AMD: Card đồ họa RDNA 2 “Big Navi” sẽ có sản phẩm desktop trước khi PS5 ra mắt

Taskmaster 16/06/2020 17:07

MỤC LỤC [Hiện]

Trong một sự kiện online có tên “Bank of America 2020 Securities Global Technology Conference”, giám đốc tài chính của AMD, David Kumar đã hé lộ những thông tin chính thức về kiến trúc GPU sắp ra mắt của họ. Cụ thể hơn, AMD sẽ tập trung ra mắt trước sản phẩm card đồ họa Radeon RX flagship với GPU Big Navi, hướng tới thị trường người dùng cao cấp, và sẽ ra mắt trước cả thời điểm hai cỗ máy console của Sony và Microsoft được bán ra thị trường, vào khoảng quý IV năm 2020.


CFO của AMD cũng cho biết, kiến trúc RDNA 2 sẽ có đủ loạt sản phẩm từ bình dân đến tầm trung và cao cấp, đồng nghĩa với việc anh em fan đội đỏ nhưng hầu bao không mấy rủng rỉnh vẫn sẽ được trải nghiệm sức mạnh của những sản phẩm tầm trung trang bị GPU RDNA 2. Thậm chí những chip xử lý APU tích hợp của AMD trong tương lai cũng sẽ ứng dụng kiến trúc này để người dùng phổ thông không cần sắm card đồ họa đắt tiền, mà máy tính vẫn đủ khả năng hoạt động.


Về phần các fan “đội đỏ”, có lẽ anh em vẫn đang chờ đợi một pha vùng lên của AMD, ra mắt card đồ họa high end dùng GPU Navi. Card Radeon RX 5700 XT đúng là có mạnh hơn Radeon VII thật, nhưng so với sản phẩm của Nvidia, hiệu năng vẫn chưa đủ để cạnh tranh trực tiếp với bộ ba RTX 2080, RTX 2080 Ti và RTX 2080 Super. Ngay cả GTX 1080 Ti thế hệ cũ cũng có hiệu năng ngang ngửa với RX 5700. Nếu tuyên bố của ông Kumar là chính xác, thì card đồ họa Radeon RX Big Navi sẽ cạnh tranh ở tầm giá trên 1.000 USD, nơi RTX 2080 Ti ngự trị.


Thông tin này được ông Kumar chia sẻ chỉ một ngày sau khi thông tin về GPU AMD RDNA 2 tên mã Sienna Cichlid lộ diện, và nhiều người coi nó chính là chip xử lý đồ họa Navi 21 sắp bán ra thị trường.

Việc ông David Kumar gọi Big Navi là sản phẩm “halo” cũng đáng quan tâm, dẫn đến những phân tích ở phía trên. Về cơ bản “halo product” là sản phẩm cao cấp nhất của một nhãn hàng, ví dụ như Ryzen 9 3950X hay Ryzen Threadripper 3990X chẳng hạn. Hiện giờ AMD không có sản phẩm card đồ họa flagship nào kể từ sau khi Radeon VII ra mắt.

Những thông tin đã biết về RDNA 2 và Navi 2X

Thế hệ GPU RDNA 2 được cho là sẽ giúp chơi game độ phân giải 4K đạt được hiệu năng đáng nể hơn nhiều so với những thế hệ GPU hiện tại, giống hệt như cái cách Ryzen thay đổi thị trường CPU tiêu dùng trong vài năm qua. AMD cho biết hiệu năng của RDNA 2 GPU sẽ mạnh hơn RDNA với tỉ lệ tương đồng với bước nhảy từ kiến trúc Zen 1 lên Zen 2 đối với CPU. Thế hệ GPU RDNA đầu tiên có tỉ suất hiệu năng so với mức tiêu thụ điện tăng 50% so với kiến trúc GCN, và RDNA 2 có thể sẽ tăng tiếp 50% so với RDNA.

Theo Roadmap được AMD cung cấp, GPU RDNA 2 sẽ có ba tính năng cơ bản. Đầu tiên là hiệu năng so với mức tiêu thụ điện sẽ tăng vọt nhờ việc AMD ứng dụng tiến trình sản xuất 7nm+ của TSMC, giúp tăng số lượng transistor trên GPU nhưng lại thu nhỏ kích thước die nhân xử lý, giúp con chip nhỏ hơn nhưng khỏe hơn.


Thứ hai là RDNA 2 sẽ hỗ trợ VRS (Variable Rate Shading), công nghệ tăng hiệu năng chơi game ở độ phân giải cao nhờ việc tập trung xem phần nào của màn chơi nên có độ nét và chất lượng bề mặt cao hơn, và giảm bớt độ nét texture của những vùng khác như đồi núi, cỏ cây hay nền đất. Từ đó, game vừa đẹp, vừa mượt. Trước đó Nvidia đã ứng dụng công nghệ VRS cho card đồ họa RTX. Việc RDNA 2 hỗ trợ VRS cũng sẽ giúp PS5 và Xbox Series X chơi game mượt hơn, ngay cả trên TV 4K.


Cuối cùng, RDNA 2 hỗ trợ ray tracing xử lý qua phần cứng, hỗ trợ bộ API DXR 1.1 của Microsoft, khiến những tựa game có ray tracing trở nên đẹp hơn bao giờ hết mà không cần phải dùng đúng card đồ họa RTX như bây giờ nữa. Việc hỗ trợ xử lý ray tracing phần cứng cũng cho phép các nhà phát triển game tối ưu tác phẩm của họ hơn.


Cả AMD và Nvidia đều đang trông đợi vào xu hướng kế tiếp của làng game, đó là thưởng thức các tác phẩm giải trí tương tác ở độ phân giải 4K, và đang nghiên cứu phát triển sản phẩm để hỗ trợ nhu cầu đó. Mithun Chandrasekhar, giám đốc phát triển sản phẩm của AMD vào đầu năm nay trong cuộc phỏng vấn với PC Games N cho rằng:

“Thế hệ card Radeon 5000-series hiện giờ của chúng tôi đáp ứng được khoảng 90% nhu cầu chơi game PC của mọi người. Đó cũng là lý do mà đến bây giờ chơi game 4K vẫn chưa phổ biến, đó là vì tuyệt đại đa số mọi người đều đang ở lại với độ phân giải 1080p và 1440p. Điều đó không đồng nghĩa với việc những GPU hỗ trợ chơi game 4K còn lâu mới ra mắt. Nó đang ra mắt, nhưng ở thời điểm hiện tại chúng tôi muốn phục vụ đa số gamer. Tương tự với Ryzen, tất cả chúng tôi ở AMD đều muốn có một hệ sinh thái GPU Radeon vững vàng. Vì thế câu hỏi là, chúng tôi có đang hướng tới tương lai chơi game 4K hay không, và có khiến thị trường phải xôn xao hay không? Chắc chắn là có, các bạn hãy chờ đợi, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể nói ở thời điểm hiện tại.”


Vậy theo anh em, liệu “đội đỏ” có tạo ra được sản phẩm cạnh tranh được với hiệu năng của card đồ họa Nvidia hay không? Chí ít thì RDNA 2 cũng phải so kè được với RTX 2080 Ti hoặc 2080 Super, chứ chưa nói đến thế hệ GPU Ampere, sản phẩm mới chỉ được Nvidia giới thiệu phục vụ nhu cầu nghiên cứu khoa học và trang bị trong siêu máy tính.

Theo: WCCFTech & Tinhte.VN

Viết bình luận