Ngay sau khi cùng đội hạ Thái Lan để giành HCV, nữ cầu thủ Việt Nam nhập viện cấp cứu do kiệt sức

09/12/2019 15:43

Nữ tuyển thủ Trần Thị Hồng Nhung (CLB Phong phú Hà Nam) đã phải nhập viện ngay sau trận đấu quả cảm cùng ĐT nữ Việt Nam tại trận chung kết SEA Games 30.

Trưa nay 9/12, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã đến bệnh viện tại Manila, Philiippines thăm trung vệ Trần Thị Hồng Nhung. Cô đã bị kiệt sức sau trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 30 giữa Việt Nam và Thái Lan tối qua 8/12.

Hồng Nhung đã tỉnh táo và có thể trò chuyện được một chút.

Trước đó, ngay trong đêm qua 8/12, trung vệ này đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu do kiệt sức sau khi vắt hết sức lực trong trận chung kết quả cảm khi đối đầu với ĐT nữ Thái Lan. HCV SEA Games lần thứ 6 là phần thưởng xứng đáng cho những giọt mồ hôi, nước mắt và những vết thương mà các cô gái vàng Việt Nam đã phải đánh đổi trong suốt 120 phút thi đấu trận chung kết cũng như cả hành trình từ đầu giải.

Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, sau khi được cấp cứu kịp thời, dưới sự theo dõi, chăm sóc kỹ lưỡng của các bác sĩ, sức khoẻ của Hồng Nhung đang dần ổn định. Theo các bác sĩ, so vận động quá sức nên Nhung bị suy kiệt thể lực. Sau khi truyền nước, cô đã ăn được súp.

Trần Thị Hồng Nhung sinh năm 1992, quê Hà Nam, được đánh giá là cầu thủ có chuyên môn tốt và đang là trụ cột của ĐT nữ Việt Nam. Tại vòng loại thứ 2 Olympic 2020, cô được xếp đá chính và đã giúp đội bóng của HLV Mai Đức Chung đạt thành tích toàn thắng để giành vé đến vòng loại cuối cùng. Hồng Nhung đang là cầu thủ không thể thay thế của CLB Phong phú Hà Nam, thường xuyên góp mặt ở đội tuyển quốc gia.

Sau trận chung kết gây xúc động này, bên cạnh Hồng Nhung thì một trong những hình ảnh gây xúc động mạnh trong lòng khán giả là trung vệ Chương Thị Kiều bị tổn thương phần mềm, xước một khoảng da lớn ở đùi sau chân trái. Ngay ở thời điểm đó, bác sĩ đội nữ Việt Nam đã phải quấn băng xung quanh chỗ đau để Kiều thi đấu tiếp.

Vết thương của Chương Thị Kiều và sự kiệt sức của đội trưởng Huỳnh Như.

Hiện tại, vết thương của Chương Thị Kiều đang được các bác sĩ của đoàn chăm sóc để sớm hồi phục. Có thể nói, ở SEA Games năm nay VFF cũng như lãnh đạo đoàn VĐV đã có sự quan tâm kịp thời dành cho các nữ tuyển thủ đã thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc.

Theo Soha.vn


* Nội dung liên quan:

>> Ảnh đời thường của chị em đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam: Trên sân cháy hết mình, ngoài đời đẹp hết ý

>> Cùng ban huấn luyện đi cổ vũ đội tuyển nữ, thầy Park hò hét như đang dẫn dắt U22 Việt Nam

>> Bà ngoại mất nhưng không kịp về vì đang thi đấu SEA Games, nữ cầu thủ bật khóc: Bàn thắng này xin dành tặng bà!

Viết bình luận