bản năm 1967. Mặc dù thỏa thuận đã có sự đồng ý của quản lý nhóm nhạc, tuy nhiên lịch trình dày đặc cộng thêm sự phản đối của thành viên cộm cán John Lennon mà cuối cùng việc này đã không trở thành hiện thực.
.jpg)
11. Robin Hood là bộ phim có kinh phí rẻ nhất trong lịch sử của Disney (chỉ có 1.5 triệu USD), bởi lẽ hãng đã tái sử dụng thiết kế và chi tiết từ các bộ phim khác để tiết kiệm tiền bạc thời gian
(1).jpg)
12. Chuột Mickey, vịt Donald và chó Goofy đã từng sống ở dưới nước, bởi lẽ họ đã xuất hiện trong phần đầu của bộ phim Nàng tiên cá khi đức vua Trition xuất hiện.
.jpg)
13. Vua sư tử (Lion King) sử dụng tiếng gầm của hổ vì tiếng gầm của sư tử bị cho là không đủ lớn và uy lực.
.jpg)
14. Trong quá trình sản xuất Bạch Tuyết (Snow White) và Bambi, Walt Disney đã nuôi một số loài vật sống ngay tại studio để làm mẫu cho các nghệ sĩ làm phim.

15. Disney từng bị một nhà sinh học kiện với lý do "xúc phạm linh cẩu" bộ phim trong Vua sư tử

Viết bình luận