Những phần phim hậu truyện gây lỗ thê thảm nhất trong 10 năm qua

xalotho 06/11/2020 08:17

MỤC LỤC [Hiện]

The Huntsman: Winter’s War (2016): Kristen Stewart bị cắt vai sau lùm xùm ngoại tình với đạo diễn của Snow White and the Huntsman (2012) - bộ phim từng thu 400 triệu USD. Tuy nhiên, phần hậu truyện vô cùng tẻ nhạt và hứng chịu thất bại thê thảm. Chỉ 18% bài đánh giá trên Rotten Tomatoes là tích cực, và tác phẩm giả tưởng thu vỏn vẹn 19,4 triệu USD sau ba ngày đầu ra rạp. Kết quả 165 triệu USD toàn cầu cuối cùng khiến Universal lỗ tới gần 100 triệu USD với The Huntsman.

Transformers: The Last Knight (2016): Transformers chưa bao giờ là thương hiệu được báo chí đánh giá cao, nhưng luôn nhận được sự ủng hộ từ số đông công chúng nhờ phần hành động - kỹ xảo mãn nhãn. Nhưng điều đó cũng chỉ đúng cho tới phần 4 - Age of Extinction (2014). Tới The Last Knight, khán giả tỏ ra quá mệt mỏi với những gì Michael Bay mang đến cho thương hiệu người máy biến hình. Chỉ còn thu 600 triệu USD, phim gây lỗ hơn 100 triệu USD và khiến Paramount gấp rút lên kế hoạch tái thiết toàn bộ thương hiệu Transformers bắt đầu từ Bumblebee (2018).

Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016): Tuy Teenage Mutant Ninja Turtles thu gần nửa tỷ USD hồi mùa hè 2014, nhưng thực tế không nhiều người mong chờ phần tiếp theo bởi chất lượng dở tệ của tác phẩm. Dẫu vậy, Paramount vẫn quyết tâm theo đuổi thương hiệu Ninja Rùa. Công bằng mà nói, Out of the Shadows có tiến bộ hơn phần trước đôi chút, nhưng chừng đó là chưa đủ để lôi kéo khán giả trở lại. Phim chỉ mang về 245 triệu USD, và gây lỗ khoảng 80-100 triệu USD.

Blade Runner 2049 (2017): Là phần tiếp theo của tác phẩm khoa học viễn tưởng vĩ đại Blade Runner (1982), cũng như được báo chí ca ngợi hết lời, nhưng Blade Runner 2049 thực tế vẫn là bộ phim không dành cho số đông. Đạo diễn Denis Villeneuve đã tiêu tốn 185 triệu USD cho dự án kéo dài gần 3 tiếng. Tổng số tiền mà Warner Bros. nhận lại từ phòng vé chỉ là 260,5 triệu USD, và Blade Runner 2049 đã gây lỗ gần 100 triệu USD.

Justice League (2017): Đối trọng dành cho The Avengers đến từ DCEU rốt cuộc là một phi vụ thất bại thảm hại. Quá nhiều trục trặc trong quá trình sản xuất, Justice League trở thành mớ hỗn độn khiến ngay cả fan ruột truyện tranh DC cũng không thể hài lòng. Kinh phí sản xuất dự án được cho lên tới 300 triệu USD, nhưng phim chỉ thu hơn 657 triệu USD. Một số nguồn tin cho rằng Warner Bros. đã lỗ 60-100 triệu USD cho quả “bom xịt” quy tụ hàng loạt siêu anh hùng như Batman, Superman, Aquaman, Wonder Woman…

X-Men: Dark Phoenix (2019): Fox về tay Disney hồi đầu năm, và Dark Phoenix là tác phẩm dị nhân cuối cùng do hãng sản xuất. Song, sau nỗi thất vọng mang tên Apocalypse (2016), đây là cái kết không thể buồn hơn cho thương hiệu. Dark Phoenix đã tiêu tốn 200 triệu USD bởi quá trình thực hiện kéo dài hơn dự kiến. Nhưng cốt truyện và các pha hành động dở tệ là điều không thể bàn cãi. 252 triệu USD là thành tích thấp nhất trong toàn loạt X-Men, và khiến Fox lỗ tới hơn 120 triệu USD.

Terminator: Dark Fate (2019): Nỗ lực làm mới Kẻ hủy diệt thêm một lần nữa thất bại. Được quảng bá là phần hậu truyện của Terminator: Judgment Day (1991) và có sự trở lại của Linda Hamilton, nhưng Terminator: Dark Fate không thể thu hút khán giả hiện đại. Do tiêu tốn tới 185 triệu USD bởi quá trình hậu kỳ kỹ xảo phức tạp, phim cần thu 480-500 triệu USD để hoàn vốn. Nhưng đến giờ, việc Dark Fate có thể thu 300 triệu USD cũng là điều chưa chắc có thể xảy ra. Do đó, Paramount hiện phải đối mặt khoản lỗ lên tới 130-150 triệu USD.



(Theo zing.vn)

Viết bình luận