Game bài không có giấy phép vẫn có doanh thu hàng trăm tỉ đồng?

Người Vô Hình 17/04/2016 23:00

(Game8) - Tại sao các công ty trong nước thay nhau đi làm game bài, trong khi đây là game không được cấp phép và thậm chí họ còn vi phạm bằng cách cho người chơi đổi thưởng? Câu trả lời chính là doanh thu khủng từ các game bài mang lại.

 

Có một thực tế là trong vài năm gần đây, các game online dạng webgame cũng như game mobile được phát hành tại thị trường Việt Nam đa phần đều không thành công. Rất ít game đạt được doanh thu cao và thậm chí nhiều doanh nghiệp còn phải đi đến “khai tử” và bỏ luôn làm game.

 

 

Nhưng game bài lại khác, tỉ lệ thành công và doanh thu mà nó mang lại cho rất nhiều doanh nghiệp là vô cùng lớn. Rất nhiều game bài có doanh thu hàng chục tỉ đồng mỗi tháng, thậm chí có game doanh thu lên đến hàng trăm tỉ đồng như cổng RikVip.

Rikvip trên website hiện nay phát hành khoảng 21 game liên quan đến đánh bài, hay dạng cờ bạc online, ngoài ra các game này còn được phát hành qua các kho ứng dụng như Apple Store của Apple, Google Play của Google hay Market Play của Microsoft, giúp người dùng sử dụng các điện thoại hệ điều hành iOS, Android hay Windows Phone đều có thể tải game về chơi.

 

 

Bên cạnh các game đánh bài truyền thống như Tiến Lên, Tá Lả, Sâm Lốc, Mậu Binh, Xì Tố, Ba Cây, trên RikVip còn xuất hiện các game mang xu hướng bài bạc ăn thua nổi tiếng như đỏ đen, tài xỉu, xóc đĩa, đua thú…Nghĩa là tất cả các game có yếu tố liên quan đến bài bạc hay cá độ đều xuất hiện trên cổng game này.

Khác với các game đánh bài xuất hiện từ trước năm 2010, game thủ chỉ được dùng tiền ảo để chơi trong game, không thể đổi ra ngoài. Ở game bài RikVip này, người chơi có thể dùng tiền ảo để đổi thưởng các vật phẩm bên ngoài.

 

 

Cụ thể, khi chiến thắng được tiền ảo trong game, người chơi có thể vào cửa hàng để mua thẻ cào điện thoại, thẻ chơi game, nạp tiền cho điện thoại dùng thuê bao trả trước hay trả sau và đặc biệt là người chơi còn có thể chuyển khoản tiền ảo cho nhau và phía trò chơi sẽ lấy phí 2% giao dịch. Với việc cho đổi thưởng các vật phẩm như trên, điều này có nghĩa trò chơi này như một hình thức đánh bạc “ảo”. Theo đó, người chơi đánh bài bằng tiền ảo trên mạng và sau đó dùng tiền ảo này để mua các vật phẩm có giá trị quy đổi được bằng tiền thật. Chính yếu tố này đã thu hút rất nhiều người chơi tham gia chơi game để tham gia vào các trận “sát phạt” đầy may rủi trong này.

 

Nói là may rủi, bởi cũng giống như các ván bài ngoài đời thật, tỉ lệ thắng trong các game bài RikVip là rất ít, sau mỗi ván thua lượng tiền ảo của người chơi sẽ từ từ mất đi và để tiếp tục cuộc chơi họ bắt buộc phải nạp tiền vào game thông qua các loại thẻ nạp điện thoại hoặc thẻ ngân hàng. Đặc biệt, phía cung cấp trò chơi cũng tiến hành cho mua bán RIK (đơn vị tiền ảo trong game), thông qua các đại lý trải dài trên toàn quốc, có mặt hầu như tất cả các thành phố lớn.

Nhìn chung RikVIp không khác gì một sòng bạc “ảo” được tổ chức rất chuyên nghiệp và đang hoạt động công khai ở thị trường Việt Nam, theo nhiều nguồn tin  riêng của ICTnews thì doanh thu hiện nay của cổng game này lên đến 120 – 150 tỉ đồng/ tháng, thậm chí có thông tin doanh thu vẫn liên tục tăng lên và đạt ngưỡng 300 tỉ đồng/tháng.

Bên cạnh RikVip, doanh thu của các game bài khác trên thị trường có cùng hình thức cũng khiến cho nhiều người dễ hiểu vì sao game bài không phép lại nở rộ tại Việt Nam trong thời gian gần đây như vậy.

Rất nhiều các game bài đổi thưởng hiện nay có doanh thu dao động từ 10 – 30 tỉ đồng/tháng. Có thể kể đến như ixeng.vn hay Bầu cua đổi thưởng hiện tầm 15 tỉ/tháng, các game như BigOne, Bigkool,Beme…doanh thu khoảng 10 – 20 tỉ đồng/tháng, hay game bài 3C khoảng 30 tỉ đồng/tháng.

Một điều đáng chú ý là mặc dù làm game bài không phép, lại tiến hành đổi thưởng khi cho dùng tiền ảo để mua các vật phẩm có giá trị có thể quy đổi ra tiền thật ở ngoài, nhưng các game bài này lại hoạt động rất công khai. Cụ thể, các game bài được các công ty mua quảng cáo rầm rộ trên Facebook và Google, trên đó quảng cáo luôn người chơi khi tham gia game sẽ được đổi thưởng ra các vật phẩm….

Với hình thức kinh doanh, quảng bá rầm rộ, các doanh nghiệp làm game bài không phép khiến người chơi có cả giác không có các cơ quan quản lý  Nhà nước cũng như các quy định của pháp luật trong thị trường này.

 

Theo ICTNews

Viết bình luận