Riot Games sẽ không cho phép các đơn vị liên quan đến betting tài trợ cho bất kỳ đội tuyển Valorant nào?

maddy 16/03/2023 09:36

Sau khi hãng tin Esports của Thổ Nhĩ Kỳ Esporkolik đưa tin rằng Riot Games sẽ sớm cho phép các đội Valorant có nhà tài trợ liên quan đến betting trong tương lai, hai nhà báo cực kỳ uy tín là Max Katz và George Geddes cho biết đại diện bên phía Riot đã bác bỏ hoàn toàn thông tin này.

Thông tin được Esporkolik chia sẻ vào ngày 15 tháng 3 rằng các đội Valorant sẽ sớm được phép có các nhà tài trợ betting và cho phép một số đội đang gặp khó khăn về tài chính có một con đường khác để kiếm thêm doanh thu.

Trong lịch sử, các tựa game thể thao điện tử như CS:GO và DOTA 2 đã có nhà tài trợ betting cho ban tổ chức giải đấu và một số đội tuyển. Tuy nhiên nhưng các thương hiệu cá cược không được phép trở thành nhà tài trợ cho một đội Valorant, theo quy tắc toàn cầu của VCT, cùng với prescription drugs (tạm dịch: thuốc theo toa), súng và đồ uống có cồn.


Ngay cả những người tổ chức giải đấu Valorant cũng không được phép có mối liên hệ đến việc tài trợ từ các tổ chức cá cược. Vì vậy, nhiều người đã bối rối sau báo cáo ban đầu về sự thay đổi trong chính sách của Riot.

Tuy nhiên sau báo cáo ban đầu của Esporkolik , nhà báo độc lập Max Katz đã bác bỏ hoàn toàn thông tin này và chia sẻ rằng đại diện của Riot Games đã đưa cho anh một tuyên bố cho biết không có thay đổi nào đối với các hạng mục tài trợ của họ. Đồng thời, nhà báo George Geddes của Dot Esports đã xác nhận báo cáo của Katz và nói rằng anh ấy cũng nhận được tuyên bố tương tự.


Riot Games trước đây đã hợp tác với sàn giao dịch tiền điện tử hiện không còn tồn tại FTX cho LCS. Vào thời điểm đó, họ cũng cho phép TSM – một trong những tổ chức LCS – làm như vậy mặc dù các quy tắc nói rằng các tổ chức không được hợp tác với các tổ chức hoặc thị trường tài chính không được kiểm soát. Nhưng kể từ khi FTX sụp đổ, TSM và Riot đã cố gắng tạo khoảng cách và bác bỏ mọi sự liên quan đến công ty kể trên.

Viết bình luận