
Trung phong thì thường yêu cầu kỹ thuật khá nhiều, nên các cầu thủ tốt nhất ở vị trí này thường có kỹ thuật khá tốt. Tiêu biểu như các trung phong 5 sao Ronaldo 16EC, Torres 08E, Klose 08E, Drogba 10WC..., hoặc ít ra cũng như được 4 sao như Suarez 16EC, Kane 16EC, Higuain 10WC...
Thế nhưng "thường" không có nghĩa là "tất cả"
Một số trung phong, thật kỳ lạ, lại hoàn toàn không có những kỹ năng xử lý bóng đủ tốt như những người đồng nghiệp cùng trình độ, thậm chí, so với các cầu thủ chỉ sinh ra để... phá bĩnh như các hậu vệ thì kỹ năng xử lý bóng của họ nhiều khi lại còn kém hơn, thế nhưng lại vẫn có thể đáp ứng được yêu cầu của các HLV! Lối chơi của họ, đơn giản có thể nói là khá... thực dụng, đôi khi còn xấu xí nữa, nhưng hiệu quả lại không thể phủ nhận được. Danh sách này sẽ giới thiệu với bạn 5 trong số những tiền đạo kỳ cục đó!
Ngay cả trong thời kỳ đỉnh cao thì Peter Crouch cũng không phải là mẫu cầu thủ giỏi xử lý bóng. Thực tế thì chàng cầu thủ cao đến hơn 2m này chỉ có thể xưng bá ở khắp châu Âu nhờ thể hình khổng lồ và kỹ năng đánh đầu siêu khủng khiếp. Đơn giản thế thôi. Trong FO3, Peter Crouch 06U có chỉ số kinh khủng nhất trong số các thẻ mùa, khả năng đánh đầu và dứt điểm cũng kinh khủng y như ngoài đời với dứt điểm 91, đánh đầu 93. Có điều, anh ta chỉ có 2 sao kỹ thuật và giá thì hơi đắt một chút, tầm 35 triệu cho thẻ +1.
Một ST sinh ra cho chiến thuật tạt cánh đánh đầu và là khắc tính số 1 của Cannavaro và Thiago Silva
Những gì mà Crouch thể hiện cũng ấn tượng như bộ chỉ số của anh: khả năng tranh bóng bổng ấn tượng nhờ chiều cao và sức bật tốt, những pha đánh đầu và bắt vô lê hiểm hóc. Ngoài ra, Peter Crouch còn hoàn thành tốt nhiệm vụ làm tường cho đồng đội của mình. Điểm trừ dành cho Crouch nằm ở việc anh khá chậm chạp và dễ bị mất bóng mỗi khi xoay sở cầm bóng.
Với sự vụng về của mình, Crouch là mẫu cầu thủ gần như chỉ chơi bóng trên không mà thôi
Trung phong "đáng ghét" nhất mà Arsenal từng sở hữu này là cầu thủ có kỹ năng dứt điểm 1 chạm vô cùng đáng sợ, khả năng đánh đầu và sức mạnh của anh ta cũng thuộc vào dạng vô cùng hiếm có ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, anh ta đơn giản là không có khả năng xử lý kỹ thuật.
Về thực ra thì anh ta còn đắt hơn cả Crouch nữa, 50 triệu EP cho thẻ +1 cơ đấy
Trong thẻ mùa mới nhất của mình là 16EC, Giroud vẫn tồi y như cũ với tốc độ trung bình, thăng bằng quá tồi, khả năng kiểm soát bóng lóng ngóng và phối hợp thua cả các... hậu vệ. Tuy nhiên bù lại, Giroud mùa giải này là một con quái vật trên không với khả năng đánh đầu ngoại hạng, kỹ năng dứt điểm thượng thừa và thói quen di chuyến khá rộng (trừ chuyện đánh đầu thì đây này chắc chắn là trò hư cấu của EA). Ngoài ra thì, anh ta cũng có sức mạnh đáng sợ để chiến thắng trong các cuộc không chiến với trung vệ đối phương và giành ưu thế về vị trí để có khả năng đánh đầu thuận lợi nhất.
Nếu như bạn là một chuyên gia của lối chơi tạt cánh đánh đầu thì, tại sao lại không thử nhỉ ?
Khác với Crouch và Giroud, những tiền đạo phụ thuộc rất nhiều vào sức mạnh hoặc kỹ năng không chiến, Icardi là mẫu trung phong siêu cổ điển của bóng đá Ý: Không kỹ thuật, không tốc độ, không sức mạnh, không bật nhảy, chỉ có bản năng sát thủ là thượng thừa. Ai bảo Inzaghi không có truyền nhân?
Inzaghi phiên bản 2
Sở hữu thể hình to nhưng anh lại khá yếu, bù lại sức rướng rất tốt nên nếu chạy trước hậu vệ rất khó cắt bóng được. Khả năng kiểm soát các đường chuyền trên không khá kém. Bù lại điểm mạnh là dứt điểm cực kì ngọt ngào. Khả năng hôi bàn thắng không kém Gomez. Icardi khá giỏi trong những tình huống chọn vị trí hoặc dứt điểm nhanh trong vòng cấm. Tuy nhiên với thể chất không vượt trội sức mạnh, tốc độ cùng với chiều cao 1m81 khiến Icari 14T yếu thế hơn rất nhiều so với các CB đối phương.
Chỉ số của Icardi đúng chuẩn của một ST đích thực
Gilardino từng được kỳ vọng là một Andriy Shevchenko mới của AC Milan, nhưng rồi anh ta lại sa sút quá nhanh sau mùa hè 2006, để rồi để lại nỗi niềm tiếc nuối khôn nguôi về một thiên tài lạc lối.
Lối chơi của Gilardino cũng tương đồng với Shevchenko
Với giá tiền khá rẻ, chỉ số rê bóng 88 tăng tốc 87 dứt điểm 91 giữ bóng 87 thì gần như anh là tiền đạo có đủ khả năng đảm nhiệm vị trí tiền đạo mũi nhọn cho đội bóng. Mặc dù vậy Gilardino với các chỉ số khác rất thấp nên khả năng 1-1 với hậu vệ đối phương của anh rất kém, không những vậy chiều cao của Gilardino cũng rất hạn chế.
Gilardino 06U chỉ với 7,5tr EP cho thẻ +1
Lại một cầu thủ thuần sức mạnh khác của bóng đá Ý! Cần phải giới thiệu gì thêm về Toni sao?
Luca Toni 14T- cái tên quen thuộc với các công thần nước Ý
Với chiều cao 1m93, Luca Toni sẽ cho bạn tin tưởng hoàn toàn về nhiệm vụ ghi bàn cho đội bóng cả về bóng bổng lẫn khả năng dứt điểm bằng chân với dứt điểm 85 đánh đầu 87 sức mạnh 87. Không những vậy khả năng chọn vị trí của Luca Toni cũng giống như các tiền đạo người Ý khác là rất tuyệt vời với chỉ số 91 ở chọn vị trí giúp anh có thể nhận những qua chuyền ngắn, chọc khe hay QW từ đồng đội là hoàn hảo.
Luca Toni tăng tốc và tốc độ rất kém nên những pha đi bóng của anh làm chúng ta rất thất vọng
Các bạn nghĩ cầu thủ nào trong TOP 5 cầu thủ dưới đây phù hợp với lối đá của bạn ? Hãy để lại bình luận phía dưới cho Game8 nhé.
Viết bình luận