
Dòng game Metro có rất nhiều fan hâm mộ vì gameplay và phong cách game được làm vô cùng tốt. Cùng với cốt truyện hấp dẫn và cuốn hút, được tính vào hàng những game có cốt truyện hay nhất sẽ khiến người chơi cảm thấy nhớ mãi. Đây chắc chắn là tuyệt phẩm mà game thủ không thể bỏ qua.
Metro lấy bối cảnh thế giới hậu cuộc chiến tranh hạt nhân, khá giống với Fallout, phong cảnh đổ nát khắp nơi, phóng xạ nguy hiểm có thể giết chết người chơi nếu ở đó quá lâu. Nhưng game không phải ở mỹ, thay vào đó, nó được đặt ở một nơi khá hiếm trong thế giới game, đó là nước Nga. Thường thường thì những game như Battlefield hay Call of Duty khắc họa người Nga là thành phần khủng bố, tội phạm, vậy nên việc người chơi được nhập vai một người lính Nga là một đổi mới khá thú vị. Cốt truyện của game xoay quanh việc nhân vật chính truy tìm một thực thể bí ẩn có tên The Dark One, cá nhân cuối cùng còn sót lại của giống loài huyền bí đã bị giết toàn bộ sau khi bị một tên lửa hạt nhân bắn chúng. Qua chuyến hành trình, người chơi sẽ phải đối trọi với nhiều mối nguy hại khác nhau, như cuộc chiến giữa 2 phe phái cộng sản và phát xít cũng trú ẩn bên dưới lòng đất
Trailer đầy kịch tính của game
Vì chiến tranh hạt nhân đã tàn phá tất cả mọi thứ nên những người sống sót buộc phải chui lủi dưới hệ thống ga tàu điện ngầm tối tăm và ẩm thấp. Ngoài những khu có người ở và được canh gác, tất cả những chỗ khác trong mạng lưới tàu điện ngầm dày đặc này đều chìm trong bóng tối chết chóc. Việc di chuyển trong hầm chủ yếu dựa vào xe điện tự chế do những người sống sót làm ra, nhưng những chỗ mà tàu điện ngầm bị hỏng thì người chơi buộc phải đi bộ, và đó là lúc nguy hiểm nhất mà người chơi phải đối mặt.
Phía trên mặt đất cũng không khá hơn gì lắm, phóng xạ ở mọi nơi, cảnh vật thì hoang tàn, những ai không có mặt nạ phòng độc thì chắc chắn sẽ chết chỉ sau vài phút vì ngạt thở. Những lúc di chuyển trên mặt đất còn nguy hiểm hơn đi dưới đường hầm bên dưới, vì người chơi sẽ phải di chuyển thật nhanh trước khi hết Oxi, phải chạy trốn và chiến đấu trong môi trường khắc nghiệt gồm vô cùng nhiều bùn lầy, nếu rơi xuống thì vô cùng mất thời gian để có thể thoát ra được.
Gameplay của Metro Last Light vô cùng thú vị, không chỉ đơn thuần là bắn súng thông thường. Thứ đầu tiên cần biết là ánh sáng, vì phải di chuyển trong những đường hâm tối tăm nên ánh sáng là bạn đồng hành và cũng là kẻ thù của người chơi. Ánh sáng giúp chỉ đường nhưng cũng làm người chơi bị lộ diện khi đang lén lút đi qua một khu vực thù địch. Nếu muốn hành động âm thầm và tiết kiệm pin, người chơi có thể dùng chiêc zipo của mình để soi sáng đường đi, nhưng như thế thì chỉ nhìn được một khoảng vô cùng ngắn.
Metro Last Light không hề ủng hộ những người chơi thích Rambo xả đạn, vì thay vì tiền tệ, đạn dược mới là đơn vị trao đổi trong game. Nên càng xả đạn nhiều, người chơi sẽ càng có ít tiền để mua trang bị. Vậy nên nhắm bắn chuẩn xác là điều tối quan trọng nếu muốn sống sót trong game. Còn nếu không, người chơi có thể chơi theo phong cách Stealth lén lút, tuy khó khăn hơn nhiều nhưng là giải pháp tiết kiệm và an toàn nhất. Để giúp việc lén lút trở nên dễ dàng hơn, người chơi có thể bắn vỡ đèn, thổi tắt nến, dùng bóng tối làm bạn đồng hành của mình.
Kẻ địch trong game gồm 2 loại, con người và quái vật. Những con người mà người chơi phải chiến đấu bao gồm quân đoàn phát xít và phe cộng sản, cả 2 đều muốn chiếm hệ thống đường hầm cho riêng mình mà không mảy may đến tính mạng của những người khác. Người chơi sẽ bị cuốn vào cuộc xung đột chính trị này trên đường làm nhiệm vụ.
Còn về lũ quái vật, điểm chính của game. Trước đây, chúng đều là những con vật bình thường, nhưng phóng xạ từ chiến tranh hạt nhân đã biến chúng thành những thực thể quái dị và hung dữ. Những con chuột to tổ chảng hay những con nhện nguy hiểm luôn dình dập trong bóng tối là những gì người chơi sẽ phải đối mặt trong những đường hầm dưới mặt đất. Bên trên thì cũng không khá gì hơn khi còn có sự góp mặt của những con chim biến dị to như một cái xe, sẵn sàng nhào xuống tấn công bất kì thứ gì di chuyển. Bên dưới mặt nước cũng tiềm tàng nhiều mối nguy hiểm, vậy nên hãy cẩn thận cảnh giác, chỉ một chút lơ là thôi thì tất cả mọi thứ trong thế giới này đều có thể giết chết người chơi.
Tuy Metro Last Light không được tính vào game kinh dị, nhưng khi chơi, game thủ chắc chắn sẽ cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy hàng đàn, hàng đàn quái vật kéo đến mình từ mọi phía khác nhau. Đó là điều đáng sợ nhất của Metro, lũ quái vật luôn đi săn theo đàn, chỉ cần bắn trượt hoặc không thay đạn kịp thì sẽ dẫn đến cái chết đau đớn cho người chơi.
Không phải tự dưng dòng game Metro lại có nhiều người hâm mộ, và sẽ thật là tiếc nếu cho những ai chưa được thử qua tuyệt phẩm này. Phần tiếp theo của game sẽ có khả năng được ra mắt vào năm sau, khi cuốn tiểu thuyết của game được viết và dịch xong. Còn muốn hiểu rõ toàn bộ cốt truyện thú vị của game, Metro 2033 chắc chắn là game mà người chơi không thể bỏ qua.
Tham gia ngay cộng đồng Mê chơi Game tại:
Fanpage: http://bit.ly/Mechoigame
Group: http://bit.ly/mechoigame8
Viết bình luận