Đấu Trường Chân Lý: Nguyên nhân Ngoại Binh luôn được game thủ yêu thích trong mọi meta

dbao 14/01/2022 13:48

Một đội hình được đông đảo các game thủ sử dụng và yêu thích bởi cơ chế đặc biệt của nó.

Những Tộc - Hệ trong Đấu Trường Chân Lý mùa 6 có những cơ chế hết sức đặc biệt so với những mùa giải trước đây và cũng có nhiều điểm tương đồng được Riot lấy ý tưởng từ đó để tạo ra phiên bản này. Tộc Ngoại Binh được Riot đưa vào mùa 6 với cơ chế khi tích chuỗi thua càng lâu thì "nổ hũ" sẽ đem lại tiền và trang bị có thể lật kèo. Một đội hình hoạt động theo phong cách "bán máu" và chờ thời như vậy nhưng lại được game thủ vô cùng thích thú nhất là với một game "nhân phẩm" như vậy.


Ngoại Binh vẫn tồn tại bất chấp meta vì cơ chế đặc biệt của nó.

Trước đây thì Riot đã từng đem vào một đội hình có phong cách tương tự nhưng lại khá dễ dàng để lật kèo hơn ở mùa 3 đó là đội hình Không Tặc khi cũng có thể kiếm vàng, tướng và những vật phẩm đặc biệt từ trận thắng. Đây là mùa giải rất thành công của Riot khi đó khi đã mang lại cho game thủ không chỉ cảm giác thích thú khi lật kèo mà còn là sự mới mẻ trong meta.


Mùa 3 với sự xuất hiện của Không Tặc đã đem lại cho game thủ một trải nghiệm mới mẻ.

Bởi lẽ game thủ yêu thích lối chơi "khổ trước sướng sau thế mới giàu" của đội hình Ngoại Binh khi cảm giác vui mừng vỡ oà chiến thắng khi còn 1 máu và "nổ hũ" top1 đều hoàn toàn xảy ra thường xuyên trong game. Ngoài bản thân cảm thấy hồi hộp và có thể "gáy to" thì cảm giác của những đội bạn khi gần ngưỡng cửa thiên đường lại thua cũng rất hài hước.


Chỉ cần tích chuỗi thua đủ đầy thì cơ hội lật kèo càng cao.

Vì thế game thủ thường xuyên sử dụng đội hình này "bất chấp" meta hiện tại không có lợi cho Ngoại Binh hay đã bị "ăn nerf" trước đó, game thủ đôi khi chỉ cần một điều đơn giản là tận hưởng giây phút "nổ hũ" và trở thành kẻ may mắn giàu có trong trận đấu mặc dù cũng có lúc game thủ chưa kịp tận dụng túi tiền thì đã nhận ngay top8.


Để có được mốc 5 Ngoại Binh không phải là dễ dàng và chưa chắc lật kèo thành công nếu máu còn quá thấp. 


Hình ảnh khá hài hước khi nói về việc chơi Ngoại Binh chưa kịp "nổ hũ".

Ngoài ra thì game thủ còn thích được "khoe" với những bạn bè hay cộng đồng game thủ ĐTCL trên mạng với những trận đấu "không tưởng" khi chơi Ngoại Binh "nổ hũ" thành công. Điều này làm cho mọi người càng yêu thích cơ chế của đội hình này hơn vì với một game "nhân phẩm" thì đây chắc chắn là điều thú vị nhất vượt trên các Tộc - Hệ khác.


Viết bình luận