Tranh cãi trái chiều và đi tìm bằng chứng về cáo buộc Hòa Bình “chơi xấu”

Monster 04/12/2015 08:00
(Game8) - Trong khi cộng đồng chủ phòng net tranh luận sôi nổi về việc cáo buộc công ty Hòa Bình “chơi xấu” có đáng tin không thì có chủ phòng net lẳng lặng phân tích file tìm bằng chứng.

Những ngày qua đã rộ lên tin đồn những phòng máy không sử dụng Gcafe của Hòa Bình đều bị gặp khó khăn khi truy cập vào Liên Minh huyền Thoại một cách rất trùng hợp. Tiếp theo đó có chủ phòng net đã tung lên mạng video thử nghiệm cho thấy khi chạy CSM thì mở LMHT không lên nhưng khi chạy một phần mềm lấy từ Gcafe Hòa Bình để giả dạng như đang dùng Gcafe thì lại vào được game bình thường.


Video được cho là thử nghiệm chứng minh việc LMHT bị khóa trên máy dùng CSM

Điều này đã dẫn tới sự nghi ngờ và bức xúc của nhiều chủ tiệm net không sử dụng Gcafe do Hoà Bình vận hành. Tuy nhiên, do những bằng chứng trên chưa đủ vững chắc để khẳng định công ty Hòa Bình có chơi xấu hay không. Điều này tạo nên những tranh cãi trái chiều trong cộng đồng chủ phòng net.

Tranh cãi xung quanh những cáo buộc

Một chủ phòng net tin lời đồn là có thật, ít nhất là với cửa tiệm của mình, đã kêu gọi cộng đồng chủ phòng net gửi tâm thư cho Riot tố cáo công ty Hòa Bình đang lợi dụng game LMHT để trục lợi cho sản phẩm Gcafe. Tuy nhiên ý tưởng này nhận được nhiều phản hồi trái chiều từ những đồng nghiệp. 


Lời kêu gọi gửi thư cho Riot tố cái lạm dụng LMHT

Một số người tỏ ra lạc quan và trung dung như thành viên gamethu330

Thời buổi cạnh tranh NET mọc như nấm thế này ( đến bà bán rau bán cá , ông xe ôm , người hát rong , kẻ làm thuê v..vv ) cũng có thể mở net được thì em thấy cái này cũng có cái hay của nó  

Với những người như AE 4rum chúng ta có chút ít vốn liếng về kinh nghiệm xử lý nên cùng lắm cũng bị nó hành 1-2 ngày là tìm ra cách khắc phục. 

Mà đã khắc phục được thì chắc chắn khách sẽ đông vì khách của các quán khác không thể xử lý được lỗi sẽ mất khách như chơi ^^ . Thời buổi cạnh tranh mà . Chính lúc như này thì mới thấy nghề làm NET cũng cần phải có chuyên môn nhất định không sẽ ăn hành dài dài




Các tranh luận xung quanh sự cạnh tranh giữa VNG và Hòa Bình

Tuy vậy, một số thành viên vẫn bị cuốn vào vòng tranh luận khi cho rằng nên phản đối việc lợi dụng LMHT để tạo thế độc quyền trong khi số khác tỏ ra ủng hộ khi cho rằng game được mua để phát hành thì phải có quyền lợi cho NPH.

Hòa Bình bỏ tiền ra phát hành LOL thì nó có quyền can thiệp. Cũng như VNG bỏ tiền ra mua bootrom Gcafe thì có quyền yêu cầu Hòa Bình chấm dứt sử dụng phần mềm vi phạm bản quyền” – thành viên dvtsd cho biết. “Tôi bỏ tiền, tôi tốn công sức xây dựng, tôi có quyền...

Quyết đi tìm bằng chứng qua mã nguồn file

Một số chủ phòng net đã chọn con đường kỹ thuật để làm rõ vấn đề, nếu như nhóm trước làm video để thử giả Gcafe để lấy quyền vào LMHT thì sáng nay có một chủ phòng net đã dịch ngược mã nguồn file launcher của game để tìm manh mối.


Một chủ phòng máy đã thông báo lần ra manh mối từ mã dịch ngược.

Theo công bố kèm hình ảnh của người này trên trang Facebook cá nhân thì đoạn mã lệnh dịch ngược cho thấy có một thủ tục kiểm tra sự tồn tại của Gcafe và iCafe Mavin (hay còn gọi là Gcafe VNG sau khi được VNG mua lại bản quyền). Theo diễn biến của mã lệnh được chỉ ra thì launcher sẽ kiểm tra sư tồn tại của Gcafe, nếu có sẽ chạy file trong mục “WorkingDir” (theo cách đặt tên có thể hiểm là thư mục có thể chạy được). 

Ngược lại nếu kiểm tra thấy NBMSClient (tên thư mục của iCafe Mavin) sẽ không chạy mục “WorkingDir” dẫn tới game bị lỗi khởi động không mở được. Ngoài ra ở một đoạn code khác cũng có mã lệnh để đảm bảo người chơi không có cài chương trình quản lý phòng máy nào (máy lẻ tại nhà không phải tiệm net) vẫn vào được game bình thường.

Đoạn mã được cho làm dùng để kiểm tra sự tồn tại của Gcafe 
(bấm vào hình để xem hình gốc)

Tuy vậy theo tác giả bức ảnh này, cuối buổi chiều cùng ngày (3/12) game đã cập nhật và đoạn code kiểm tra trên đã biến mất khỏi file launcher mới cập nhật. Điều này đồng nghĩa với việc không còn chứng cứ nào cho sự tồn tại của đoạn mã lệnh trên nữa. 

Như vậy, có thể thấy tin đồn về việc Hòa Bình sử dụng tiểu xảo để giành lợi thế vẫn chưa thể làm sáng tỏ được. Sự nghi ngờ vẫn tiếp tục dâng cao trong cộng đồng chủ phòng máy. Tuy nhiên một câu nói rất đáng chú ý đã bật ra: Cuộc chiến giữa 2 công ty Vinagame với Gcafe Hòa Bình sẽ không dứt. "Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết", thiệt hại lớn nhất vẫn là các chủ phòng net.

Chủ phòng net cuối cùng cũng chỉ là khách hàng sử dụng dịch vụ, nếu chỉ vì 2 công ty cạnh tranh nhau mà làm tổn hại đến khách hàng thì liệu có còn đúng với ý nghĩa của ngành dịch vụ ? Ngành chuyên phục vụ khách hàng nhưng lại cạnh tranh nhau đến nỗi làm cho khách hàng bị vạ lây ?

Viết bình luận