Cửu Âm Chân Kinh 2: Game thủ có cơ hội sử dụng hàng trăm loại vũ khí khác nhau

Swordsman 24/12/2016 15:55

MỤC LỤC [Hiện]

Ở bài trước, chúng tôi có thông tin về tính năng Gia viên trong Cửu Âm Chân Kinh 2 với những đặc sắc từ mô hình các loại nhà ở để game thủ tự do xấy dựng.

 

Bài viết này mang một thông tin mới đó là hệ thống vũ khí mà người chơi có thể sử dụng trong game. "Bảo đao Đồ Long hiệu lệnh thiên hạ", "Bích Thủy kiếm tiêu sái phiêu dật" hay "Tiểu Lý phi đao lệ vô hư phát (chưa từng trượt một phát nào). Trong mắt người thường, vũ khí chỉ là công cụ để chém giết. Thế nhưng, đối với những hiệp khách chân chính, nó chính là sinh mạng thứ hai: "Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất". 

 

Là game kiếm hiệp thế hệ mới, Cửu Âm Chân Kinh 2 không có nhiều hạn chế về vũ khí với người chơi. Vũ khí được chia làm ba loại chính.

 

Vũ khí hỗ trợ chiến đấu

Vũ khí trong trò chơi được mô phỏng theo các tư liệu lịch sử, làm bằng gỗ, đồng, sắt hoặc bằng chất liệu cao cấp hơn. Chất liệu càng tốt thì uy lực của vũ khí càng lớn. Những binh khí này chủ yếu dùng để thi triển chiêu thức võ thuật: đao có đao pháp, kiếm có kiếm quyết. Người chơi phải thi triển võ công bằng binh khí một cách thuần thục mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất.

 

Vũ khí viễn chiến (chiến đấu tầm xa)

Cửu Âm Chân Kinh 2 còn có vũ khí công kích từ xa như cung, nỏ, các loại ám khí. Muốn sử dụng vũ khí tầm xa thành thạo, người chơi cần phải luyện tập chăm chỉ để tăng độ chính xác khi ném. Nếu muốn nâng cao uy lực của vũ khí, có thể bôi độc trên mũi tên hoặc phi đao. Người chơi có thể đánh lén địch nhân ở cự ly xa, tránh cận chiến.

 

Vũ khí thô sơ (cuốc, búa, liềm...)

Người tập võ thậm chí có thể dùng tơ, lá cây để đả thương người khác. Cây quạt trong tay Sở Lưu Hương cũng là vũ khí phòng thân. Nam Sơn tiều tử Nam Hi Nhân dùng đòn gánh cũng có thể dương danh thiên hạ. Vũ khí bao gồm tất cả vật dụng dùng được trong chiến đấu. Người mới gia nhập giang hồ hiểu biết võ học nông cạn, lại không có khí giới phòng thân khi bị dã thú tấn công hoặc bị bắt cóc, trộm cướp, có thể dùng những công cụ sản xuất trên tay để phản kháng, nếu biết dùng lực thích hợp sẽ gây sát thương cao cho kẻ địch. Đó chính là nhờ những vũ khí thô sơ giản đơn mà bạn có thể lượm nhặt được khi mới gia nhập giang hồ.

Khác với game kiếm hiệp truyền thống, Cửu Âm Chân Kinh 2 cố gắng mang đến cho người chơi trải nghiệm chân thực nhất. Lấy thương làm ví dụ, cán bằng gỗ, mũi thương làm bằng sắt, ở chỗ tay cầm vào được bọc da thú để tránh trơn trượt. Muốn chế tạo thương, người chơi cần thu thập gỗ, quặng sắt, săn bắn động vật để thu thập da thú. Sau đó nhờ thợ rèn tinh luyện quặng sắt thành thiết đĩnh, dùng bệ rèn chế thành mũi thương; lại nhờ thợ mộc gọt đẽo, đánh bóng thanh gỗ, làm thành cán thương; cuối cùng đem hai bộ phận ghép lại mới có thể tạo nên một binh khí vừa tay.

 

Bài viết là chia sẻ của thành viên group Cửu Âm Chân Kinh 2

 

Để có thêm thông tin về Cửu Âm Chân Kinh 2, bom tấn kiếm hiệp trên PC thế hệ mới, bạn đọc truy cập địa chỉ: 

Fanpage Cửu Âm Chân Kinh 2

Group Cửu Âm Chân Kinh 2

Viết bình luận