
(Game8) - Lilith Games Co Ltd – nhà phát triển của tựa game Dota Truyền Kỳ ở Thượng Hải đã đệ đơn kiện công ty uCool ở California vào ngày 18/03/2015 vừa qua. Trong đơn kiện, Lilith Games cáo buộc rằng trò chơi Heroes Charge đã vi phạm bản quyền tựa game Soul Clash (tên phiên bản Hàn của Dota Truyền Kỳ) của họ.
Soul Clash lần đầu tiên được phát triển bởi Longtu Games ở Trung Quốc và ra mắt vào tháng 2/2014. Trò chơi này nhanh chóng gặt hái được những thành công đầu tiên khi lọt vào Top đầu những trò chơi có doanh thu cao nhất của hệ điều hành iOS tại thị trường Trung Quốc và tiếp tục trở thành tựa game số một châu Á sau 3 tháng ra mắt.
Tháng 08/2014, uCool cho ra mắt tựa game Heroes Charge với một chiến dịch quảng cáo lớn và sư trợ giúp của các nhà tài trợ Super Bowl. Trò chơi này cũng thu được thành công lớn trên thế giới và hiện đang là một trong số 30 trò chơi di dộng có doanh thu hàng đầu tại Mỹ và Hàn Quốc.
UI Dota Truyền Kỳ và Heroes Charge rất giống nhau
Ông Wang Xinwen – giám đốc điều hành của Lilith Games chia sẻ: “Heroes Charge rất giống với Soul Clash trong các quy tắc, các bộ ký tự và ngay cả giao diện người dùng. Chúng tôi cho rằng những điều đó đã được tạo ra bằng cách dịch ngược mã nguồn trò chơi ban đầu của chúng tôi. Không nghi ngờ gì khi một trò chơi clone có ảnh hưởng đáng kể sẽ gây trở ngại cho việc mở rộng thị trường ở nước ngoài của chúng tôi. Vậy nên chúng tôi cần có những động thái về mặt pháp lý”.
Wang Xinwen - CEO Lilith Games
Cũng theo ông Xinwen Wang thì Lillith Games đã cấp giấy phép cho Allstar Games ra mắt phiên bản tiếng anh của Soul Clash tại các thị trường châu Âu và phát hành dưới tên mới là “Allstar Heroes”. Trò chơi cũng có nhiều phiên bản với ngôn ngữ khác ở châu Á, bao gồm Dot Arena (phát hành bởi Fun Plus) trong khu vực Đông Nam Á, Dota Truyền Kỳ (phát hành bởi VNG) tại Việt Nam và Soul Clash (phát hành bởi Lemon Game) tại Đài Loan.
Những diễn biến tiếp theo của sự việc này sẽ được Game8 theo dõi và cập nhật liên tục trong các bài viết sau.
Viết bình luận