Joker chính thức vượt qua cột mốc doanh thu 1 tỷ USD

Thor 18/11/2019 11:05

MỤC LỤC [Hiện]

Theo các báo cáo doanh thu, tính tới hết 14/11, tổng doanh thu của Joker là 998 triệu USD. Như vậy, trong ngày 15/11, bộ phim kể về nguồn gốc tên hề xiếc điên loạn thành phố Gotham sẽ chính thức chinh phục cột mốc 1 tỷ USD toàn cầu.

Từ trước khi lập nên kỳ tích, Joker đã trở thành bộ phim dựa trên truyện tranh lãi nhất mọi thời đại. Warner Bros. chỉ phải bỏ ra 62,5 triệu USD để sản xuất tác phẩm. Theo tạp chí Forbes, nếu trừ đi các chi phí quảng bá và phần ăn chia với nhà rạp, bộ phim ước tính đạt lãi trên dưới nửa tỷ USD.

Joker là bộ phim đầu tiên của Warner Bros., và là tác phẩm điện ảnh thứ bảy trong năm nay, thu hơn 1 tỷ USD. Trước đó, khán giả đã lần lượt giúp Avengers: Endgame, The Lion King, Captain Marvel, Toy Story 4, Aladdin cùng của Disney, và Spider-Man: Far from Home của Sony, lập nên kỳ tích.

Lần gần nhất xưởng phim của những giấc mơ có phim thu hơn 1 tỷ USD toàn cầu là Aquaman - tác phẩm siêu anh hùng xoay quanh đế vương Atlantis ra rạp hồi Giáng Sinh 2018.

Tác phẩm có Joaquin Phoenix đóng chính còn là bộ phim đầu tiên bị gắn nhãn R (hạn chế khán giả dưới 17 tuổi) mà chinh phục được mốc doanh thu 1 tỷ USD. Ngoài ra, 11 năm kể từ sau The Dark Knight (2008), khán giả mới lại thấy một bộ phim kiếm được hơn 1 tỷ USD mà hoàn toàn không cần đến thị trường Trung Quốc.

Có nhiều lý do giúp Joker đi tới chiến thắng ngày hôm nay. Phim gây tiếng vang từ cuối tháng 8 nhờ giải thưởng Sư tử vàng danh giá tại Liên hoan phim Venice. Sau đó, Joker trở thành chủ đề điện ảnh được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội bởi phần nội dung gây ra không ít tranh cãi.

Ngoài ra, kể từ sau Joker, không có phim nào thực sự ăn khách. Lần lượt Gemini Man, Terminator: Dark Fate và Doctor Sleep đều thất bại trong việc thu hút công chúng. Gã hề nhà Warner Bros. nhờ đó đạt sức trụ rạp cực tốt.

Bên cạnh đó, lịch chiếu phim tháng 11 năm nay thực tế có nhiều sự thay đổi lớn. Lần lượt No Time to Die thuộc thương hiệu 007, Wonder Woman và Sonic the Hedgehog đều dời lịch sang 2020. Và Joker nhờ đó càng có thêm cơ hội kiếm tiền.

Chiến thắng của Joker đến đúng 2 năm sau thất bại ê chề của Justice League (2017) thuộc Vũ trụ siêu anh hùng DC. Tuy không nằm trong chuỗi tác phẩm DCEU, bộ phim của đạo diễn Todd Phillips chắc chắn đã củng cố thêm niềm tin về những tác phẩm điện ảnh chuyển thể dựa trên truyện tranh DC tiếp theo nơi người hâm mộ.

 

(Theo zing)

Viết bình luận