Phát ngôn gây tranh cãi của shark Bình: "Chơi nhiều, học kém vẫn thành công"

Linh Linh 16/09/2021 14:11

Trước quan điểm chơi nhiều, học kém vẫn thành công vì không phí tuổi thơ vào những bài Toán khó, Shark Bình đang gây nên làn sóng tranh cãi lớn.

Mới đây một bài toán lớp 9 về "7 đường tròn giao nhau với một loạt đường thẳng chằng chịt, chứng minh 4 điểm thẳng hàng" được share, cá mập Nguyền Hòa Bình đã có bình luận gây tranh cãi: "Bạn đã hiểu vì sao chơi nhiều, học kém nhưng vẫn có nhiều người thành công ở trường đời hơn các bạn Top đầu lớp chưa??? Vì họ không phí tuổi thơ vào những bài toán khó, vô bổ cho cuộc sống như này".

Trước những ý kiến trái chiều và nhiều lần chỉnh sửa vì bị "ném đá" đủ xây nhà, cụm từ "vô bổ cho cuộc sống" đã được xóa.

Trong comment "Đáp án chính thức" ấy, Shark Bình chia sẻ rõ hơn quan điểm của mình. Cụ thể:

"BẬT MÍ (khoe tí): hồi phổ thông Shark cũng học Top đầu trường chuyên, giật giải quốc gia, vào thẳng đại học, rồi vào thẳng luôn học bổng thạc sỹ du học Nhật…

Vậy mà bây giờ thấy tụi trẻ phải học & luyện thi vẫn nặng như mình hồi xưa, ít liên quan đến thực tế cuộc sống sau này, nên ẩn ý của Shark là:

1. Giáo dục VN nên giảm tải, bớt đánh đố lắt léo kiểu học gạo (ai học thêm / đọc trước mới giải được) mà bài toán này chỉ là một ví dụ thậm xưng sưu tầm trên mạng 😅

2. Tăng các nội dung XÃ HỘI (lịch sử, chính trị, quân sự…), NHÂN VĂN (đạo đức, pháp luật, tôn giáo…), KỸ NĂNG sống (teamwork, thuyết trình, cứu nạn…), KINH TẾ (kế toán, chứng khoán…) để tập làm người tốt

3. Xét cho cùng thì chỉ <1% trẻ mới trở thành nhà khoa học (mà có thể học sâu sau phổ thông), trong khi 100% cần kỹ năng SỐNG tốt mà", Shark Bình chia sẻ.

Trước ý kiến chơi nhiều học kém vẫn thành công, vì không phí tuổi thơ vào những bài Toán khó và vô bổ của một KOLs về chứng khoán khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Một số người đồng tình nhưng cũng không ít cư dân mạng phản đối. Họ cho rằng, Shark Bình đang đánh giá phiến diện gây ảnh hưởng tới nhiều người.

Shark Bình tên đầy đủ là Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981, hiện giữ cương vị Chủ tịch HĐQT NextTech - một hệ sinh thái nhiều thương hiệu công nghệ tên tuổi như mPoS, VIMO, Boxme, FastGo, Ngân Lượng, Cuccu...

Trước đây, ông từng là sinh viên của trường Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội. Sau đó, ông sang Nhật Bản du học để lấy bằng thạc sĩ. Đây không phải lần đầu tiên ông gây tranh cãi, trước đó, nhiều lần dư luận từng phẫn nộ vì những phát ngôn của Shark Bình trên sóng truyền hình. Chẳng hạn: “Sản phẩm của em quá đơn giản, làm cho tôi cảm thấy rất mất thời gian”, “anh xin em đừng làm mô hình kinh doanh này nữa bởi vì em sẽ mất tiền”...

Hiện tại phát ngôn này vẫn được chia sẻ rầm rộ, đáng chú ý Shark Bình cũng không quên gợi ý rằng đã có "Đáp án chính thức" trên Fanpage của ông và gửi link mời mọi người vào tranh luận.

Những ngành học ghi nhận mức điểm chuẩn trên 30 điểm

Mới đây, hầu hết các trường Đại học trên cả nước đã công bố điểm trúng tuyển vào trường theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên năm nay, số điểm ở nhiều trường, nhiều ngành tăng vọt khiến nhiều thí sinh bất ngờ, thậm chí có ngành lấy trên 30 điểm.. Xem thêm tại đây 


Viết bình luận