Warface và Đột Kích: Game nào tốt hơn?

S.Z 15/01/2016 12:00
(Game8) - Mỗi game đều có sức hấp dẫn riêng, nhưng việc một game vượt trội hơn là điều không thể tránh khỏi. Hãy cùng Game8 so sánh hai tựa game trên.

Đầu tiên nền đồ họa hai game có sự chênh lệch rất rõ rệt, điều này không quá ngạc nhiên vì Warface sử dụng Cryengine trứ danh của Crytek. Tuy nhiên, đi kèm với đẹp sẽ cần một máy tính có cấu hình cao. Điều này cản trở rất nhiều đến quá trình tiếp cận Warface của các game thủ.


Warface sở hữu nền đồ họa cực kỳ bắt mắt.

Trong khi gameplay của Đột Kích tương đối đơn giản dễ hiểu với đa số người chơi vốn đã quen thuộc với những Half-life hay Counter-Strike thì Warface lại đi theo chiều hướng khác: Gameplay đi rất sâu vào teamwork, bắt buộc người chơi phải phối hợp với nhau nếu muốn giành chiến thắng. Điều này rất hay, nhưng lại khiến đa số người chơi vốn quen với các trò chơi có gameplay đơn giản không thể bắt kịp Warface. 


So sánh của một game thủ

Tuy vậy, không thể nói Gameplay của Warface hay hơn Đột Kích. Đột Kích tạo ra chiều sâu trong việc sử dụng kỹ năng cá nhân hơn Warface rất nhiều. Yếu tố Teamwork chỉ xuất hiện ở những trận clanwar, khi mà các thành viên hành động cực kỳ ăn ý với nhau.


Teamwork, yếu tố cực kỳ quan trọng ở Warface

Ở Warface, tình trạng súng box và trang bị warcoin (mua bằng tiền mặt) lên ngôi đè chết người chơi không nạp tiền trong những trận đấu public là cực kỳ phổ biến. Khi mang trong mình giáp titan chống 1 hit bắn tỉa, mũ giảm sát thương headshot và giảm choáng, giày tổng tư lệnh chạy nhanh như gió và một cây Ctar-21, người chơi có thể dạo quanh bản đồ và làm thịt bất kỳ đối thủ nào trong tầm mắt. Lúc này, yếu tố teamwork đặc trưng của Warface trở nên vô cùng mờ nhạt. Rất nhiều newbie đã phải bỏ game trong giai đoạn này, khi mà chưa có kỹ năng cá nhân cũng như trang bị đủ để đối đầu với các cựu binh.


Chỉ cần khẩu súng này, gần như ai cũng có thể làm chủ cuộc chơi

Điều này xuẩt hiện khá ít trong Đột Kích. Mặc dù chỉ số của súng GP và súng Vcoin chênh lệch rất nhiều nhưng NPH đã có những event tặng báu vật free cho game thủ không có điều kiện kinh tế, khiến họ không trở nên quá thọt so với những người chơi nạp tiền.

Một lí do khác để các tân binh không thể làm quen được với Warface là tình trạng "hành gà". Trong một trận đấu đội, rất dễ xảy ra hiện tượng các tướng tá cấp cao vào 1 team và dồn hết tân binh vào team còn lại. Điều này gây rất nhiều ức chế cho người mới chơi.


Hành gà? Chuyện thường ngày thôi.

Mọi chuyện hoàn toàn khác ở Đột Kích. Game được thiết kế khiến người chơi không quan tâm nhiều đến chỉ số kill/death. Lúc này, hệ thống sẽ tự phân bổ người chơi vào 2 team cho phù hợp. Và ngay cả trong trường hợp cố ý hành gà, thì sự chênh lệch kỹ năng cá nhân và teamwork cũng không thể gây ức chế kinh khủng cho người chơi như Warface.


Không cần quá nhiều đồ xịn, bạn vẫn có thể sống sót trong Đột Kích.

Trong khi hệ thống máy chủ của Đột Kích hoạt động cực kỳ ổn định, gần như không xảy ra lỗi. Bên cạnh đó, những sự kiện diễn ra thường xuyên, giúp game thủ sở hữu nhiều báu vật, thậm chí là VIP vĩnh viễn.


"Nhiệm vụ X", nơi người chơi kiếm VIP free từ VTC.

goPlay thì lại khác hoàn toàn. Hệ thống server của Warface liên tục gặp lỗi: lỗi update, lỗi sập server, lỗi event, lỗi mua đồ, lỗi không nạp warcoin,... Lỗi gần như xảy ra mọi lúc mọi nơi. Rất nhiều cựu binh đã phải bỏ Warface do không thể chịu nổi lỗi game.


Gần như game thủ Warface nào cũng phải bực mình vì cách phục vụ của goPlay.

Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng, Đột Kích hơn hẳn Warface về nhiều mặt: Gameplay, hệ thống server, các event và độ lan tỏa trong cộng đồng. Nhưng đừng quên, đây chỉ là ý kiến chủ quan của người viết. Các bạn có ý kiến gì khác? Hãy để lại bình luận ở phía dưới và theo dõi trang chủ Game8 để cập nhật những thông tin mới nhất về cả Warface và Đột Kích nhé.

Viết bình luận