Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 19 VĐV Esports xuất sắc tại SEA Games 31

June 27/05/2022 21:54

Dấu mốc mới của esports Việt Nam!

Ngày 27/5, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 651/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 305 cá nhân là các vận động viên có thành tích thi đấu xuất sắc, giành Huy chương Vàng tại SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam từ ngày 12-23/5.

 
19 VĐV được Thủ tướng khen thưởng từ STT 106-124

Trong danh sách 305 vận động viên được vinh danh, có 19 gương mặt tiêu biểu vừa giành HCV thể thao điện tử ở bốn nội dung gồm Liên Minh Huyền Thoại, LMHT: Tốc Chiến (Đông đội Nam), PUBG Mobile (Cá nhân), Đột Kích. “Khóc hết nước mắt” – Bùi Đình Văn, VĐV đội tuyển Đột Kích, bình luận trên Facebook khi nhận được rất nhiều lời cảm ơn và công nhận của khán giả ở nhiều lứa tuổi.

Với tổng cộng bốn HCV và ba Huy chương Bạc, đội tuyển thể thao điện tử Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu giành ngôi nhất toàn đoàn esports tại SEA Games 31, xếp sau lần lượt là Indonesia (02 HCV, 03 HCB) và Thái Lan (02 HCV, 01 HCB). Trong đó, nước chủ nhà đã thể hiện sự thống trị tuyệt đối ở ba nội dung LMHT, LMHT: Tốc Chiến (Đồng đội Nam) và Đột Kích. Bên cạnh đó, Việt Nam đã lỡ hẹn với huy chương ở ba nội dung gồm LMHT: Tốc Chiến (Đồng đội Nữ), Free Fire và Mobile Legends: Bang Bang.

Cũng vào sáng nay (27/5), Thành uỷ, HĐND, UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ Tuyên dương, khen thưởng HLV, VĐV Hà Nội đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31 xướng tên các VĐV Đột Kích và FIFA Online 4.

 
Thể thao điện tử giờ đã được Nhà nước công nhận như thể thao truyền thống

Sau 19 năm, Việt Nam mới lại lần thứ hai đăng cai SEA Games với thành tích nhất toàn đoàn đạt 205 Huy chương Vàng – lập kỷ lục từ khi sự kiện này được “khai sinh” vào năm 1959 – có dấu ấn không nhỏ từ nhóm bộ môn esports. Việt Nam trở thành quốc gia giành được nhiều HCV nhất ở một kỳ SEA Games bỏ xa kỷ lục 194 HCV của Indonesia tại Jakarta 1997. Chủ nhà Việt Nam giành HCV áp đảo nhưng kỳ SEA Games 31 được đánh giá tổ chức công bằng, minh bạch, không có khiếu nại nào từ các nước bạn. Các trưởng đoàn đều tương đối hài lòng về công tác tổ chức của chúng ta.

 
Khoảnh khắc đội tuyển LMHT Việt Nam giành HCV trước sự chứng kiến của hàng trăm khán giả, gia đình, bạn bè và các quan chức cấp cao có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia

SEA Games 31 đánh dấu lần đầu tiên thể thao điện tử với tám bộ môn gồm 10 nội dung được đưa vào nhóm tranh chấp huy chương tại sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Campuchia, chủ nhà SEA Games 32, xác nhận esports có trong 40 bộ môn chính thức tại Phnom Pênh dự kiến từ 05-16/5/2023. Theo biên bản ký kết, Việt Nam sẽ hỗ trợ tổ chức tốt esports tại SEA Games 32 dựa trên kinh nghiệm đăng cai hoàn toàn từ nguồn kinh phí xã hội hóa bao gồm cơ sở vật chất, vòng tuyển chọn VĐV, cho tới lực lượng giám sát, trọng tài...để đảm bảo các nội dung thi đấu sẽ diễn ra với chất lượng chuyên môn cao nhất, đảm bảo an toàn và đúng quy định.

Viết bình luận