Mechagodzilla - kẻ thù chung của Godzilla và Kong?

Oda 29/01/2021 10:59

MỤC LỤC [Hiện]

Comicbook đưa tin những ngày qua, sau khi trailer của Godzilla vs. Kong ra mắt, người hâm mộ đặt ra nhiều giả thiết về cục diện trận chiến giữa hai quái thú. Một trong số đó chỉ ra rằng sự xuất hiện của Mechagodzilla có thể giữ vai trò quan trọng.

Suốt 45 năm qua, Mechagodzilla và Godzilla luôn ở thế đối đầu một sống một còn. Trên màn ảnh, tạo hình cũng như nguồn gốc của quái thú cơ khí cũng có sự thay đổi đáng kể theo thời gian.

Nguồn gốc ngoài hành tinh và lịch sử kỳ quái

Mechagodzilla đầu tiên được giới thiệu trên màn ảnh vào năm 1974, với vai trò phản diện chính của phần phim Godzilla vs. Mechagodzilla do hãng Toho sản xuất. Trong phim, Godzilla thức dậy từ đỉnh Fuji và bắt đầu cuộc tàn phá, bất chấp việc nó là một trong những tuyến phòng thủ vững chắc bảo vệ loài người.

Tuy nhiên, đây thực chất là Mechagodzilla đang cải trang thành vua của các loài quái thú. Tới khi bị Godzilla thực sự và Anguirus vạch mặt, Mechagodzilla lộ nguyên hình là robot do loài xâm lược vũ trụ Simian chế tạo.

Từ năm 1984, hình tượng Mechagodzilla được điều chỉnh và giới thiệu lại trong bộ phim Godzilla vs. Mechagodzilla II (1993). Nó trở thành sản phẩm của Liên Hợp Quốc, kết hợp những gì còn lại từ Mecha-King Ghidorah và một mẫu robot chế tạo theo hình dạng của Godzilla.

Ý tưởng này từng được sử dụng lại trong Godzilla Against Mechagodzilla (2002). Trong thế kỷ XXI, con quái thú cơ khí là sản phẩm do Lực lượng phòng vệ Nhật Bản chế tạo. Mechagodzilla trở nên mất kiểm soát sau khi nhiễm ký ức lưu trong mã gene của Godzilla trong bản phim 1954.

Năng lực triệt tiêu Godzilla

Mechagodzilla nguyên bản được chế tạo từ titan vũ trụ không thể phá hủy và trang bị tên lửa ở nhiều vị trí trên cơ thể. Con robot bay được nhờ tên lửa đẩy dưới bàn chân, đầu có thể tách rời khỏi thân và hoạt động như một vệ tinh xử lý mục tiêu tiếp cận từ các hướng.

Phiên bản Mechagodzilla đầu tiên do loài người chế tạo được làm từ kim cương tổng hợp và vận hành nhờ lò phản ứng hạt nhân. Nó có thể khạc ra tia năng lượng từ miệng và pháo vai. Đồng thời, Mechagodzilla có khả năng hấp thụ năng lượng từ chiêu hơi thở nguyên tử trứ danh của Godzilla để sạc lựu đạn plasma.

Mechagodzilla thời hiện đại được trang bị thêm khẩu pháo Độ 0 tuyệt đối trên ngực để đóng băng và tiêu diệt mục tiêu. Tuy nhiên, món vũ khí sau này được thay thế bằng đại bác Triple Hyper Maser.

Điểm yếu của Mechagodzilla

Phiên bản Mechagodzilla đầu tiên đại bại dưới sức mạnh tổng hợp của Godzilla và King Caesar. Tới Terror of Mechagodzilla (1975), phiên bản Mechagodzilla được cấy thêm mã gene người, sẽ gặp trục trặc khi chủ nhân của mẫu DNA ấy chết đi. Từ đó, nó mất khả năng bất hoại trước các đòn tấn công của Godzilla.

Phiên bản Mechagodzilla thứ hai bị hủy hoại nghiêm trọng bởi một làn sóng xung điện từ Godzilla. Tiếp đến, bản cải tiến của nó bị phá hủy bởi hơi thở nguyên tử từ Godzilla sau khi con quái thú được trợ lực bởi một Rodan hấp hối.

Ở thời hiện đại, Mechagodzilla được lập trình với ký ức gốc nằm trong bộ gene của Godzilla để khiến nó trở nên mạnh mẽ và giống với bản gốc hơn. Nhưng kết quả, ký ức từ cái chết của Godzilla đã khiến con quái thú cơ khí hành động sai lệch.

Trailer đầu tiên của Godzilla vs. Kong mới đây có một khung hình cho thấy Mechagodzilla nhiều khả năng xuất hiện trong phim. Có thể đây chính là kẻ thù chung mà hai quái thú lừng danh phải hợp lực để tiêu diệt.

Godzilla vs. Kong do đạo diễn Adam Wingard thực hiện từ kịch bản của Eric Pearson và Max Borenstein. Phim có sự góp mặt của Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall và Brian Tyree Henry. Phim dự kiến phát hành từ ngày 26/3.

Viết bình luận