
Chắc chắn Jhin vẫn là một lựa chọn chủ lực tín trong ĐTCL mùa 8.5.
Đầu mùa giải 8.5 Đấu Trường Chân Lý thì chắc hẳn anh em có rất nhiều lựa chọn để xây dựng đội hình cho mình trong trận đấu khi phiên bản đầu tiên không can thiệp quá nhiều vào sức mạnh của các vị tướng mới được thêm vào. Do đó chúng ta thoải mái thử nghiệm các tướng mạnh trước khi bản vá được cập nhật trong đó Jhin 4 vàng chủ lực vẫn rất mạnh với Tộc Lữ Khách Hư Không.
Jhin vẫn là lựa chọn quen thuộc trong hầu hết các trận đấu ở mùa 8.5.
Xây dựng đội hình xoay quanh Jhin ở đầu trận thường anh em sẽ chơi Đạo Chích là thích hợp nhất để vừa đánh chuỗi thua lại có thêm tiền, trang bị từ cơ chế nổ hũ của nó, lưu ý nên canh thời điểm nổ hũ ở hũ 4 hay 5 lúc máu còn khoảng 30 là được rồi tránh trường hợp quá đà rồi lụm luôn top 8 nhé. Kayle là tướng thích hợp để giữ trang bị, anh em ưu tiên Kiếm B.F, cung gỗ, Găng Đấu Tập để có đồ chuẩn cho Jhin về sau.
Lên cấp 4 và có cho mình 3 Đạo Chích ở giai đoạn đầu là hợp lý.
Sau đó thì game thủ lên cấp 6 thường là ở vòng 3-2 để chọn Lõi Nâng Cấp thứ 2 rồi mới bắt đầu quyết định chơi lose streak hay là bung tiền đánh thắng giữ máu. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục chơi Đạo Chích nếu như vẫn còn trụ được ở lượng máu cho phép, bổ sung thêm những tướng chống chịu như Alistar, Lee Sin, Fiora để tuyến trước thêm cứng cáp, lên 2 sao toàn bộ bằng cách bỏ ra ít tiền là được.
Cuối trận chắc chắn là phải nỗ hủ để xoay bài nhanh chóng trước khi quá muộn rồi vì thế anh em có thể up luôn cấp 8 nếu dư dả vàng hoặc dừng lại ở cấp 7 một chút và roll tướng lên 2 sao trong lúc đó có bất kỳ tướng 4 vàng như Jhin, Viego, Ekko thì lại quá ổn áp. Với dàn chắn lực lưỡng thì anh em không lo với Annie, Alistar, Ekko, Zac hay Leona về sau.
Chúng ta sẽ chuyển đồ qua cho Jhin và sắp xếp Viego nên được đặt sau 1 ô để tránh bị hạ gục ngay từ đầu thì mất sát thương bổ trợ cho chú Tư. Có một mẹo là anh em hãy sử dụng Zac như một quân bài tẩy khi nó có thể kích hoạt Tin Tặc giúp Viego bay xuống tìm kiếm chủ lực đối thủ.
Trang bị chủ lực thông dụng nhất cho Chú Tư thường là Vô Cực Kiếm, Diệt Khổng Lồ, Cung Xanh hoặc Cuồng Cung Runaan đều là đồ cho sát thương lớn, ngoài ra đồ SMPT thì cho Viego là chuẩn. Chống chịu nếu như Annie lên 3 sao thì chọn không thì Ekko hoặc Alistar với Áo Choàng Lửa, Giáp Gai, Giáp Máu Warmog thì cực kỳ trâu bò luôn khi có 4 Ngưu Binh.
Về Nâng Cấp Tướng thì Jhin có Lõi Luật Tứ Tử cho thêm vàng rất nhiều khi tham gia giao tranh hoặc Đấu Trường Thịnh Nộ gây thêm sát thương với đồng minh, Viego thì có Vào Sinh Ra Tử nhận thêm hút máu toàn phần. Lõi Công Nghệ thì Phước Lành Vũ Trụ, Ấn Ngoại Đạo, Ngưu Binh hay Lõi Kim Cương như Vé Trúng Thưởng, Khuyến Mãi Kinh Nghiệm hoặc Sức Sống Mới, Khảm Bảo Thạch.
Viết bình luận