Cresht, Chiến Binh Thủy Quái, thường xuyên kể về Biển Sục Sôi, quê nhà của hắn. Tuy nhiên, khi đối đầu với Cresht, mọi người nên nhớ rằng tên của vùng biển này không xuất phát từ nhiệt độ mà từ sự hỗn loạn không ngừng dưới mặt nước. Và ở đó, hắn là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn.

Các ghi chép cổ đại không có nhiều thông tin về nguồn gốc của Cresht. Con người chỉ biết đến hắn qua bài hát của những người hát rong. “Một con quái vật đi lên từ đáy biển, với cây đinh ba khủng khiếp không mang gì khác hơn ngoài cái chết”. Trong chiến tranh Người – Thú, Cresht chiến đấu không sợ hãi trên tiền tuyến, không ngừng hành hạ con người.
>>Thiên Tử 3D - tựa game mobile chuẩn "Phong Thần Diễn Nghĩa" rục rịch ngày ra mắt game thủ Việt
Thật ngạc nhiên, Cresht không trở về với Biển Sục Sôi sau khi chiến tranh kết thúc. Thay vào đó, hắn theo đuổi mục tiêu cao hơn so với việc thôn tính những kẻ yếu đuối.
Trận chiến giữa thần linh và ác quỷ không thể vắng mặt Cresht.
Vị trí khuyến khích : Đấu Sĩ hoặc Thuần Đỡ Đòn.
1 – Phép Bổ Trợ :
+ Ngất Ngư : Phép bổ trợ này không được nhiều người dùng cho lắm, nhưng tôi thấy 1s stun rất có lợi đối với Cresht. Chủ yếu bài hướng dẫn này sẽ hướng đến bạn gây lên nhiều sát thương từ đòn đánh thường càng nhiều càng tốt.
+ Bộc Phá : Nếu bạn chơi theo dạng Tanker thuần thì có thể dùng phép này, đôi khi đây cũng là phép gây sát thương khá nhiều. Tùy theo sở thích của bạn có chọn phép này hay không. Đây cũng là một phép mà tôi yêu thích.

2 – Thứ tự tăng chiêu thức :
Cresht hiện tại là tướng sở hữu nhiều kỹ năng nhất Liên Quân Mobile với 5 chiêu thức. Thì chiêu 1 là chiêu gây sát thương chủ yếu ở cả 2 dạng Thường và Biến Hóa. Chiêu thứ 2 chỉ mang tính bổ trợ. Vì vậy thứ tự chiêu như sau :
+ Thứ tự tăng chiêu : Ưu tiên Chiêu 1 > Chiêu Cuối > Chiêu 2

3 – Xây dựng trang bị :
Như nói ở phần đầu bài hướng dẫn này, tôi sẽ xây dựng phong cách đánh gánh team cho Cresht vì bản thân nó là tướng đỡ đòn nhưng lên trang bị và cách đánh theo phong cách đấu sĩ. Nói chung các món đồ bạn sẽ mua toàn là trang bị gây sát thương và chỉ cần lên một món đồ phòng thủ để tránh bốc hơi trong các pha giao tranh.
+ Slot 1 : Kiếm Muramasa – Ưu tiên lên trang bị này trước vì nó có cái nội tại “ tăng 20% tốc độ di chuyển trong 1s với tướng đánh gần “ Nếu như các bạn có 45% xuyên giáp thì đòn đánh quả là thấm , đối với các thể loại Xạ Thủ hay Pháp Sư thì chỉ cần 3 đòn đánh thường trong trạng thái biến hình là đối phương bị kết liễu.
+ Slot 2 : Giày Du Mục – Lên món đồ này để gia tăng tốc độ đánh, vì khi bạn trong trạng thái biến hình thì kẻ địch chỉ có chạy nên bạn cố gắng đánh được nhiều đòn càng nhiều càng tốt.
+ Slot 3 : Thánh Kiếm - Tăng tỷ lệ chí mạng cho đòn đánh
+ Slot 4 : Quỷ Kiếm – Đây là một món vừa phòng thủ vừa gây sát thương.
+ Slot 5 : Huyết Giáp – Dù thuần sát thương nhưng vẫn cần một món đồ phòng ngự . Và các món đồ trên là đồ dồn sát thương nên ta có thể kết liễu sớm một kẻ địch máu yếu và tận dụng được nội tại Hồi lại máu khi hỗ trợ hoặc giết đối phương.
+ Slot 6 : Thương Longinus – Kết hợp với món đồ Kiếm Muramasa bạn sẽ có 2 món xuyên giáp

4 – Cách chơi Cresht ở từng giai đoạn :
Với lối xây dựng chiêu thức và lên đồ như trên thì chỉ hữu dụng khi bạn trong trạng thái biến hình nên cố gắng trong giai đoạn đầu game bạn phải đạt lv 4 nhanh nhất có thể.
Khi lên cấp 4, chủ động tấn công đối phương ngay lập tức vì cấp 4 của bạn đòn đánh rất mạnh và có lượng giáp rất cao có thể băng trụ ngay từ những cấp đầu tiên.
Trong giao tranh, cố gắng tấn công những tướng có khả năng gây nhiều hiệu ứng trước và tận dụng tối ưu chiêu cuối. Đừng chờ đợi một cá nhân nào mở giao tranh mà bạn phải là người mở giao tranh vì khi kích hoạt chiêu cuối đã gây hiệu ứng làm choáng lên toàn bộ team địch rồi.
>>The King of Fighters: World - Huyền thoại game đối kháng sắp có mặt Mobile
Cám ơn các bạn đã đọc bài hướng dẫn. Đừng quên Like và Share bài viết để ủng hộ Game8 nhé.
Viết bình luận