
MỤC LỤC [Hiện]
Chào Diệu Tịnh, có nhiều độc giả Game8 rất quan tâm về bạn cũng như Team Rose, bạn có thể bật mý một chút về bản thân và đội được chứ?
Xin chào mọi người, em tên là Lê Thị Diệu Tịnh, sinh năm 2000, năm nay em 17 tuổi, hiện tại em đang sinh sống và vẫn đang đi học tại thành phố Huế. Em chơi Đột Kích được 3 năm và CLAN em đang hoạt động từ khi đó đến giờ là CLAN Trai Cố Đô (TraiCoDo - PV)
Nữ xạ thủ Lê Thị Diệu Tịnh.
Sở dĩ em hoạt động tại một CLAN có thành phần con trai đông hơn con gái như vậy (nghe tên CLAN là hiểu ^^) bởi toàn thể anh em trong CLAN đã tận tình giúp đỡ em trong những thời gian qua để em có thể được như ngày hôm nay. Đặc biệt, với em thì có anh “Vũ”, một người quản lý CLAN đầy nhiệt huyết và tâm đắc, người đã tìm ra em, giúp em biết nhiều điều hơn khi theo đuổi bộ môn này một cách cụ thể, chi tiết & chính xác nhất, cũng có thể nói rằng CLAN Trai Cố Đô là một CLAN khá đoàn kết, năng động, vui vẻ và có số lượng thành viên đông nhất của LMĐK Huế tính đến thời điểm hiện tại (Cười nhẹ!)
Cơ duyên nào đã tạo nên Team Rose của Nữ Chiến Binh 2017?
Team Rose được tạo ra là trước đó mấy chị em đã từng bắn cùng nhau online cả onlan nên cũng có biết nhau, trong khi ở Huế không kiếm được team phù hợp cho giải nên em và hai người bạn của em là Hồng và Thảo quyết định vào Đà Nẵng sát cánh cùng Trang và Linh là 2 thành viên còn lại của TEAM ROSE để tham gia giải đấu Nữ Chiến Binh năm 2017 lần này! Nhắc đến LMĐK Đà Nẵng, đa số mọi người đều biết đến Nguyễn Thị Thuỳ Trang, một nữ game thủ có skill cá nhân khá tốt, có thể sánh bằng hoặc hơn các cánh mày râu nữa (hihi)…..thì ắt hẳn Trang chính là CAPTAIN của TEAM ROSE đến thời điểm hiện tại!
Team Rose đã hài lòng với thành tích hiện tại của đội hay chưa? Theo bạn khó khăn của team là gì?
Cá nhân Diệu Tịnh cho rằng, lượt round đầu tiên "chào sân" như vậy là khá ổn với team tụi em. Khó khăn cơ bản chủ yếu về mặt tâm lý, đặc biệt là khi đến thi đấu ở địa điểm xa lạ nên nhiều pha xử lý không tốt hoặc không ăn ý với đồng đội, nếu vượt quả được thì em nghĩ team ắt sẽ bắn tốt hơn nhiều.
Được biết, Diệu Tịnh là Miss Cộng đồng của Đột Kích, cảm xúc của bạn khi được nhận giải như thế nào? Sự khác nhau trước và sau khi được cộng đồng biết đến ra sao?
Thật sự em rất bất ngờ khi biết tin mình được giải Miss Cộng Đồng của Miss Đột Kích 2017 , trong khi e nghỉ tham gia giải theo phong trào thì giờ đây với sự giúp đỡ nhiệt tình của anh Phú (Chủ tịch Liên Minh Đột Kích Huế) đã làm em thay đổi nhiều hơn ^^.
Diệu Tịnh tại Offline Sinh nhật Đột Kích 9 tuổi tại Huế.
Còn về chuyện thế giới quan của em thay đổi như thế nào trước và sau khi nhận giải, Diệu Tịnh thấy là không có gì thay đổi nhiều lắm, ngoại trừ việc nhiều người nay đã biết tới một người con gái Huế thực sự dành tình yêu cho một bộ môn thể thao điện tử, một thứ vốn thường dành cho phái mạnh. Điều đó thực sự là bước đệm để em có thể tự tin hơn trên con đường theo đuổi đam mê với bộ môn Đột Kích này.
Bạn kỳ vọng như thế nào về thứ hạng của Team Rose ở Nữ Chiến Binh Đột Kích 2017?
Em hy vọng sau lượt trận thứ nhất, team Rose sẽ ổn định lại về mặt chiến thuật và cả tâm lý của các thành viên để có thể bước tiếp những lượt trận kế tiếp với một phong độ hoàn toàn khác!
Lê Thị Diệu Tịnh và Hồ Thị Thanh Thảo - 2 thành viên Team Rose.
Cuộc sống này điều gì cũng có thể xảy ra, cho nên em không thể dự đoán trước điều gì, ở quê em có câu, ‘nói trước bước không qua” nên em mạn phép không dám nói trước điều gì, còn khả năng về thứ hạng thì những lượt trận kế tiếp sẽ là câu trả lời chính xác nhất.
Xin cảm ơn Diệu Tịnh về cuộc trò chuyện, chúc Team Rose sẽ giành thứ hạng thật cao ở Nữ Chiến Binh 2017!
Viết bình luận