Singapore vẫn cho học sinh đến trường bất chấp dịch Covid-19 với quan điểm ở trường tốt hơn ở nhà

18/02/2020 14:45

Mặc dù đã có đến 77 người bị nhiễm virus Corona nhưng ở những trường học của Singapore, học sinh vẫn tiếp tục đi học. Bộ trưởng Giáo dục nước này cho rằng có 3 bất lợi lớn khi đóng cửa trường học thời điểm này.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Singapore, ông Ong Ye Kun, cho biết vẫn chưa có kế hoạch đóng cửa các trường học ở nước này. Ông khẳng định điều này khi đến thăm trưởng tiểu học First Toa Payoh mới đây và cho biết thêm: "Đây là một quyết định lớn và rất khó khăn để đưa ra trong thời điểm hiện tại".

Ông Ong Ye Kun cho hay, nhiều bậc phụ huynh nghĩ đến điểm có lợi là họ có thể chăm sóc con tại nhà. Điều đó sẽ an toàn và khiến họ cảm thấy yên tâm hơn nhưng có 3 bất lợi lớn khi đóng cửa các trường học trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát.

Theo ông, đầu tiên là việc nhiễm bệnh có thể xảy ra ngay tại nhà nếu cha mẹ mang mầm mống bệnh từ bên ngoài về. Trong khi đó, các trường học thường xuyên được vệ sinh và khử trùng để giữ một môi trường học đường an toàn.

Bộ trưởng Giáo dục của Singapore chưa có kế hoạch đóng cửa trường học.

Nhược điểm thứ 2 của việc đóng cửa trường học được ông Ong Ye Kung nêu ra đối lập với điều thứ nhất: Trẻ em có thể sẽ không ở nhà mọi lúc trong thời gian trường học đóng cửa.

“Các em có thể sẽ ra ngoài, điều này có chắc là tốt? Trái lại ở môi trường học đường, các giáo viên sẽ liên tục nhắc nhở và đưa học sinh đi rửa tay, nhắc nhở các em không chạm tay vào mặt và đảm bảo rằng những người bị sốt hoặc cảm thấy không khỏe được yêu cầu nghỉ ngơi tại nhà. Do vậy, trường học mới thực sự là nơi an toàn.”, ông nhấn mạnh.

Bộ trưởng Ong Ye Kun của Singapore cũng cho rằng: “Nhược điểm thứ ba thường bị đánh giá thấp. Đó là sự gián đoạn lớn đối với cuộc sống của nhiều phụ huynh và học sinh. Lúc đầu, chúng ta có thể cảm thấy an toàn, nhưng khi các trường học kéo dài việc đóng cửa thì sau một thời gian, sự bình thường sẽ bị phá vỡ.

Những bậc phụ huynh đang làm việc sẽ phải sắp xếp thời gian xen kẽ để chăm sóc con cái và việc đóng cửa kéo dài các trường học cũng có thể gây ra cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng. Cho nên việc đóng cửa trường học sẽ là một quyết định rất lớn. Chúng tôi sẽ xem xét và kiểm tra tình hình chặt chẽ. Đến thời điểm hiện tại, tôi nghĩ chúng ta nên cho trẻ tiếp tục đi học, nhưng hãy cẩn thận hơn như những gì chúng ta đã làm”.

(Ảnh minh họa: Tinysg)

Một số biện pháp đã được thực hiện ở các trường học tại Singapore để ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh như tạm dừng các hoạt động sinh hoạt chung hay các cuộc họp lớn như hội nghị và trại hè. Bên cạnh đó, thời gian giải lao giữa các lớp cũng sẽ được sắp xếp so le nhau. Mọi lớp học đều có nhiệt kế và trước mỗi cổng trường đều có người kiểm tra thân nhiệt của học sinh trước khi bước vào trường.

Theo Straits Times


* Nội dung liên quan:

>> Nhiễm virus Corona ở tuổi 80, vợ chồng già siết chặt tay nhau chờ khoảnh khắc cuối cùng

>> Cảm phục nữ y tá không ăn uống và nhịn vệ sinh suốt 12 tiếng, quên cả sinh nhật mình để chống virus Corona

>> Bill Gates, Jack Ma chi hàng chục triệu USD chung tay chống đại dịch Corona

Viết bình luận