Phạt 10 học sinh đẽo gạch giữa trời nắng nóng trên mái nhà, hiệu trưởng giải thích thế này

12/06/2019 13:34

Nhiều người cảm thấy bất bình trước hình phạt bắt 10 học sinh đẽo gạch giữa trời nắng nóng trên mái nhà vì vi phạm nội quy của nhà trường.

Thời đi học, mấy ai mà không phải trải qua các hình phạt của giáo viên như phạt đứng góc tường, viết kiểm điểm, mời phụ huynh lên nói chuyện... Thế nhưng chắc chắn phụ huynh sẽ không thể ngồi yên khi con mình bị mắc lỗi lại được nhà trường sáng tạo một hình phạt đầy mới lạ, đó là bắt học sinh đi phụ hồ, đẽo gạch giữa trời nắng nóng.

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao trước những hình ảnh học sinh vi pham nội quy được trường THPT Tư thục Nguyễn Trãi (Yên Phong, Bắc Ninh) xử lý bằng hình thức cho đi lao động tại công trường xây dựng. Đáng chú ý hơn là các bạn này không hề được trang bị bảo hộ cần thiết, phải làm việc trên nóc nhà giữa thời tiết nắng nóng cực độ trong những ngày hè này.

Ảnh 1: Học sinh đẽo gạch - We25.vn

Người đăng tải nội dung này lên mạng xã hội đã chất vấn nhà trường rằng, nếu lỡ như có tai nạn xảy ra thì ai là người chịu trách nhiệm. Ngoài ra, người đăng bài cũng hy vọng ban giám hiệu sẽ có một hình thức răn đe học sinh hợp lý hơn. 

"Ít nhất 10 em học sinh NVV, NVS, BHP, NVL, NVH, NTB, NTA, LHN... đã bị thầy hiệu trưởng Nguyễn Quang Huân - trường THPT Tư thục Nguyễn Trãi (Yên Phong, Bắc Ninh) phạt bằng cách bắt đi đẽo gạch trên sân thượng của trường, không có đồ bảo hộ: Nón che nắng, dụng cụ bảo hộ găng tay, giầy và áo chống nắng.", chủ nhân bài đăng chia sẻ.

Ảnh 2: Học sinh đẽo gạch - We25.vn

Ảnh 3: Học sinh đẽo gạch - We25.vn

Ngay sau khi được đăng tải, nội dung này nhận được nhiều ý kiến từ cộng đồng. Có người cho rằng nên cho các học sinh biết cảm giác cực khổ khi đi lao động thì mới chú tâm vào học tập. Nhưng nhiều người lại cho rằng, nhà trường nên chọn hình thức xử lý phù hợp hơn thay vì bắt học sinh đi đẽo gạch giữa thời tiết nắng nóng. 

Trước vấn đề đang gây tranh cãi, ông Nguyễn Quang Huân - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trãi (Bắc Ninh) đã có phản hồi cho hay: "Sự việc này không phải do tôi yêu cầu phạt học sinh. Sự việc xảy ra tại trường khi tôi đang đi công tác, một giáo viên khác của nhà trường đã phạt học sinh như vậy.

Tôi đã yêu cầu giáo viên này dừng ngay hành động đó. Tới đây, khi tổ chức họp phụ huynh, nhà trường sẽ có lời xin lỗi đến phụ huynh cũng như học sinh. Về phía giáo viên cũng phải chịu trách nhiệm với hành động này". Quả là cái kết bất ngờ.

Theo Helino.vn


Tham gia cuộc thi "Checkin-holic" tìm kiếm gương mặt đại sứ du lịch thương hiệu Check in Vietnam để có cơ hội nhận giải thưởng lên tới 100 triệu đồng.

✅ Gửi bài dự thi qua link: http://bit.ly/2I2aMTG 

✅ Gửi bài tới Group Check in Vietnam (www.fb.com/groups/vietnamlovers/)

Thông tin chi tiết cuộc thi truy cập tại https://we25.vn/checkin-holic/

"Checkin-holic, More summer, please!"

>> Đọc thêm: Cô giáo phạt học sinh quỳ trong lớp: Quỳ đau chân lắm, nhưng cũng chẳng phải cực hình đâu!

Viết bình luận