
Shadow of Mordor là một game vô cùng thành công của Warner Bros Studios, nối tiếp thành công đó, hãng sẽ tiếp tục ra mắt phần 2 của game là Shadow of War, hứa hẹn sẽ mang đến vô cùng nhiều điều thú vị. Một trong những điểm mà hãng hứa hẹn sẽ nâng cấp trong phần 2 đó là hệ thống Nemesis, một chế độ độc đáo thứ đã ít nhiều đóng góp cho sự thành công vang dội của Shadow of Mordor.
Trailer giới thiệu hệ thống Nemesis của Shadow of War
Nếu như trước đây, hệ thống Nemesis trong game chỉ dừng lại ở việc kẻ địch nhớ mặt người chơi sau mỗi lần chạm trán, dù người chơi có thành công hay thất bại trong việc đối mặt với chúng thì chắc chắn điều này cũng làm ảnh hưởng đến cục diện quân đội ở Mordor. Mỗi lần người chơi thất bại thì lũ Warchief lại được gia tăng sức mạnh, kẻ nào giết được người chơi sẽ được thăng cấp nhanh hơn, kể cả nếu hắn có là lính thường đi nữa. Nếu sau này người chơi có gặp lại những kẻ này thì chúng đã ghi nhớ người chơi, có những câu nói đầy thách thức.
Hệ thống Nemesis không chỉ dừng lại ở mối quan hệ giữa người chơi và lũ lính, chính bản thân quân đội Mordor cũng có lục xục riêng. Vì Mordor là vùng đất man rợ, nơi sức mạnh quyết định tất cả, nội chiến giữa các Warchief là điều diễn ra như cơm bữa, điều này ảnh hưởng rất nhiều đến cục diện của game, những cuộc cạnh tranh quyền lực vừa là cơ hội để người chơi hạ thủ được lũ Warchief mạnh mẽ, cũng vừa là lúc để giúp những tên Orc chịu sự kiểm soát của người chơi được thăng cấp cao hơn.
Đến với Shadow of War, hệ thống Nemesis đã được nâng cấp đáng kể, người chơi có thể điều hành quân đội Orc của mình một cách chi tiết hơn. Từ việc thay đổi vị trí công tác của lũ Orc, dàn xếp những trận công thành chiến, giải quyết xung đột giữa những tên Warchief khác nhau, và hay ho nhất đó bổ nhiệm sự thay đổi người đứng đầu thành trì mà người chơi kiếm được. Mỗi thành trì cần có một người đứng đầu, và kẻ trị vì thành trì đó có ảnh hướng rất lớn đến toàn bộ trò chơi, từ binh lính, thể loại kẻ địch, thể loại thành trì, đến cả những vùng đất hoang dã xung quanh thành trì đó cũng được thay đổi đáng kể.
Cũng như ở phần Shadow of Mordor, mỗi tên Orc lại có một đặc tính riêng cho mình, nhưng ở phần 2, sự khác biệt đó được làm rõ ràng hơn bao giờ hết. Có những tên Orc thích sử dụng giáo và cưỡi trên lưng lũ Carago, nếu để hắn lên cầm đầu thì thành trì sẽ chàn ngập chuồng nhốt cho lũ thú, trang trí sẽ giống như một bộ lạc lớn hơn là một thành trì vững trãi. Nhưng nếu kẻ chỉ huy của thành trì là những tên Orc thích sử dụng máy móc và lửa, thì cảnh quan cũng được thay đổi cho phù hợp với đặc điểm này của chúng. Pháo đài giờ đây nhìn sẽ vô cùng kiên cố với bánh răng và sắt thép, cùng với đó là hệ thống máy phun lửa ngầm dưới đất, trảo lửa ở cửa thành hệt như những thành trì trung cổ.
Một vài tên Warchief cũng có khả năng sẽ làm phản người chơi, vậy nên phải vô cùng cẩn thận và phải trông chừng đàn em của mình cẩn thận nếu không muốn chúng đâm lén sau lưng mình.
Còn rất nhiều điều thú vị nữa đang chờ đón người chơi trong Shadow of War, Warner Bros sẽ còn tiếp tục tung ra những trailer giới thiệu game từ giờ cho đến lúc game ra mắt. Shadow of War sẽ ra mắt ngày 22 tháng 8 trên 3 hệ máy PC, PS4 và Xbox One.
Viết bình luận