Doinb bật mí lịch trình tập luyện hơn 14 tiếng mỗi ngày, ngủ không đủ giấc đã giúp FPX vô địch CKTG

June 19/11/2022 02:59

Nghề tuyển thủ LMHT chuyên nghiệp không dành cho những người có sở thích ngủ “nướng”.

Kim “Doinb” Tae-sang mới xác nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng các tuyển thủ LMHT Hàn Quốc và Trung Quốc có lịch trình tập luyện bận rộn hơn nhiều người tưởng tượng. Để lấy ví dụ minh họa tiêu biểu, Doinb đã chia sẻ thời gian biểu cực nặng của đội tuyển FunPlus Phoenix tại Chung kết Thế giới 2019 – giải đấu chứng kiến anh cùng đồng đội đánh bại G2 Esports ở Chung kết và lên đỉnh vinh quang.

Theo lời siêu sao người Hàn, FPX đã chơi 14,5 tiếng mỗi ngày và chỉ dành ra khoảng 5,5 giờ đi ngủ vào buổi đêm. Trong suốt thời gian luyện tập đó, FPX chơi Xếp Hạng Đơn từ 22g30 hôm trước tới 03g30 hôm sau rồi lại từ 09g30 đến 01g00. Họ cũng dành ra sáu tiếng mỗi ngày để đấu tập với các đối tác là khoảng thời gian giữa bữa trưa và bữa tối rồi thêm một lần nữa sau bữa tối.

Chi tiết thời gian biểu của Doinb từ khi gia nhập FPX vào tháng 12/2018 cho đến khi đăng quang CKTG vào tháng 11/2019:

  • 22g30 – 03g30: Xếp Hạng Đơn
  • 03g30 – 09g00: Ngủ
  • 09g30 – 13g00: Xếp Hạng Đơn
  • 13g00 – 14g00: Ăn trưa
  • 14g00 – 17g00: Đấu tập
  • 17g00 – 19g00: Ăn tối
  • 19g00 – 22g00: Đấu tập

Dù từng tuyên bố với fan rằng sẵn sàng đánh đổi sức khỏe để đổi lấy thành công nhưng tuyển thủ sinh năm 1996 vẫn giữ thói quen đi khám tổng quát định kỳ hàng năm cho đến bây giờ. Lịch trình kín mít của FPX lại càng khiến cho cuộc tranh luận giữa hai khu vực Á Đông và phương Tây trở nên sôi nổi hơn. Trong mắt nhiều người, việc các đội châu Á thống trị LMHT thế giới từ thuở “khai sinh lập địa” là bởi họ đã chăm chỉ, cần cù và chơi nhiều hơn mỗi ngày.

Nhìn vào cái cách mà Doinb và đồng đội bỏ ra tới hơn 14 giờ đồng hồ trước màn hình máy tính thì thật khó có ai bác bỏ được luận điểm đó. Nhưng vẫn còn đó nhiều ý kiến trái chiều như việc khu vực phương Tây tiếp cận công việc uyển chuyển, hiệu quả hơn. Jo “CoreJJ” Yong-in – tuyển thủ từng vô địch CKTG 2017 cùng Samsung Galaxy và đã có ba năm chơi tại LCS – cho biết cơ sở hạ tầng của các tổ chức Bắc Mỹ đã được nâng tầm rất nhiều trong vài năm qua để giúp tuyển thủ rơi vào tình trạng kiệt sức. Dù vậy, CoreJJ cũng thừa nhận rằng nếu phương Tây muốn có ngày nâng Cúp Summoner thì họ phải “thực hiện ít nhất 90% khối lượng tập luyện mà các tuyển thủ Á Đông đang làm”.

Viết bình luận