Phì cười câu chuyện nhan sắc đả nữ Lara Croft lột xác ra sao sau 10 năm

Gà Béo 03/05/2020 10:37

MỤC LỤC [Hiện]

Với bạn đọc quan tâm muốn hốt game thì mình sẽ để giá và link Steam ở ngay đây nhé!

Rise of the Tomb Raider™: giảm 70% - giá 375.000đ

Tomb Raider: giảm 85% - giá 62.500đ

Tomb Raider: Underworld: giảm 89% - giá 20.500đ

Tomb Raider: Anniversary: giảm 89% - giá 20.500đ

Tomb Raider: Legend: giảm 86% - giá 20.500đ

Tomb Raider VI: The Angel of Darkness: giảm 86% - giá 20.500đ

Tomb Raider V: Chronicles: giảm 86% - giá 20.500đ

Tomb Raider IV: The Last Revelation: giảm 86% - giá 20.500đ

Tomb Raider III: giảm 86% - giá 20.500đ 

Tomb Raider II: giảm 86% - giá 20.500đ

Tomb Raider I: giảm 86% - giá 20.500đ

LARA CROFT AND THE TEMPLE OF OSIRIS™: giá 416.500đ

Lara Croft and the Guardian of Light: giá 208.500đ

Nào bắt đầu soi thôi, với 2 phiên bản được ra mắt người chơi năm 2007 gồm có Tomb Raider: Anniversary và Tomb Raider: Legend, Lara Croft sở hữu vẻ ngoài khá góc cạnh do ảnh hưởng bởi camera ngày ấy công nghệ siêu cũ rồi. Nhưng quả thực, thân hình nàng khá bốc lửa với 3 khúc rõ ràng và khuôn mặt thanh tú để lại ấn tượng khá tốt với những người lần đầu được diện kiến nàng.

Tomb Raider: Anniversary

Tomb Raider: Legend

Tomb Raider: Underworld ra mắt người chơi vào 2008, trải qua có gần 1 năm mà có vẻ như 3 khúc đầy đủ của nàng đã biến mất, có vẻ như đã lên vài kg so với 2007.

Tiếp tục hành trình tăng cân của mình, năm 2010 trong phiên bản Lara Croft and the Guardian of Light, Lara đánh mất vẻ quyến rũ chắc do 2 năm cô chỉ ăn không và chơi, cũng có thể do gu của đạo diễn thích "con gái béo" nên đã ép cô tăng cân chăng?...

Bỏ qua loạt game làm lại Tomb Raider I~VI vào năm 2012 vì nếu so như vậy là thiếu khách quan và không công bằng với nàng, chúng ta đến với một trong những phiên bản thành công nhất của cả dòng game được ra mắt người chơi vào năm 2013, Tomb Raider. Có thể nói đây là một sự trở lại đầy xuất sắc với thân hình cân đối, khuôn mặt có thần thái nhất mà tôi từng thấy kể từ khi nàng góp mặt trên chiếc màn hình máy tính 24 inch của tôi. Tuyệt vời...

Tuy nhiên đến năm 2014 trong phiên bản, LARA CROFT AND THE TEMPLE OF OSIRIS™ nàng đã không giữ được phong độ. Diễn xuất của nàng khá cứng và tạo cảm giác hơi bặm trợn khuôn mặt cũng có dáng dấp của một cô gái trung tuổi mặc dù hình thể vẫn khá cân đối, vì vậy mình không thích cho lắm. 

Lần tái xuất gần đây nhất là vào năm 2016, chúng ta một lần nữa được gặp lại Lara trong Rise of the Tomb Raider™. Theo đánh giá cá nhân của mình thì đây là phiên bản Lara đã đạt được ngưỡng hoàn hảo trong cả tạo hình, diễn xuất. Với hình thể cân đối tuyệt hảo, khuôn mặt toát lên vẻ đẹp thiếu nữ nhưng đầy thông minh và có chút phưu lưu điên rồ trong ánh mắt.

Viết bình luận