Internet thủa sơ khai với những nỗi khổ mà chỉ 8x, 9x mới có thể trải nghiệm

Gà Béo 21/06/2019 16:26

Mặc dù lướt web trong khổ sở nhưng có thể nói, Internet thời bấy giờ vẫn luôn là một thứ gì đó quá đỗi xa xỉ với đại đa số người dùng.

Nếu đã từng sống, từng nếm trải hương vị xa hoa của lần đầu được chạm vào những chiếc máy tính cồng kềnh với màn hình lồi 14 inch chắc chắn sẽ chẳng bao giờ bạn có thể quên được chúng. Còn nhớ vào khoảng 20 năm trước, Internet lúc đó vẫn còn là một cái gì đó xa xỉ, và chắc chắn không dành cho đại đa số dân chúng Việt Nam. 

Nếu bạn thuộc thế hệ 8x hoặc 9x đời đầu, và đã từng sử dụng Internet để vào mạng thời điểm đó, chắc chắn bạn sẽ không cảm thấy lạ lẫm gì với những chuyện "dở khóc dở cười" dưới đây.

1. Kết nối Internet bằng những bộ PC cồng kềnh, màn hình bé tí

kể khổ thế thôi chứ có đã là sang chảnh lắm rồi

2. Cách thức nối mạng thời điểm đó phần lớn là qua đường điện thoại

3. Và bạn không thể làm cả 2 việc đó cùng một lúc: đã kết nối Internet thì không thể nghe điện thoại và ngược lại

4. Màn hình duyệt web thì đơn điệu mà cũng rắc rối như thế này.

5. Thời đó Google còn chưa phổ biến, thì Yahoo mới là cỗ máy tìm kiếm thông dụng nhất

6. Hình ảnh một website tiêu biểu được lập ra ở thời điiểm đó

7. Mạng gặp vấn đề thì chúng ta không thể xem hết ảnh được (hiện tượng này thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trở lại)

8. Không gõ www ở đầu địa chỉ thì bạn đừng hòng vào được bất cứ trang web nào

9. Khi tải nhạc thì chúng ta không có cách nào để kiểm tra xem đó có phải virus hay không

10. Ngôn ngữ teen (hay teencode) thường xuyên được sử dụng vòa thời điểm đó

11. Tốc độ rùa bò, tải một tập tin nhỏ có thể kéo dài...vài chục năm

12. WINAMP là chương trình nghe nhạc thông dụng nhất vào lúc đó

Viết bình luận