Những chi tiết phải rất tinh ý bạn mới nhận ra được trong siêu phẩm Logan

Santoryu 07/03/2017 14:42

(Game8) - Giống như nhiều tác phẩm siêu anh hùng khác, Logan cũng có nhiều chi tiết ẩn giấu mà chỉ có những ai đọc qua các tập truyện tranh mới nhận ra được


Freddy Krueger

Khi tiếp cận Logan, gã ác nhân Donald Pierce có đề cập tới Freddy Krueger khi nói rằng những vết thương của nạn nhân (lũ du côn tính cướp xe của Logan) lúc đầu phim "hoặc là do một con hổ xổng chuồng, hoặc là do Freddy Krueger gây ra". Freddy Krueger là nhân vật kinh dị nổi tiếng trong văn hóa Mỹ, có đôi bàn tay kéo, chuyên giết người không gớm tay trong series phim A Nightmare on Elm Street.


Biển số xe của Logan

Về già, Logan buộc phải hành nghề lái xe kiếm sống, chuyên nhận chở đám nhà giàu và những cô nàng bốc lửa tới sòng bạc. Chiếc xe của người Sói có biển số WER112 - đây là chi tiết ám chỉ tới tập truyện Logan #112 với nội dung xoay quanh cuộc sống ẩn dật của Wolverine. Người Sói chạy trốn khỏi chính nhóm X-Men của mình, bởi anh cảm thấy mình có lỗi khi giáo sư X và Magneto tạo ra thực thể nguy hiểm Onslaught.


Thanh kiếm Nhật

Không còn trường họp X-Men xưa kia, giờ đây nơi ở mới của Logan cùng với Giáo sư X và Caliban là một trạm cấp nước bị bỏ hoang trong bụi và gió sa mạc biên giới Mỹ - Mexico. Ở đầu phim, nếu tinh ý khán giả có thể thấy một thanh kiếm katana treo trên trường - đây là chi tiết liên quan tới bộ phim The Wolverine (2013) khi người Sói đi tới Nhật Bản. 


Caliban

Caliban mới xuất hiện ở tập X-Men: Apocalypse (2016) với đất diễn hạn chế và do Tómas Lemarquis thể hiện. Trong phim, gã chạm mặt với cả nhóm X-Men lẫn ác nhân Apocalypse bởi khả năng dò kiếm dị nhân. Còn ở Logan, nhân vật nay đã già nua và do Stephen Merchant khắc họa. Thông qua lời thoại, Donald Pierce hé lộ rằng Caliban từng có thời gian làm việc cho tổ chức Alkali của mình. 


Sự kiện tượng Nữ Thần Tự Do

Khi chứng kiến một dị nhân mới xuất hiện, giáo sư X có nói với Logan rằng ông nhớ lại những gì đã xảy ra ở tượng Nữ Thần Tự Do, nhưng sau đó anh đã nhanh chóng gạt phắt đi vì chúng là "chuyện đã quá lâu". Thứ mà giáo sư X ám chỉ tới có thể là đoạn kết của X-Men đầu tiên (2000). Đây là bộ phim mở màn cho thương hiệu điện ảnh Dị nhân nổi tiếng toàn cầu trong gần 2 thập kỷ qua.


Sự ra đời của X-23, con gái Logan

Công ty Transigen đã tạo ra X-23 từ chính gen của Logan nên cô bé có năng lực không khác gì anh, điểm khác duy nhất là mỗi bộ móng ở tay có 2 chiếc móng, và có thêm móng ở chân. Chi tiết rùng rợn máu me về việc tạo ra cô bé Laura, hay như cảnh cô bé tự dụng vuốt để cắt da thịt của chính mình đều được lấy từ tập truyện Innocence Lost.


Zander Rice

Gã phản diện chính trong phim đã tiết lộ rằng cha mình chính là một trong những người tham gia dự án Weapon X để tạo ra Wolverine, và để đáp lại, Wolverine đã tuyên bố rằng chính mình đã phát điên, giết chết Dale Rice, cha của Zander sau đó. Chi tiết về việc Wolverine thoát khỏi vòng kiểm soát và ra tay sát hại hàng loạt nhà khoa học đã xuất hiện trong X-Men: Apocalypse năm ngoái. Nhiều khả năng cha của Zander Rice chính là một trong số những nạn nhân này.


Thảm kịch Westchester

Giáo sư X đã rất nhiều lần nhắc tới sự kiện Westchester với một vẻ hối hận muộn màng khi ông đã lên cơn động kinh, sát hại nhiều thành viên của nhóm X-Men lúc đó, song không nói rõ là những ai đã thiệt mạng. Đây thực chất là địa điểm của X-Mansion, thế nên nhiều khả năng giáo sư X đã vô tình giết chết các học trò X-Men ngay trong chính căn nhà của ông. Nhưng trong nguyên tác thì mọi thứ không giống như vậy. Khi đó, Logan bị Mysterio điều khiển và nghĩ rằng kẻ địch đang tấn cong X-Mansion. Anh lên cơn điên và hậu quả là “người chồn” ra tay tiêu diệt chính những người đồng đội của mình. 


Bộ phim Shane 

Tác phẩm được làm từ năm 1953 này đã xuất hiện khi giáo sư X và cô bé Laura xem TV khi đang ẩn náu trong mọt khách sạn ở Las Vegas. Nhân vật chính của bộ phim đã có câu nói đầy ám ảnh khi kết thúc, và nó đã được cô bé sử dụng lại ở đoạn kết của Logan. Đạo diễn James Mangold cho biết Shane (1953), Unforgiven (1992), và The Wrestler (1992) là những tác phẩm tạo cảm hứng cho ông khi làm phim Logan. Tất cả các bộ phim này đều nói về những nhân vật có quá khứ chìm đắm trong vinh quang, nhưng nay đã già nua yếu đuối. Họ cố gắng quên đi con người cũ của mình, nhưng lại không thể vì một lý do đặc biệt.


Truyện tranh X-Men

Trong thế giới của người Chồn, những dị nhân cũng đã được đưua vào truyện tranh, tuy nhiên Wolverine cho rằng chúng chỉ là những thứ lố bịch và nhảm nhí, phi thực tế. Hai cuốn truyện đã xuât hiện trong phim là  X-Men #117 và #132, được thực hiện bởi Dan Panosian. Trong khi #117 có nội dung về những cố gắng của giáo sư X trong việc duy trì nền hòa bình giữa người thường và dị nhân, thì #132 nói về trận đánh một mất một còn giữa Wolverine và Donald Pierce


Râu của Logan 

Old Man Logan là tác phẩm tạo cảm hứng cho bộ phim Logan lần này, và trong phim thì Wolverine đã bị các dị nhân nhỏ tuổi cắt tỉa râu khi đang ngủ say, kết quả là anh đã có một bộ râu trông rất giống với nhân vật của nguyên tác. Chỉ có điều, Wolverine không hề thích thú điều này tí nào.


Các dị nhân mới

Cũng như Laura, các dị nhân nhỏ tuổi đều được tạo ra từ gen của các dị nhân nổi tiếng và vì vậy mà những em nhỏ này có các siêu năng lực tương tự. Ice Man và Pyro nhí đã xuât hiệ ở cuối phim. Lãnh đạo nhóm Rictor là một trường hợp đặc biệt, khi ở nguyên tác đây thành viên của nhóm X-Force, có năng lực tạo ra động đất. Một chi tiết thú vị khác là khi Bobby với khả năng tạo ra điện đã cầm trên tay một con búp bê Wolverine có vẻ ngoài giống như truyện tranh.

Viết bình luận