Faker chưa hề có cổ phần trong T1, hóa ra anh chỉ là “Chủ tịch trong lòng người hâm mộ” bấy lâu nay

June 24/01/2023 05:50

T1 phát ra thông cáo báo chí khiến nhiều người “giật mình ngã ngửa” vì hiểu nhầm gần 3 năm qua…

Joseph Patrick Marsh, Giám đốc Điều hành của T1, thông báo rằng họ đã cấp quyền mua cổ phiếu cho Lee “Faker” Sang-hyeok vào ngày 20/01 vừa qua. Nếu thực hiện quyền này, Faker sẽ trở thành một cổ đông sở hữu 5,56% cổ phần của T1 và anh có quyền tham gia vào công việc kinh doanh và nhận cổ tức của tổ chức. Theo thông cáo báo chí phát ra, đội trưởng của đội tuyển LMHT T1 có thể mua 6.156 cổ phiếu mới của T1 với giá 2.097.417 Won/cổ phiếu (gần 40.000 đồng). Trước đó, vào tháng 02/2020, T1 đã gài vào điều khoản biến Faker trở thành “chủ sở hữu một phần” tổ chức để thuyết phục anh ký hợp đồng mới. Từ đó cho đến giờ mọi người đã công nhận Faker là một trong những cổ đông chiến lược của T1 và gắn liền với biệt danh “Chủ tịch”.

Nhưng nhìn vào báo cáo kiểm toàn được tổ chức công bố hồi tháng 04/2022, cho đến nay, Faker vẫn chưa…sở hữu bất cứ cổ phần nào của T1 cả. Báo cáo kiểm toàn này đại diện cho tình hình kinh doanh cả năm 2021. Hiện T1 vẫn chưa công khai báo cáo kiểm toán 2022. Và nói trắng ra thì: Faker chỉ là Chủ tịch trong lòng người hâm mộ chứ không có chức danh gì ngoài tuyển thủ của T1 cả! Lúc này, Faker vẫn còn nguyên quyền mua cổ phiếu và sẽ sở hữu 5,66% cổ phần của T1. Tổng số cổ phiếu của T1 trước khi tăng vốn là 102.601 cổ phiếu. Nếu Faker thực hiện quyền này, tổng số cổ phiếu của tổ chức sẽ tăng lên 108.757. Trong đó, Faker nắm 6.156 cổ phiếu chiếm 5,66% cổ phần. Trong trường hợp muốn thâu tóm toàn bộ tổ chức – tức 100% cổ phần – siêu sao sinh năm 1996 cần phải chi ra tới 12,9 tỷ Won.

T1 đã tổ chức tăng vốn điều lệ vào tháng 11 năm ngoái nhằm tăng chi phí vận hành với mục đích tối thượng là giữ chân Faker với bản hợp đồng kéo dài ba năm đến 2025. “Faker là tuyển thủ đã gắn bó với lịch sử T1 từ 2013. Với điều khoản chọn cổ phiếu trong hợp đồng cùng với thời hạn ba năm, điều đó có ý nghĩa là các mục tiêu dài hạn chung của T1 và Faker sẽ hòa làm một. Nó được kỳ vọng sẽ đóng góp vào tăng trưởng và phát triển mang tính xây dựng cho cả đôi bên cũng như nâng cao giá trị doanh nghiệp” – một quan chức T1 nói với Inven.

Có vẻ như sự thật này không ảnh hưởng đến phong độ của cá nhân Faker lẫn tập thể T1. Bởi lúc này, họ đang nhập cuộc LCK Mùa Xuân 2023 đầy mạnh mẽ bằng hai chiến thắng trước Gen.G (2-0) và KT Rolster (2-1). Faker cũng kịp có một Player of The Game (POG) và chính thức trở thành tuyển thủ đầu tiên ghi hơn 2.700 điểm hạ gục và sở hữu nhiều lần hỗ trợ nhất lịch sử LCK. Sau đây, T1 sẽ đối đầu với Kwangdong Freecs vào lúc 17g30 ngày 26/01.

Viết bình luận