Vụ Hoa hậu Thùy Tiên bị vu "nằm trong đường dây 15.000 USD" có diễn biến bất ngờ

Bạch Thiển 21/10/2022 22:54

Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM nói sau khi nhận được đơn tố cáo từ Thùy Tiên, vào ngày 27/9, Sở đã mời chủ tài khoản Đặng Thùy Trang lên làm việc.

Tối 7/9, Cục Cảnh sát hình sự (C02) – Bộ Công an cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Hoàng Long (31 tuổi, quê tại Hải Phòng; cư trú tại TP.HCM) để làm rõ hành vi “môi giới mại dâm”. Ngày 25.8, C02 chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan kiểm tra và bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại một khách sạn cao cấp ở quận 1 (TP.HCM).

Qua điều tra, C02 xác định hai cô gái bán dâm tên T.H và T.T là hai người đẹp khá nổi tiếng trong giới showbiz Việt Nam, từng đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi hoa hậu. Sau khi thỏa thuận tiền mua dâm là 15.000 USD (khoảng 360 triệu đồng) mỗi người, Long điều 2 người đẹp đến khách sạn cao cấp ở quận 1 để mây mưa với khách, thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Sau khi thông tin này được đăng tải, không ít người tò mò về danh tính hai người đẹp bị bắt vì hành vi bán dâm. Trong đó, một số tài khoản mạng xã hội cho rằng T.T được cơ quan chức năng nhắc đến là Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Chính điều này khiến người người hâm mộ cô không khỏi bức xúc vì cho rằng thời gian qua người đẹp sinh năm 1998 đang tất bật với lịch trình của một Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 thay vì vướng vào đường dây này.

Mới đây, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết đã làm việc với một trong hai cá nhân vu khống Thùy Tiên liên quan đường dây bán dâm 15.000 USD. Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết ngày 20/10, Sở đã có văn bản trả lời vụ Thùy Tiên tố 2 chủ tài khoản Facebook có hành vi đăng tải thông tin thất thiệt gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và hình ảnh của Hoa hậu.

Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM nói sau khi nhận được đơn tố cáo từ Thùy Tiên, vào ngày 27/9, Sở đã mời chủ tài khoản Đặng Thùy Trang lên làm việc. Tại buổi làm việc, bà Trang cho biết các bài viết trên Facebook cá nhân vào hai ngày 7/9 và 9/9 không liên quan đến Hoa hậu Thùy Tiên. Riêng bài đăng ngày 9/9 có nêu tên Thùy Tiên là dẫn theo một bài báo.

Theo ông Thọ, chủ tài khoản Đặng Thùy Trang có địa chỉ thường trú ở quận Ninh Kiều, Cần Thơ và hiện cư trú tại Lâm Đồng. Vì thế, Sở không có thẩm quyền xử lý vụ việc theo đơn tố cáo từ Thùy Tiên.

Về trường hợp chủ tài khoản Donald Nguyễn, Sở xác minh chủ tài khoản là ông Nguyễn Thế Trọng, trú quận 4, TP.HCM. Tuy nhiên, khi liên lạc với người này theo số điện thoại mà phía Thùy Tiên cung cấp, Sở không nhận được phản hồi.

Do đó, thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh thông tin về chủ tài khoản Donald Nguyễn. Đại diện truyền thông của Thùy Tiên cho biết hoa hậu sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc.

Trước đó, ngày 10/9, trao đổi với cánh báo giới, luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo (Công ty Luật TNHH Trương Anh Tú – TAT Law Firm, người bảo vệ quyền lợi cho Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên) cho biết đã gửi công văn đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM xác minh, xử lý hành vi vi phạm hành chính của 2 chủ tài khoản Facebook có hành vi đăng tải thông tin thất thiệt gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và hình ảnh của Hoa hậu Thùy Tiên.

Hai chủ tài khoản Facebook mà Nguyễn Thúc Thùy Tiên đề cập đến là Đặng Thùy Trang và Donald Nguyễn. Theo Hoa hậu Thùy Tiên, 2 chủ tài khoản này đã có hành vi đăng hình ảnh, sử dụng hình ảnh của cô trái phép trên mạng xã hội, đồng thời có nhiều lời lẽ, từ ngữ ám chỉ, vu khống Thùy Tiên liên quan vụ môi giới mại dâm 15.000 USD của Lê Hoàng Long mà Bộ Công an điều tra.

Liên quan đến ồn ào này, phía Công ty Sen Vàng, đơn vị quản lý Hoa hậu Thùy Tiên trước đó cho biết, đang làm việc với luật sư lập vi bằng những người phát ngôn sai sự thật để bảo vệ hình ảnh của Thùy Tiên. Bà Phạm Kim Dung, đại diện đơn vị quản lý Nguyễn Thúc Thùy Tiên khẳng định quyết kiện đến cùng để bảo vệ uy tín và hình ảnh cho đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Viết bình luận