[Trực tiếp] 20h ngày 19/11, Việt Nam vs Thái Lan: Trả nợ Mỹ Đình 4 năm trước

19/11/2019 17:27

Nếu thất bại trước Việt Nam, cánh cửa đi tiếp của HLV Akira Nishino và các học trò sẽ trở nên vô cùng mong manh. Đó là lý do khiến Thái Lan sẽ phải cố gắng hơn tất cả các trận trước.

* Video trực tiếp từ Next Media:

Theo thống kê, ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo đạt tỷ lệ thắng trận lên tới 82% (28/34 trận) mỗi khi có bàn thắng dẫn trước. Dưới thời của ông thầy người Hàn Quốc, chỉ có đúng 2 trận chúng ta bị đối thủ lội ngược dòng, 2 trận còn lại kết thúc với tỷ số hoà.

ĐT Việt Nam hiện sở hữu hàng phòng ngự vô cùng vững chắc, chúng ta mới chỉ thủng lưới duy nhất 1 bàn thắng trước Indonesia ở vòng loại World Cup năm nay. Những đối thủ đáng gờm như Thái Lan, Malaysia hay UAE đều đã thất bại trong công cuộc tìm cách chọc thủng lưới ĐT Việt Nam.

Với Thái Lan, sau khi để thua Malaysia ở trận đấu trước, thầy trò HLV Akira Nishino đang rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Trong khi đó, ĐT Việt Nam đã đánh bại UAE, đối thủ được coi là mạnh nhất bảng đấu để vươn lên dẫn đầu.

HLV Park Hang-seo hôm qua 18/11 đã công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự trận đấu này. 2 cái tên bị loại so với danh sách sơ bộ là Hữu Tuấn và Huy Hùng để nhường chỗ cho Lê Văn Đại và Trọng Hùng, 2 cái tên mới trong đợt tập trung này.

Lần gần đây nhất ĐT Việt Nam được hưởng niềm vui trước Thái Lan trên sân nhà đã cách đây 21 năm. Đó là trận bán kết giải vô địch Đông Nam Á Tiger Cup 1998, khi chúng ta đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0 trên sân Hàng Đẫy (nay là sân của CLB Hà Nội).

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Akira Nishino đã bày tỏ sự thán phục trước tốc độ phát triển chóng mặt của bóng đá trên mảnh đất hình chữ S. Chỉ trong vòng 2 năm, thầy trò HLV Park Hang-seo đã gặt hái được nhiều thành công ở các cấp độ từ U22, U23 cho đến ĐTQG. Vị chiến lược gia người Nhật Bản khẳng định Việt Nam là hình mẫu để Thái Lan học hỏi và phát triển.

Trong khi đó, HLV Park Hang-seo chia sẻ ông cùng các học trò đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc rất hiểu sự chờ đợi của người hâm mộ Việt Nam, đặc biệt mỗi khi phải đối đầu với đội bóng xứ chùa vàng.

Những khó khăn với ĐT Thái Lan tại Mỹ Đình lần này đã được dự báo từ trước. Ông Akira Nishino thậm chí đã chuẩn bị sẵn một kịch bản tay trắng rời sân Mỹ Đình. Vị HLV 64 tuổi nói rằng, Thái Lan có thể thua Việt Nam, miễn là phải thắng các trận còn lại để giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, viễn cảnh đó khó có thể thành hiện thực khi họ để thua trước Malaysia nên có thể lời nói của ông chỉ mang tính "ru ngủ đối phương".

Đội bóng nào nhì bảng G cũng đều khó có thể lọt vào top 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất bởi trình độ cả 5 đội không quá vượt trội nhau. Nếu thất bại trong trận đấu này, cánh cửa đi tiếp của HLV Akira Nishino và các học trò sẽ trở nên vô cùng mong manh.

Trong khi đó, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đang có khát vọng trả món nợ cách đây 4 năm cũng chính trên sân Mỹ Đình và cũng trong khuôn khổ vòng loại World Cup nhưng là dưới thời HLV Miura. Chúng ta không được phép quên trận thua 0-3 bẽ bàng đó!

Theo Thethao247.vn


* Nội dung liên quan:

>> Đội hình dự kiến trận Việt Nam - Thái Lan: Công Phượng đá từ đầu, cặp với Tiến Linh

>> Tiền đạo kỳ cựu Anh Đức xin từ giã ĐT Việt Nam sau trận gặp Thái Lan

>> Một CĐV Thái Lan đạp xe 1.400 km trong 7 ngày để tới Hà Nội cổ vũ đội nhà

Viết bình luận