Nhờ bạn thân tìm dàn bê tráp trong đám cưới, chú rể "đứng hình" khi đội phù rể toàn thành phần hưu trí, con cái đề huề

21/05/2019 16:17

Tin tưởng giao phó cho bạn thân lo tìm dàn bê tráp trong ngày cưới, chú rể nhận lại kết quả hơn cả tưởng tượng. 

 

Đám cưới, bên cạnh cô dâu, chú rể thì những chàng trai, cô gái trong đội hình bê tráp cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Theo như phong tục ở nhiều địa phương, những người có mặt trong đội hình bê tráp phải đảm bảo là trai chưa vợ, gái chưa chồng. 

Thế nhưng đi ngược với phong tục, mới đây một tài khoản facebook có tên Trần Luyện đã đăng tải trong một nhóm mạng xã hội hình ảnh dàn phù rể toàn U30,40, đã lập gia đình và có con cái đầy đủ. 

Cụ thể, Trần Luyện bày tỏ bức xúc: 

"Xin phép cho em dằn mặt thằng bạn em với ạ. Đời người cưới được 1 lần, nhờ nó đi thuê đội bê tráp. Đã dặn rõ ràng là lựa trai trẻ, bóng bẩy... ấy vậy mà nó dắt về cho em nguyên dàn sao trẻ, lứa mầm non hưu trí, anh nào trẻ nhất cũng đã được 2 con. Nghĩ nó có chán không, nhưng thôi, coi như đám cưới mình cũng có điều đặc biệt, đáng nhớ cả đời. 

Nhờ bạn thân tìm giúp đội bê tráp cho đám cưới, chú rể 'đứng hình' khi thấy dàn phù rể toàn là những người đàn ông đã có gia đình. 

Cũng theo anh Luyện tiết lộ, chú rể năm nay 38 tuổi, là người làng Tân Cầu, xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Còn những chàng trai trong đội hình bê tráp là người làng Cổ Am. Hai làng nằm cạnh nhau và cả chú rể lẫn những người kia đều có quen biết.

Không phải dàn nam thanh nữ tú còn độc thân, đội hình bê tráp toàn người đàn ông ngoài tuổi 30, đã có gia đình khiến dân mạng phì cười.

Anh Luyện cũng cho biết thêm, chú rể cũng phần nào đã biết trước được tình huống đó và cũng vui vẻ chứ không hề cảm thấy khó chịu với đội hình phù rể 'có 1-0-2' trong đám cưới của mình. 'Chú rể lập gia đình muộn nên bạn bè ai cũng có vợ con hết rồi, để tìm được dàn bê tráp toàn trai trẻ cũng khó nên nhờ bạn thân tìm giúp cho nhanh.

Còn đội bê tráp khi được nhờ thì họ cũng đã tới hỗ trợ nhiệt tình chứ không quan trọng tuổi tác hay gì cả. Chú rể cũng có thêm kỷ niệm đặc biệt trong ngày cưới của mình. Bởi ngày vui thì cứ vui là được chứ không ai còn quá chú ý tới tục lệ này nọ nữa'. 

Loạt ảnh cùng dòng chia sẻ của Luyện sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt bày tỏ cảm xúc và bình luận. Bên cạnh những ý kiến cho rằng dàn bê tráp phải là trai chưa vợ, gái chưa chồng thì đa số mọi người đều tỏ ra phì cười và thông cảm trước đám cưới 'nhớ đời' của chú rể này.

Phản ứng hài hước của dân mạng dưới bài đăng về dàn bê tráp 'có 1-0-2'.

Huy Đặng an ủi chú rể: "Ngày xưa ông chú vợ mình đi cưới vợ dàn bê lễ toàn hàng quá date U40 vợ con đuề huề nữa chứ. Chả có kiêng khem gì mà giờ con đàn cháu đống sống hạnh phúc. Giờ nhiều đôi trẻ mâm trên mâm dưới số lẻ số chẵn, giai xinh gái đẹp bê lễ mà ba bảy hăm mốt ngày đã thấy ảnh cưới treo ngoài xe rác rồi, buồn ghê gứm." 

Cuong Boom cho hay: "Do xuất phát từ quan niệm thôi. Chẳng qua thuê mướn mấy bạn trẻ thì chụp ảnh kỉ niệm đồng đều tươm tất sẽ đẹp hơn, còn già tướng tá khập khiễng với nhau lên hình không  đẹp.

Ở một số nơi vùng quê không có người bê người ta cho người nhà hoặc mấy em nhỏ con gái bê cho đủ. Chẳng sao cả, mình chứng kiến thấy nhiều rồi. Không nhất thiết nhà trai phải nam chưa vợ. Nhưng đám cưới hiện đại thì nên nhờ người thuê hoặc mướn nam nữ chưa vợ chưa chồng cho đồng đều tươm tất lịch sự." 

Bên cạnh đó, cũng có một số người hài hước bày tỏ quan điểm rằng, cuộc sống bây giờ hiện đại hơn nên không phải nơi nào họ cũng làm đám cưới theo những thủ tục cũ nữa. 

 

>> Quay lại với người yêu cũ chỉ để có người nhắn tin mỗi tối, cô gái không ngờ cuộc đời lại rẽ sang trang mới

Viết bình luận