Liệu Vainglory có tiếp tục chiến lược Esport trong năm 2019 ?

Long Phan 18/02/2019 12:50

Liệu Vainglory sẽ trở thành một môn thể thao điện tử trong tương lai? Sau những gì đã trải qua trong năm vừa rồi thì đây là một câu hỏi thỏa đáng.

Vainglory sẽ có một sự kiện giải đấu lớn diễn ra vào tháng tới: Chung kết World Electronic Sports Games (WESG) tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Sự kiện này là những gì mà Super Evil Megacorp muốn thấy sau một năm không mấy thành công. Và cũng là một năm khó khăn của Vainglory khi thiếu đi những giải đấu chuyên nghiệp.

“Năm ngoái, tôi nghĩ rằng “giai đoạn điều chỉnh” đã là một sự nói giảm nói tránh vào thời điểm đó” Segerstrale cho biết. “Tôi không nghĩ rằng, chúng tôi đã hoàn toàn hiểu được sẽ mất bao lâu để thực sự làm cho lối chơi 5V5 cân bằng với tiêu chuẩn cạnh tranh, thứ mà những trò chơi khác khiến cho game thủ chơi và xem cảm thấy thú vị như những gì chúng tôi muốn – điều mà hiện tại chúng tôi đã có, nhưng không chắc có thể thực hiện được trong vài tháng vào thời điểm đó. Một điều nữa là chúng tôi đã không hoàn toàn hiểu và vẫn đang trong quá trình học hỏi riêng của mình là những trận chiến sẽ thú vị như thế nào khi bạn có 5 người trong team so với việc chỉ có 3 người

Đó chỉ là một phần của những lý do dẫn đến những vấn đề không tốt của năm ngoái, Segerstrale nói. Quyết định của Super Evil Megacorp về việc sử dụng đối tác bên ngoài để tổ chức những giải đấu thể thao điện tử, thay vì tự mình tổ chức, đã gây nên hàng loạt những trì hoãn khi studio thay đổi sang phương thức làm việc mới. Kết hợp với nhau, những thay đổi đó đã ngầm khiến những kế hoạch của công ty dành cho Vainglory Premier League với lối chơi 5V5 trật bánh.

Kết cục, đó đã là một năm điều chỉnh khá là đau thương đối với chúng tôi. Hiện giờ khi ra mắt phiên bản trên PC và Mac, chúng tôi đương nhiên đã khắc sâu bài học đó” ông Segerstrale nói. “Có lẽ thời gian này, chúng tôi sẽ cẩn thận hơn một chút về những gì đã hứa, và tập chung vào việc đảm bảo sự ra mắt này thuận buồm xuôi gió. Tiếp đó, chúng tôi sẽ có thể phát triển cơ sở người chơi và tìm ra chiến lược đúng đắn cho thể thao điện tử từ nay về sau.

Trong khi ông nhìn thấy sự phấn khích từ cộng đồng về việc ra mắt đa nền tảng, Segerstrale nói rằng vẫn có rất nhiều tin nhắn từ người chơi, những người đang háo hức được nghe về những bước tiếp theo của Vainglory. Tuy nhiên, từ những điều khong tốt trong năm ngoái, studio vẫn chưa sẵn sàng để hứa bất cứ điều gì - cho dù Segerstrale hi vọng sẽ đưa Vainglory trở lại vị trí của vài năm trước.

Khá đau lòng khi vẫn không thể đưa ra một lịch trình chi tiết, bởi tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta - bao gồm chúng tôi và cộng đồng – chúng ta đã thực sự thích những giải đấu trước đó”, ông nói. “Đó là chúng ta muốn trở lại một ngày nào đó: Như một thói quen, mỗi cuối tuần lại có thể chơi và xem những trận đấu kịch tính với những đội mà bạn quen biết và yêu quý. Đó là sự mong muốn mà chúng ta chờ đợi vào cuối ngày, nhưng chúng tôi muốn thực hiện điều đó từ từ.”


Viết bình luận