Hàn Quốc tóm cổ 8 người vì tham gia dàn xếp tỉ số eSports

Bookgrinder 26/04/2016 15:08

(Game8) - Những người tham gia vụ việc này bị phạt gần 2 tỉ đồng

 

Tại Hàn Quốc, 8 người vừa bị bắt sau một cuộc điều tra về hai trận đấu StarCraft II chuyên nghiệp bị tình nghi là dàn xếp kết quả. Theo thông báo từ phía nhà chức trách Hàn Quốc, một game thủ StarCraft II hàng đầu đã bị phạt 70 triệu Won (khoảng  1 tỉ 360 triệu đồng) vì đã thao túng kết quả hai trận đấu đó.

 

StarCraft II không chỉ là game

 

Ngoài ra, bốn “nhà cái” khác cũng bị kết tội tham gia vào việc dàn xếp kết quả, hai người khác bị kết án cung cấp tài chính cho hoạt động và một người khác bị kết tội do tham gia cá cược. Một game thủ chuyên nghiệp khác cũng bị phạt 30 triệu Won (khoảng 582 triệu đồng) vì tham gia dàn xếp một trận đấu cùng hai người cung cấp tài chính khác.

 

Đây là scandal mới nhất của “thánh địa eSports” Hàn Quốc kể từ hồi tháng 10/2015 khi 12 người bị vướng vào một vụ tương tự, bao gồm cả game thủ chuyên nghiệp Yoda và HLV đội Prime là Gerrard. Cả hai nhân vật này bị hiệp hội eSports Hàn Quốc cấm tham gia eSports trọn đời.

 

Life, nhà vô địch WCS 2014 cũng đã tham gia dàn xếp kết quả thi đấu và bị bắt

 

Với những vụ bê bối như thế này, chúng ta có thể thấy rằng eSports đã trở thành một môn thể thao thực sự, với bán độ, cá độ và dàn xếp kết quả diễn ra thường xuyên. Ở đâu có đồng tiền, ở đó có tiêu cực và eSports cũng không ngoại lệ. Quả là một điều đáng tiếc lắm thay.

Viết bình luận